Bắc Kinh cách ly 14 ngày toàn bộ người nước ngoài nhập cảnh

Bắc Kinh thông báo toàn bộ người nước ngoài tới thành phố này sẽ phải tự cách ly trong thời hạn 14 ngày để giảm nguy cơ lây nhiễm virus corona.
Hành khách đeo khẩu trang tại sân bay Bắc Kinh. (Ảnh: Reuters).

Hành khách đeo khẩu trang tại sân bay Bắc Kinh. (Ảnh: Reuters).

Theo SCMP, quy định của chính quyền Bắc Kinh về việc cách ly 14 ngày đối với toàn bộ người nước ngoài tới thành phố này sẽ có hiệu lực từ đêm nay 11/3.

Trước đó, Bắc Kinh chỉ cách ly những người từ các nước có nguy cơ cao về dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (Covid-19).

Theo Zhang Qiang, phó giám đốc văn phòng phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Bắc Kinh, những người nước ngoài có thời gian lưu trú ngắn ngày phải ở trong các khách sạn được chỉ định sẵn và không được phép rời đi khi chưa được xét nghiệm nguy cơ nhiễm virus.

Trung Quốc hôm qua xác nhận thêm 24 ca nhiễm Covid-19 mới. Trong số này có 10 ca là người nước ngoài tới Bắc Kinh, gồm 5 người từ Italia và 1 người từ Mỹ.

Tính đến nay, số ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc đã lên tới 80.788 người, trong khi số ca tử vong là 3.158 người.

Chính quyền Bắc Kinh đã triển khai nhiều biện pháp cứng rắn để ngăn nguy cơ dịch bùng phát tại thành phố này - nơi có hơn 20 triệu dân.

Các biện pháp gồm phong tỏa các khu dân cư và kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Hiện Bắc Kinh ghi nhận 435 ca nhiễm Covid-19 và 8 ca tử vong tính đến ngày 11/3.

Người Trung Quốc ở nước ngoài về nước được yêu cầu phải đăng ký với chính quyền địa phương và thường xuyên khai báo về tình trạng sức khỏe.  

Động thái này nhằm tránh tình trạng "ngoại nhập" virus corona. Tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, một khu vực ở cổng số 3 được quy định làm nơi kiểm tra những người trở về từ các nước có nguy cơ nhiễm dịch cao nhất.

Công tác chống dịch Covid-19 tại Trung Quốc đang có những tín hiệu tích cực khi số ca nhiễm mới và tử vong có xu hướng giảm dần.

Sau gần 35 ngày kể từ khi bệnh viện dã chiến đầu tiên mở cửa đón bệnh nhân hôm 5/2, thành phố Vũ Hán, nơi khởi phát dịch, ngày 10/3 đã đóng cửa 15 cơ sở sau khi các bệnh viện tạm thời này không còn bệnh nhân. 

Tin bài liên quan