Bà Thái Hương chia sẻ với khách hàng Nhật về nước uống thảo dược hữu cơ TH Herbals tại triển lãm trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu 2017.

Bà Thái Hương chia sẻ với khách hàng Nhật về nước uống thảo dược hữu cơ TH Herbals tại triển lãm trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu 2017.

Bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn TH: “Hãy trân quý Bà mẹ thiên nhiên, Người sẽ cho mình tất thảy”

Tại Hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu năm 2017 với chủ đề “Thúc đẩy hơn nữa học thuyết kinh tế phụ nữ: Tăng cường cơ hội cho phụ nữ”, trên cương vị Chủ tịch Tập đoàn TH, bà Thái Hương đã có tham luận chia sẻ kinh nghiệm từ ngày khởi dựng, phát triển Tập đoàn TH đến hành trình đưa sản phẩm TH true MILK trở thành thương hiệu tự hào Việt Nam và vươn tầm thế giới. Thông điệp bà gửi tới Hội nghị là: “Chúng ta hãy trân quý Bà mẹ thiên nhiên, Người sẽ cho mình tất thảy”.

Báo Đầu tư xin trân trọng giới thiệu bài tham luận của bà Thái Hương.

Tôi được sinh ra trên mảnh đất đầy niềm kiêu hãnh: quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong một gia đình thuần Việt. Cha tôi cũng là một nhà giáo, khi đất nước chiến tranh, theo tiếng gọi của Tổ quốc, đã lên đường ra tiền tuyến, bảo vệ quê hương. Mẹ con tôi đùm bọc cầy cấy ruộng vườn, rồi cũng đã vượt qua ngày tháng cam go nhất đó.

Sự thiếu thốn trong chiến tranh, sự lam lũ của bà con cô bác hàng ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà vẫn không đủ ngày 3 bữa cơm, thật may mắn, chưa một lần khiến tôi thấy mình khổ, mà còn cảm thấy hạnh phúc. Chính tuổi thơ đẹp đẽ trên những cánh đồng thẳng cánh cò bay và chính hoàn cảnh ấy đã nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng như một ngọn lửa hừng hực trong tâm hồn tôi. Đó là làm thế nào “để người dân quê tôi có quyền tự hào về mảnh đất của mình”. Ngày tháng dần trôi, càng chứng kiến những thay đổi của xã hội xung quanh mình, của thế giới, tôi càng nung nấu biến ước mơ của mình thành hiện thực.

Vấn nạn an toàn thực phẩm, sự vô cảm và lòng tham của con người đã dần xen lấn trong đời sống thường nhật, đỉnh điểm là sự cố sữa nhiễm melamine của Trung Quốc năm 2008, nguy cơ có thể làm cho hàng triệu triệu trẻ em chảy máu thận. Vào cái đêm định mệnh đầy nhân duyên đó, sau khi xem truyền hình đưa tin có kèm hình ảnh, tôi đã đau thắt trái tim mình. Sáng hôm sau, tôi đã khẩn cấp cuộc họp Hội đồng Quản trị và ra quyết định đầy táo bạo và dũng cảm: làm sữa ngay trên đồng đất quê hương mình.

Bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn TH: “Hãy trân quý Bà mẹ thiên nhiên, Người sẽ cho mình tất thảy” ảnh 1

Bà Thái Hương  

TH true MILK- sữa tươi sạch ra đời như vậy đó. Tôi chưa có kiến thức nào về sữa, nhưng với sự định vị sản phẩm và trong hoàn cảnh lúc đó thị trường sữa nước Việt Nam 92% là nhập khẩu sữa bột, chủ yếu từ Trung Quốc về pha lại, và mặc dù cơ quan chức năng công bố, đất nước chúng tôi sữa không bị nhiễm melamine, nhưng với trực quan của một người mẹ, tôi đã thốt lên: “Không thể chậm trễ hơn nữa”. Và hệ thống trang trại của Dự án có quy mô lên tới 1,2 tỷ USD nơi miền quê xứ Nghệ ra đời.

Bảy tháng sau đàn bò đã cho dòng sữa tươi sạch đầu tiên. Và 14 tháng kể từ ngày khởi công xây dựng, ngày 26/12/2010 - sản phẩm sữa TH true MILK đến với người tiêu dùng. Với tôi, đây thực sự là điểm vàng trong kinh doanh. Tới giờ, chúng tôi đã hoàn thành đầu tư giai đoạn I là 500 triệu USD với 45.000 con bò sữa trên diện tích 8.100 ha đất.

Khi làm thương hiệu, tôi đã chia sẻ và tự tay mình viết lên: “Hãy làm cho trẻ em ly sữa bằng cả trái tim và tấm lòng của người mẹ”. Bằng một tư duy vượt trội, bằng sự kết hợp giữa khoa học công nghệ và khoa học quản trị, TH đã sản xuất ra ly sữa đạt chuẩn quốc tế ngay trên đồng đất quê hương Việt Nam. TH true MILK ra đời, bước vào thị trường cạnh tranh đầy khốc liệt với gần 500 nhãn mác nhưng lại nhập nhèm về thông tin, thật - giả lẫn lộn.

Trong bối cảnh đó, tôi đã chọn cho mình một con đường đại dương xanh trong lòng biển đỏ. Chúng tôi định vị TH là TrueHappiness - “Hạnh phúc đích thực”. Bằng truyền thông lành mạnh đưa hình ảnh thương hiệu chân thực giữa bầu trời xanh, TH kiêu hãnh, chân chính và nghiêm túc đã làm nên một kỳ tích ở đất Việt. Sự cạnh tranh không lành mạnh của các thương hiệu tham gia thị trường giữa lúc đó đã đẩy thương hiệu TH đến với người tiêu dùng ngoài sự mong đợi.

Năm 2011, thế giới tiếp tục chịu các tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu và Việt Nam không phải là ngoại lệ. Dù khó khăn và không ít doanh nghiệp đã phá sản, nhưng Việt Nam bước vào thời kỳ tái cấu trúc nền kinh tế và đây là thời điểm thuận lợi cho TH hơn lúc nào hết. Khi khó khăn người ta mới thấy nông nghiệp là cứu cánh. Đứng trên nền tảng 5 giá trị cốt lõi vững vàng: “Vì sức khỏe cộng đồng”, “Hoàn toàn từ thiên nhiên”, “Tươi – Ngon - Bổ dưỡng”, “Thân thiện với môi trường”, “Tư duy vượt trội và hài hòa lợi ích”, TH đã ghi dấu ấn về một dự án nông nghiệp đầy tính nhân văn và được người tiêu dùng yêu quý, đón nhận, trở thành thương hiệu tự hào quốc gia.

Chiến lược sản phẩm và định vị TH đã làm nên kỳ tích cho một thương hiệu non trẻ: chưa đầy 5 năm đã xác lập kỷ lục Trang trại ứng dụng công nghệ cao lớn nhất châu Á, chiếm trên 40% thị phần sữa tươi của Việt Nam; góp phần làm lành mạnh thị trường sữa bằng cách đấu tranh và kiến nghị các cơ quan chức năng phải minh bạch ngay các tiêu chí về sản phẩm sữa trên bao bì nhãn mác và trên hết là xây dựng được tiêu chuẩn dòng sữa học đường.

Rồi đến các sản phẩm khác như rau FVF, TH Herbals ra đời, đạt chứng nhận tiêu chuẩn Organic châu Âu và Mỹ. Các sản phẩm của Tập đoàn TH đã giành giải thưởng Thương hiệu Quốc gia, giải thưởng Chất lượng Quốc gia; đã tham dự nhiều triển lãm, hội chợ thực phẩm quốc tế lớn và đã đạt được nhiều giải thưởng cho dòng sản phẩm chất lượng cao cấp hoàn toàn từ thiên nhiên từ các triển lãm, hội chợ này.

Chúng tôi đã làm được điều mình mơ ước, thậm chí còn ngoài sức tưởng tượng. Tháng 11/2011, cố Tổng thống Israel Shimon Peres đến thăm Việt Nam và tôi đã vinh dự có hơn 56 phút đầy nhiệt huyết tiếp kiến Ngài. Tổng thống đã nói: “Khi bắt tay bà, tôi đã cảm nhận ngay nguồn năng lượng mạnh mẽ đầy nhiệt huyết tỏa ra từ bà. Bà đã làm nên cuộc cách mạng sữa tại Việt Nam”. Tạp chí Tài chính của Mỹ (Forbes) đã bình chọn tôi vào Top 50 nữ doanh nhân quyền lực châu Á nhiều năm liên tiếp, vì đã làm thay đổi bản chất ngành sữa tại Việt Nam.

Và rồi, tôi đang từng bước hoàn thành khát vọng của mình là đưa sữa TH ra thế giới. Khi Liên bang Nga bị cấm vận, TH đã bước chân vào thị trường sữa này với quy mô dự án đủ lớn, lên tới 2,7 tỷ USD, đầu tư trong 10 năm. Chúng tôi sẽ đón đàn bò đầu tiên về trang trại TH ở Liên bang Nga vào tháng 10/2017 này.

Tất cả rồi sẽ thành hiện thực, những sản phẩm từ nông nghiệp an toàn, sạch, hữu cơ, những dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất, những ngôi trường đẹp như trong mơ và câu chuyện hay cho con trẻ lần lượt ra đời. Chúng tôi sẽ đưa nông nghiệp Việt Nam ra thế giới với những chuẩn mực khắt khe nhất, hoàn toàn từ thiên nhiên. Để một thương hiệu sống mãi với thời gian, khi đã định vị phải kiên trì và theo đuổi trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tính nhân văn phải là ánh sáng dẫn đường, tỏa sáng cho thương hiệu.

Và tôi muốn gửi đến các đồng nghiệp, các bạn, quý vị khách quý một thông điệp thay cho lời giới thiệu:“Tôi là Thái Hương, tôi sinh ra từ Đất - Nước và Gió. Tôi hiền như Đất nhưng cũng mạnh mẽ như Nước và Gió. Chúng ta hãy trân quý Bà mẹ thiên nhiên, Người sẽ cho mình tất thảy”.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thúc đẩy Học thuyết kinh tế phụ nữ

Tại Hội nghị, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu về những hành động của ông trong việc thúc đẩy Học thuyết kinh tế phụ nữ.

Với học thuyết này, ông Abe đã thực hiện trao quyền và chia sẻ với phụ nữ. Ông yêu cầu tối thiểu phải có một phụ nữ trong hội đồng quản trị của doanh nghiệp, nhờ đó mà Nhật Bản đã nâng được tỷ lệ lao động nữ lên 1,5 triệu người và tăng số lãnh đạo là nữ giới.

Theo ông Abe, Nhật Bản vốn là một xã hội khép kín, nhưng Nhật Bản có thể thay đổi được thì cả thế giới thay đổi được.

Hội nghị Phụ nữ thượng đỉnh toàn cầu năm 2017 là hội nghị lớn nhất, đông đảo nhất trong vòng 27 năm qua với sự tham gia của 1.300 đại biểu là các nữ chính trị gia và các nữ doanh nhân thành đạt đến từ hơn 60 quốc gia.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Phó tổng thống Philippines Leni Robredo và Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Lễ khai mạc.

Bà Thái Hương là doanh nhân nữ duy nhất của Việt Nam tham luận tại sự kiện quan trọng này.

Tin bài liên quan