Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục giãn cách thêm 14 ngày tại một số địa phương

0:00 / 0:00
0:00
UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giao các cơ quan chuyên môn rà soát, tính toán kỹ lưỡng tình hình, đưa ra phương án để tạo điều kiện cho người dân được đi lại, sản xuất thuận lợi hơn tại các vùng an toàn.
Một địa điểm phong tỏa tại phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN).

Một địa điểm phong tỏa tại phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN).

Ngày 9/9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Trần Văn Tuấn cho biết, lý do tỉnh tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thêm 14 ngày là do mấy ngày cuối đợt giãn cách lần thứ 4, trong tỉnh có một số nơi xuất hiện các ca F0 mới không xác định được nguồn lây, nếu nguồn lây còn ở ngoài cộng đồng, chưa được phát hiện thì rất dễ bùng phát dịch trở lại.

Từ đợt giãn cách lần thứ 4 (từ ngày 26/8 đến ngày 8/9), có luồng dư luận ở tỉnh cho rằng khó có thể dập tắt hoàn toàn dịch COVID-19, phải “sống chung” với SARS-CoV-2 và tỉnh áp dụng quá mức cần thiết các biện pháp giãn cách, nên hết đợt giãn cách thứ 4 sẽ có thay đổi, nới lỏng giãn cách để phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, đến cuối ngày 8/9, tỉnh vẫn quyết định áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thêm 14 ngày, từ 9/9 đối với thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ và huyện Long Điền. Đối với 4 huyện còn lại là Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Châu Đức và Côn Đảo áp dụng Chỉ thị 15.

Ông Trần Văn Tuấn cho biết thêm, công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đạt được kết quả tích cực và đang có những tín hiệu rất khả quan.

Cụ thể, số ca F0 mới mỗi ngày trong hơn 2 tuần qua đều ở mức dưới 50 ca/ngày và chủ yếu trong khu cách ly, khu phong tỏa; đến ngày 8/9 (hạn cuối cùng giãn cách theo Chỉ thị 16 lần thứ 4 ở tỉnh), toàn tỉnh đã có thêm 3 huyện gồm: Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Châu Đức đã trở thành “vùng xanh” và được áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 15.

Tổng số ca mắc COVID-19 của tỉnh đến nay mới chỉ 3.700 người (bằng số ca phát sinh mới trong một ngày cao điểm của tỉnh Bình Dương và bằng khoảng 3 ngày của tỉnh Đồng Nai).

Chính vì vậy, tỉnh không thể mạo hiểm với những thành quả rất khó khăn mới đạt được, không thể nới lỏng hoàn toàn các biện pháp giãn cách.

Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao cho các cơ quan chuyên môn rà soát, tính toán kỹ lưỡng tình hình, đưa ra phương án để tạo điều kiện cho người dân được đi lại, sản xuất thuận lợi hơn.

Phương án sẽ được báo cáo, xin ý kiến Tỉnh ủy vào ngày 10/9. Vì vậy, tỉnh rất mong người dân chia sẻ, đồng lòng, chung tay cùng tỉnh sớm dập dịch thành công.

Đối với vụ việc người dân trong khu phong tỏa thị trấn Long Hải (huyện Long Điền) bức xúc, phản ánh: Ngoài 2 lần tỉnh cấp phát nhu yếu phẩm cơ bản (gạo, mắm, trứng...) miễn phí cho người dân toàn thị trấn (bắt đầu từ ngày 23/8, mỗi tuần phát 1 lần và dùng cho cả tuần), chỉ có duy nhất Công ty Cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Trí Hải cung cấp hàng nhu yếu phẩm hàng ngày (rau xanh, cá hoặc các đồ ăn cho người già, trẻ em…) nhưng không đảm bảo chất lượng, giá cả cao hơn mặt bằng chung, chiều ngày 8/9 tỉnh đã làm việc với địa phương, đã tìm và đưa thêm 2 đơn vị cùng tham gia cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày cho người dân trong thị trấn.

Theo Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, nhờ thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội khá hiệu quả, phần lớn các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì được hoạt động, không bị đóng cửa hay phong tỏa do có ca mắc COVID-19.

Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện tại đạt khoảng 76% kế hoạch đề ra và dự kiến năm 2021 vẫn hoàn thành kế hoạch thu ngân sách cả năm.

Tin bài liên quan