Bà Rịa-Vũng Tàu: Tăng cường giám sát, khoanh vùng, dập dịch kịp thời

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 21/11, Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận 541 ca mắc mới, trong đó có 430 ca ghi nhận trong cộng đồng, tăng hơn 171 ca so với ngày 20/11 và là ngày ghi nhận số ca mắc cao nhất từ trước đến nay.
Nhân viên y tế xét nghiệm COVID-19 cho người dân xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, nơi đang bùng phát ổ dịch mới của tỉnh. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN).

Nhân viên y tế xét nghiệm COVID-19 cho người dân xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, nơi đang bùng phát ổ dịch mới của tỉnh. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN).

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tính từ 18 giờ ngày 20/11 đến 18 giờ ngày 21/11, toàn tỉnh ghi nhận 541 ca mắc mới, trong đó có 430 ca ghi nhận trong cộng đồng.

Đây là ngày ghi nhận số ca mắc cao nhất từ trước đến nay (tăng hơn 171 ca so với ngày 20/11).

Thành phố Vũng Tàu vẫn là địa phương ghi nhận số ca mắc cao nhất với 220 ca, trong đó 208 ca ghi nhận trong cộng đồng; thị xã Phú Mỹ ghi nhận 183 ca, trong đó có 129 ca ghi nhận trong cộng đồng; huyện Long Điền ghi nhận 58 ca, trong đó 40 ca ghi nhận trong cộng đồng.

Số ca mắc ghi nhận trên địa bàn tỉnh từ ngày 28/6 đến nay là 9.171 ca.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các ca mắc mới ghi nhận ngoài cộng đồng không ngừng tăng nhanh, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương cần đề cao cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn; duy trì chế độ trực chiến 24/24h để kịp thời ứng phó dịch, sẵn sàng các tình huống xảy ra.

Tỉnh cũng tăng cường giám sát các đối tượng nguy cơ, khu vực nguy cơ để phát hiện sớm, khoanh vùng dập dịch kịp thời; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và 5K để đồng thuận và chung tay cùng chính quyền thực hiện; phối hợp chặt chẽ với các tổ công tác thuộc Ban Chỉ đạo tỉnh trong triển khai thực hiện phòng, chống dịch; phục hồi kinh tế, an dân.

Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh cũng vận động người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K và các quy định về phòng, chống dịch; hạn chế đi lại, nhất là việc đi ra ngoài tỉnh khi không thật sự cần thiết, trong trường hợp từ bên ngoài về tỉnh phải nghiêm túc thực hiện khai báo y tế và chấp hành việc cách ly theo quy định.

Đồng thời, tỉnh đề nghị các doanh nghiệp tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh tại nơi làm việc, sản xuất, kinh doanh; tổ chức xét nghiệm sàng lọc định kỳ cho nhân viên, người lao động trong doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh kêu gọi nhân dân tiếp tục đồng lòng ủng hộ các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 mà tỉnh đang triển khai; chấp hành nghiêm nguyên tắc 5K để giữ an toàn cho chính mình và cộng đồng..

Tin bài liên quan