Dự án phát triển phần mềm "quét" Covid-19 của Apple và Google vướng phải nhiều lo ngại rò rỉ thông tin cá nhân. Ảnh: AFP

Dự án phát triển phần mềm "quét" Covid-19 của Apple và Google vướng phải nhiều lo ngại rò rỉ thông tin cá nhân. Ảnh: AFP

Apple, Google sắp ra mắt phần mềm “quét” Covid-19

Trong cái bắt tay hiếm hoi, Apple và đối thủ Google cùng nhau viết phần mềm cảnh báo người dùng nếu họ tiếp xúc với người bị nhiễm Covid-19 và dự kiến cho ra mắt phiên bản đầu tiên của phần mềm này trong tháng 5.

Dự án hợp tác giữa 2 gã “khồng lồ” Thung lũng Silicon hướng đến cung cấp giải pháp công nghệ cụ thể nhất cho các cơ quan chức năng vốn đang loay hoay tìm giải pháp đối phó với dịch Covid-19 khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Hai “ông lớn” công nghệ Mỹ vừa cho biết họ cùng nhau phát triển “các công cụ quét liên hệ” và tích hợp các công cụ này vào điện thoại thông minh. Trong đó, bằng công nghệ Bluetooth hiện nay có thể giúp xác định các điện thoại thông minh có vượt qua khoảng cách an toàn để tránh lây nhiễm Covid-19 không.

Với người dùng có kết quả xét nghiệm y tế dương tính với Covid-19 mà sử dụng phần mềm do Apple và Google phát triển, điện thoại thông minh của họ có thể tìm kiếm dữ liệu vị trí để xác định liệu họ có ở khoảng cách dễ phơi nhiễm Covid-19 trong 14 ngày hay không.

Hai hãng công nghệ Mỹ dự kiến cho ra mắt phiên bản đầu tiên của phần mềm “quét” Covid-19 trong tháng 5. Phần mềm này có thể được tích hợp vào các ứng dụng do các cơ quan y tế công cộng hoặc đơn vị khác phát triển.

Tạp chí Phố Wall cho rằng, nỗ lực riêng của 2 “ông lớn” công nghệ trên dường như không ăn khớp so với kế hoạch nghiên cứu phát triển giải pháp tiềm năng của lực lượng đặc nhiệm Nhà Trắng để ngăn sự lây lan của Covid-19.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10/4 cho rằng công nghệ này (quét khoảng cách của các điện thoại thông minh) làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư. “Nó rất thú vị nhưng nhiều người lo ngại vấn đề tự do cá nhân. Chúng tôi sẽ xem xét nó, xem xét một cách kỹ lưỡng”.

Sáng kiến biến điện thoại thông minh thành thiết bị cảnh báo Covid-19 của Apple và Google không phải mới, bởi giải pháp tương tự được sử dụng hiệu quả tại Singapore vào đầu năm nay, giúp người dùng dễ dàng né dịch Covid-19 khi trở lại cuộc sống thường nhật. Nhiều chuyên gia tin rằng giải pháp công nghệ như trên là cần thiết trước khi các biện pháp cách ly được hủy bỏ hoàn toàn.

Tuy nhiên, đã xuất hiện những lo ngại về quyền riêng tư của người dùng phần mềm “quét” virus Covid-19 của Apple và Google - 2 nhà cung cấp phần mềm điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, với hàng tỷ người dùng. Nhiều ý kiến cho rằng việc sử dụng phần mềm này rất dễ để lộ thông tin cá nhân nhạy cảm như địa điểm, người đã gặp, thời gian gặp gỡ.

Các ý kiến khác băn khoăn làm sao huy động đủ số lượng ứng dụng đủ rộng cài đặt phầm mềm “quét” Covid-19 của Apple và Google, bởi giải pháp công nghệ chỉ phát huy hiệu quả về mặt y tế khi có số lượng người dùng lớn.

Caitlin Rivers, nhà dịch tễ học tại Trung tâm An ninh Y tế thuộc Đại học Johns Hopkins cho rằng: “Việc truy tìm nguồn tiếp xúc rất tốn tài nguyên và bất cứ điều gì có thể giúp chúng ta làm điều đó đều rất có giá trị. Tuy nhiên, bạn cần phải áp dụng công nghệ đó rộng rãi để mở rộng quy mô”.

Apple và Google cho rằng quyền riêng tư và bảo mật là vấn đề trọng tâm khi viết phần mềm “quét” Covid-19. Cũng trong một động thái hiếm hoi nữa, 2 hãng công nghệ này cho biết họ đã cung cấp mã code của phần mềm để các nhà nghiên cứu có thể phân tích nó. Mã code này cho thấy toàn bộ dữ liệu người dùng đều bị xóa khi người dùng xóa bỏ cài đặt phần mềm. Ngoài ra, bất kỳ kết nối tới dịch vụ quảng cáo của Apple và Google đều bị chặn.

Tin bài liên quan