Apple bắt đầu sản xuất iPhone 16 tại Ấn Độ, đa dạng hóa chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc

Apple bắt đầu sản xuất iPhone 16 tại Ấn Độ, đa dạng hóa chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Quyết định sản xuất dòng iPhone 16 tại Ấn Độ của Apple đã đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong chiến lược của tập đoàn công nghệ này khi họ tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng trong bối cảnh những thách thức về mặt địa chính trị.

Theo truyền thống, Apple sẽ sản xuất và chế tạo tất cả các mẫu điện thoại thông minh cao cấp tại Trung Quốc, trong khi các nhà cung cấp Ấn Độ chủ yếu xử lý các phiên bản iPhone cũ hơn và thông thường.

Tuy nhiên, các báo cáo mới chỉ ra rằng Apple đang sản xuất hàng loạt dòng iPhone mới nhất, bao gồm cả dòng Pro trên quy mô lớn tại Ấn Độ cùng với hoạt động sản xuất tại Trung Quốc.

Các nhà phân tích cho biết, sáng kiến ​​này có thể là một phần trong nỗ lực của Apple nhằm xây dựng khả năng phục hồi trong chuỗi cung ứng của mình bên ngoài Trung Quốc, khi mối quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên tồi tệ, nhưng nó cũng cho thấy sự tin tưởng ngày càng tăng vào khả năng sản xuất công nghệ cao của Ấn Độ.

Karthik Nachiappan, nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Nam Á thuộc Đại học Quốc gia Singapore cho biết: "Những động thái này phản ánh sự thay đổi lớn hơn đang diễn ra khi các công ty công nghệ lớn như Apple, Microsoft, Amazon đang chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc, do nhiều rủi ro về an ninh và kinh tế".

“Ấn Độ đang ở vị thế thuận lợi để hỗ trợ sự thay đổi này và đã thực hiện thông qua một loạt các chính sách, ưu đãi và trợ cấp”, ông cho biết thêm.

Đi đầu trong những nỗ lực này là chương trình Khuyến khích liên kết sản xuất (PLI) của Ấn Độ, chương trình này cung cấp các gói trợ cấp cho các công ty phần cứng công nghệ lớn, bao gồm nhà cung cấp của Apple là Foxconn Technology Group và Lenovo Group để thúc đẩy sản xuất trong nước.

Lần đầu tiên Apple bắt đầu lắp ráp iPhone tại Ấn Độ vào năm 2017 và đã tăng cường sản xuất trong những năm gần đây.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Canalys, Apple đã sản xuất gần 15 triệu chiếc iPhone tại Ấn Độ vào năm 2022, tăng lên 25 triệu chiếc vào năm ngoái, tương đương khoảng 12% tổng số điện thoại được sản xuất.

Trong nửa đầu năm 2024, Apple đã sản xuất ít nhất 18 triệu điện thoại tại Ấn Độ và dự kiến ​​sẽ chiếm 23% tổng sản lượng vào cuối năm 2025.

“Với việc dòng Pro hiện đang được sản xuất tại Ấn Độ, rõ ràng là năng lực sản xuất của Apple tại quốc gia này đang trở nên hiệu quả hơn”, Sanyam Chaurasia, nhà phân tích cấp cao tại Canalys cho biết.

Vào tháng 6/2023, Tổng giám đốc điều hành Apple Tim Cook và các giám đốc công nghệ khác đã gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và nhấn mạnh rằng nước này đại diện cho một “cơ hội lớn”.

Vào thứ Ba (17/9), nhà sản xuất linh kiện điện tử của Mỹ Jabil cho biết sẽ thành lập một nhà máy sản xuất tại bang Tamil Nadu ở miền nam Ấn Độ với khoản đầu tư 20 tỷ rupee (238 triệu USD). Nhà máy này sẽ tham gia cùng một số nhà cung cấp của Apple đã có trụ sở tại Tamil Nadu, bao gồm Foxconn và Pegatron.

Theo ông Nachiappan, đây là động thái hợp lý đối với các công ty Mỹ như Apple khi mở rộng địa điểm sản xuất, đặc biệt là khi xét đến nguy cơ căng thẳng gia tăng sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới.

Trung Quốc vẫn là chìa khóa

Trung Quốc vẫn là thị trường thiết yếu đối với Apple, nhưng doanh số đã có khởi đầu khó khăn trong năm nay, khi tập đoàn công nghệ này phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các nhà sản xuất nội địa như Huawei Technologies.

Một báo cáo của Counterpoint Research vào tháng 3 tiết lộ rằng, doanh số bán iPhone tại Trung Quốc đã giảm 24% trong sáu tuần đầu tiên của năm 2024.

Khi Apple tìm cách đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng, Ấn Độ và Việt Nam đã nổi lên là những quốc gia hưởng lợi lớn nhất, mặc dù các nhà phân tích khẳng định rằng Trung Quốc sẽ vẫn là một trung tâm sản xuất quan trọng.

Sanyam Chaurasia, nhà phân tích thị trường công nghệ toàn cầu dự đoán rằng hoạt động sản xuất tại Ấn Độ và Việt Nam có khả năng mở rộng sang các danh mục sản phẩm khác, nhưng cuối cùng, Apple sẽ muốn "duy trì một cách tiếp cận cân bằng".

"Về lâu dài, Trung Quốc sẽ vẫn là một trung tâm quan trọng do tính phức tạp ngày càng tăng của sản xuất thiết bị và khó khăn trong việc đào tạo lao động có tay nghề", ông cho biết.

Mặc dù Ấn Độ đã mở rộng mạng lưới cung ứng, nhưng nước này chỉ tập trung vào lắp ráp sản phẩm cuối cùng, trong khi Trung Quốc lại vượt trội ở nhiều khía cạnh của quy trình sản xuất và chế tạo.

Hầu hết iPhone vẫn tiếp tục được lắp ráp tại Trung Quốc và các chuyên gia lưu ý rằng Apple sẽ phải đối mặt với những thách thức để tiếp tục mở rộng tại Ấn Độ. Theo nhà phân tích Chaurasia, một vấn đề chính là quá trình học hỏi chậm chạp trong việc đào tạo lực lượng lao động lành nghề, đặc biệt là khi thiết kế thiết bị ngày càng phức tạp hơn.

Apple và nhà cung cấp chính Foxconn phải thiết lập chuỗi cung ứng bền vững và khả thi hơn để cải thiện sản xuất, trong đó sẽ ưu tiên nâng cao kỹ năng của lao động.

Trong khi đó, mối quan hệ căng thẳng của Ấn Độ với Trung Quốc cũng có thể ảnh hưởng đến năng lực sản xuất của nước này, vì hàng nhập khẩu từ Trung Quốc phải chịu thuế quan và giám sát chặt chẽ hơn.

Cuối cùng, vẫn chưa biết liệu Ấn Độ có hợp tác với Apple và các nhà cung cấp của họ để thiết lập chuỗi cung ứng hoàn chỉnh tại quốc gia này hay tiếp tục tập trung chủ yếu vào lắp ráp hay không.

Tin bài liên quan