APG: cuộc đổi chủ đã hoàn tất

APG: cuộc đổi chủ đã hoàn tất

(ĐTCK) Ngày 11/5, CTCK An Phát (APG) mới triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2013 để thông qua một loạt những quyết định mang tính đổi vận, nhưng cuộc “thay máu” tại APG không chờ đến thời điểm Đại hội, mà đang diễn ra với không ít diễn biến bất ngờ.

Bất ngờ bắt đầu từ việc Chủ tịch HĐQT Trần Kim Phương, Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Cương, cùng một loạt thành viên HĐQT khác cũng như những người có liên quan tới các thành viên HĐQT của APG dồn dập công bố thông tin bán sạch lượng cổ phiếu đang nắm giữ. Động thái này đã khẳng định những đồn đoán về cuộc đổi chủ tại APG, tuy việc này đã manh nha từ cuối năm ngoái.

Trao đổi với ĐTCK, một lãnh đạo của APG cho hay, đến thời điểm này, Chủ tịch, Phó Chủ tịch cũng như các thành viên HĐQT khác và những người có liên quan tới các chức danh này, đã cơ bản hoàn tất việc chuyển nhượng gần 9 triệu cổ phiếu cho một nhóm nhà đầu tư cá nhân trong nước, chứ không phải nhà đầu tư ngoại như thông tin đồn đoán cuối năm ngoái. Toàn bộ lượng cổ phiếu này được sang tay thông qua giao dịch thỏa thuận. Với diễn biến tính đến thời điểm hiện tại, cuộc đổi chủ tại APG coi như đã hoàn tất, dẫu rằng về mặt pháp lý, cần phải đợi kỳ ĐHCĐ sắp diễn ra chính thức thông qua.

Một câu hỏi được thị trường, cũng như nhà đầu tư quan tâm là trong khi thị giá của APG dao động ở mức trên dưới 3.000 đồng/CP trong những phiên giao dịch gần đây, thì 9 triệu cổ phiếu do các thành viên chủ chốt của APG vừa hoàn tất sang nhượng với giá bao nhiêu? Một nguồn tin của ĐTCK cho biết, hai bên đạt thỏa thuận chuyển nhượng với giá bằng giá trị sổ sách, xoay quanh mức 7.000 đồng/CP. Để đảm bảo cho việc đổi chủ diễn ra suôn sẻ tại kỳ ĐHCĐ sắp diễn ra, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cũng như các thành viên HĐQT đã ký cam kết với nhóm cổ đông vừa nắm giữ gần 70% cổ phần tại APG sẽ rút lui khỏi các vị trí lãnh đạo. Ngoài nhóm cổ đông nắm cổ phần chi phối này, hiện tại, APG không còn cổ đông hoặc nhóm cổ đông khác nắm giữ trên 2% cổ phần.

Nguồn tin cho biết thêm, tại kỳ Đại hội tới, ngoài việc bầu HĐQT mới, APG còn trình phương án hoạt động bình thường trở lại, sau khi ĐHCĐ bất thường diễn ra cuối năm ngoái thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét chấm dứt tư cách thành viên giao dịch trên HOSE và HNX vào thời điểm thích hợp. Định hướng này được đưa ra, sau khi nhóm cổ đông nắm quyền chi phối vào thế chân HĐQT hiện hành thay đổi quan điểm hoạt động theo hướng, APG chuyển từ thế phòng thủ sang chủ động hơn trong triển khai các phương án kinh doanh.