Ảnh Internet

Ảnh Internet

ANZ: Cơ cấu hàng xuất khẩu sang EU có thể chậm lại do Brexit

(ĐTCK) ANZ vừa công bố báo nghiên cứu “Brexit: Nhìn về những tác động đối với thị trường” cho rằng, tác động thương mại trực tiếp từ sự kiện Anh bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu (EU) đối với châu Á là hạn chế bởi xuất khẩu từ châu Á vào Anh chỉ chiếm 2,1% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Tuy nhiên, tác động gián tiếp đến từ EU lại lớn hơn do khu vực này là thị trường lớn tiêu thụ hàng xuất khẩu của châu Á. Mối quan hệ chông chênh giữa Anh với EU có thể làm giảm kim ngạch xuất khẩu của châu Á tới khu vực này và dự báo có thể làm trầm trọng hóa cơn suy thoái thương mại.

Theo ANZ, Việt Nam là nước chịu thiệt hại ít nhất do các thay đổi về cấu trúc đối với cơ cấu hàng xuất khẩu sang EU sẽ giúp Việt Nam duy trì tăng trưởng tích cực, mặc dù có thể chậm lại. Cụ thể, Việt Nam là nước có tỷ trọng hàng xuất khẩu vào Anh so với tổng kim ngạch cao thứ hai châu Á là 2,9%, sau tỷ trọng 3,3% của Ấn Độ.

Tin bài liên quan