Phần lớn nước Anh đang áp đặt cấp độ hạn chế thứ 4. (Ảnh: The Guardian).

Phần lớn nước Anh đang áp đặt cấp độ hạn chế thứ 4. (Ảnh: The Guardian).

Anh đối mặt sức ép lập tức tái phong tỏa toàn quốc

0:00 / 0:00
0:00
Nước Anh khó tránh khỏi việc phải tái phong tỏa toàn quốc lần thứ 3 trong bối cảnh các ca nhiễm mới đã ngày thứ 6 liên tiếp vượt quá con số 50.000 ca mỗi ngày và biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã vượt tầm kiểm soát.

Theo con số thống kê do Cơ quan Y tế quốc gia Anh công bố, trong ngày 3/1, nước Anh tiếp tục ghi nhận thêm số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 cao kỷ lục, ở mức gần 55.000 ca.

Đây đã là ngày thứ 6 liên tiếp số ca nhiễm mới tại Anh cao hơn cột mốc 50.000 ca/ngày. Số ca tử vong vì Covid-19 tại Anh cũng đã chính thức vượt qua cột mốc 75.000 ca.

Đứng trước tình hình đó, lãnh đạo Công đảng đối lập tại Anh Keir Starmer kêu gọi chính phủ Anh phải ngay lập tức tái phong tỏa toàn bộ đất nước một cách nghiêm ngặt trong vòng chậm nhất là 24h.

“Virus rõ ràng là đã vượt khỏi tầm kiểm soát và việc Thủ tướng Boris Johnson úp mở về việc sẽ áp dụng các biện pháp chặt chẽ hơn trong 2-3 tuần tới chẳng có gì tốt đẹp cả. Việc trì hoãn chỉ tạo ra thêm nhiều vấn đề. Cần phải ngay lập tức áp dụng phong tỏa toàn quốc trong vòng 24h tới. Đó là bước đầu tiên để kiểm soát virus.”, ông Keir Starmer nói.

Trước đó, phát biểu trên đài BBC của Anh sáng ngày 3/1, Thủ tướng Anh Boris Johnson thừa nhận nước Anh sẽ phải áp dụng thêm các hạn chế mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, ông Boris Johnson vẫn kêu gọi các phụ huynh đưa học sinh trở lại trường trong ngày 4/1 tại các khu vực chưa chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh.

Ngoài ra, Thủ tướng Anh cũng cho rằng việc đang nhanh chóng triển khai kế hoạch tiêm vaccine có thể giúp nước Anh kiểm soát tốt hơn đà lây nhiễm trong những ngày tới.

Theo kế hoạch, bắt đầu từ 4/1, nước Anh sẽ tiêm 530.000 liều vaccine mới được phê chuẩn do hãng dược AstraZeneca và trường Đại học Oxford nghiên cứu, sản xuất. Đây là loại vaccine thứ hai được sử dụng tại Anh, sau vaccine của hai hãng Pfizer và BioNTech.

Tại châu Âu, ngoài Anh, hàng loạt các quốc gia khác cũng đang lên kế hoạch áp đặt trở lại hoặc siết chặt hơn nữa các lệnh phong tỏa ở quy mô toàn quốc, khi số ca nhiễm liên tục gia tăng sau đợt nghỉ lễ.

Tại Đức, Thủ tướng Angela Merkel sẽ họp với lãnh đạo các bang tại Đức trong ngày 5/1 và nhiều khả năng sẽ gia hạn lệnh phong tỏa hiện nay, vốn dự kiến kết thúc vào ngày 10/01, thêm ít nhất 3 tuần.

Theo con số do Viện Robert Koch của Đức công bố, hiện tỷ lệ lây nhiễm tại Đức vẫn là 139 ca/100.000 dân, cao hơn nhiều mức an toàn do chính phủ Đức đặt ra để gỡ phong tỏa là dưới 50 ca/100 ngàn dân.

Trong đợt nghỉ lễ vừa qua, nước Đức cũng chứng kiến số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất từ trước đến nay, khi nhiều ngày lên đến gần 1.000 ca.

Tại Pháp, mặc dù 15 tỉnh tại miền Đông và Đông Nam nước này đã áp dụng lệnh giới nghiêm tăng cường, từ 18h chiều đến 6h sáng nhưng giới chức y tế và quan chức chính quyền Pháp vẫn cho rằng, khả năng tái phong tỏa toàn quốc lần 3 là khó tránh khỏi vì đà lây nhiễm vẫn ở mức cao trong suốt 3 tuần qua.

Tin bài liên quan