(Ảnh minh hoạ: Reuters).

(Ảnh minh hoạ: Reuters).

Anh cảnh giác với làn sóng COVID-19 thứ 3 trong khi chờ vaccine

0:00 / 0:00
0:00

Sau khi đảm bảo có 100 triệu liều vaccine do trường đại học Oxford và hãng dược AstraZeneca phối hợp sản xuất, Chính phủ Anh đang đề nghị cơ quan quản lý đánh giá tính hiệu quả, an toàn của vaccine.

Ngày 29/11, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đã cảnh báo, nước Anh đứng trước nguy cơ hứng chịu làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 3, nếu nước này không có các biện pháp hạn chế đúng đắn trong những tuần lễ sắp tới.

Theo ông Raab, chính phủ Anh đang làm mọi điều có thể để tránh áp dụng thêm một đợt phong tỏa trên toàn quốc.

Sau khi đảm bảo có 100 triệu liều vaccine do trường đại học Oxford và hãng dược AstraZeneca phối hợp sản xuất, Chính phủ Anh đang đề nghị cơ quan quản lý đánh giá tính hiệu quả, an toàn của vaccine.

Chính phủ Anh đặt mục tiêu bắt đầu tiêm vaccine cho người dân trước Giáng Sinh. Tuy vậy, chính phủ Anh vẫn muốn duy trì các biện pháp hạn chế ở cấp độ 2 sau khi lệnh phong tỏa trên toàn quốc chấm dứt vào ngày 2/12.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab nhận định: “Chúng ta đã có hy vọng khi đã có ánh sáng cuối đường hầm với vaccine có nhiều triển vọng. Nếu như cơ quan chức năng cấp phép, vaccine có thể sẵn sàng đưa vào sử dụng vào mùa Xuân 2021, theo đó, sẽ là bước đi thực sự đưa cuộc sống trở lại bình thường”.

Tin bài liên quan