Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro và Tổng thống Mỹ Donald Trump ăn tối cùng nhau tại Mar-a-Lago cuối tuần trước. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro và Tổng thống Mỹ Donald Trump ăn tối cùng nhau tại Mar-a-Lago cuối tuần trước. Ảnh: Reuters.

Ăn tối cùng một quan chức dương tính với Covid-19, ông Trump vẫn bình tĩnh và sẽ không xét nghiệm

(ĐTCK) Trả lời phỏng vấn báo chí tại Nhà Trắng hôm thứ Năm (12/3), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông không hề hoảng hốt khi biết tin quan chức Brazil gặp mình vào cuối tuần trước xác nhận nhiễm Covid-19. Nhà Trắng sau đó vẫn khẳng định, hiện ông Trump chưa cần làm xét nghiệm.

Ông Fabio Wajngarten, thư ký báo chí của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, vừa xác nhận dương tính với Covid-19. Quan chức này là người đã đi cùng Tổng thống Brazil đến gặp mặt và ăn tối cùng ông Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago hồi cuối tuần trước, hãng thông tấn TASS cho biết.

Vào đêm ngày 11/3, ông Weingarten bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nhiễm bệnh. Đến ngày 12/3, cổng thông tin G1 của Brazil đưa tin, chính quyền Brazil đã xác nhận ông này dương tính với virus Covid-19.

Trước đó, ông Weingarten đã đăng lên Instagram cá nhân một bức ảnh trong đó ông đứng ngay cạnh ông Trump và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence.

Bức ảnh được ông Weingarten (ngoài cùng bên phải) đăng tải lên instagram cá nhân.

Khi được các phóng viên hỏi về thông tin này trước cuộc gặp với Thủ tướng Ireland Leo Varadkar tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết: “Tôi đã nghe một vài điều về nó, chúng tôi đã ăn tối với toàn bộ phái đoàn Brazil ở Florida. Tôi không rõ anh ta có ở đó không, nếu có thì anh ta cũng đã ở đó rồi. Nhưng chúng tôi không làm bất cứ điều gì bất thường”, ông Trump nói.

“Tôi và Tổng thống Brazil ngồi cạnh nhau một lúc và có một cuộc trò chuyện tuyệt vời… Chúng tôi sẽ tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra… Có thể nói là, tôi không lo lắng gì”, TASS dẫn lời Tổng thống Mỹ cho biết.

Theo tờ Estado de São Paulo, Tổng thống Brazil và các thành viên của phái đoàn đi cùng ông trong chuyến công du đến Mỹ hiện đang được giám sát y tế và sẽ xét nghiệm Covid-19.

Ngay sau thông tin xuất hiện, Nhà Trắng cũng đưa ra thông báo chính thức. Theo bà Stephanie Grisham, thư ký báo chí của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence gần như không có tương tác với quan chức Brazil nhiễm Covid-19 và nhấn mạnh tại thời điểm hiện tại, cả ông Trump và ông Pence không cần thiết phải làm xét nghiệm.

"Nhà Trắng đã biết về việc một trong những thành viên của phái đoàn Brazil đến thăm Mar-a-Lago vào cuối tuần trước dương tính với virus. Sau khi đánh giá xong tình hình, Nhà Trắng sẽ quyết định cho các bước tiếp theo", bà Grisham cho biết.

Theo quan chức này, cơ quan y tế Nhà Trắng và mật vụ Mỹ sẽ phối hợp chặt chẽ với nhiều cơ quan khác để đảm bảo rằng ông Trump, ông Pence và gia đình được bảo vệ với tất cả các biện pháp phòng ngừa.

Trước đó, ông Trump từng tiếp xúc với 2 nghị sĩ Cộng hòa, 2 người này lại gặp trực tiếp 1 người nhiễm bệnh và đang tự cách ly.

Tin bài liên quan