Ấn Độ giáng đòn trừng phạt Trung Quốc về công nghệ

Ấn Độ đã cấm hàng chục ứng dụng di động phổ biến của Trung Quốc vì lý do an ninh quốc gia, sau khi hai nước xảy ra xung đột tại khu vực biên giới.
Người dùng quay video trên ứng dụng di động TikTok tại Hyderabad, Ấn Độ. (Ảnh: AFP).

Người dùng quay video trên ứng dụng di động TikTok tại Hyderabad, Ấn Độ. (Ảnh: AFP).

Ấn Độ ngày 29/6 đã cấm 59 ứng dụng di động của Trung Quốc, bao gồm những ứng dụng được sử dụng rộng rãi như TikTok và WeChat, vì lo ngại vấn đề an ninh quốc gia và quyền riêng tư cá nhân.

“Các ứng dụng này được sử dụng trong các hoạt động gây tổn hại cho chủ quyền và sự toàn vẹn của Ấn Độ, quốc phòng của Ấn Độ, an ninh quốc gia và trật tự công cộng”, Bộ Công nghệ Thông tin Ấn Độ cho biết trong thông báo.

Theo thông báo, “chính phủ Ấn Độ quyết định không cho phép sử dụng một số ứng dụng nhất định” và “quyết định này là hành động có chủ đích nhằm đảm bảo sự an toàn và chủ quyền trên không gian mạng của Ấn Độ”.

Thông báo được đưa ra sau khi Bộ Công nghệ Thông tin Ấn Độ nhận được một số khiếu nại về hành vi đánh cắp dữ liệu của người dùng và vi phạm quyền riêng tư. Hiện chưa rõ khi nào lệnh cấm này sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Điện thoại di động Trung Quốc chiếm gần 65% thị phần trong thị trường điện thoại di động Ấn Độ. Các ứng dụng chia sẻ video như TikTok và Helo được giới trẻ Ấn Độ sử dụng phổ biến.

Ước tính có khoảng 120 triệu người sử dụng TikTok tại Ấn Độ. Quốc gia Nam Á với 1,3 tỷ dân cũng là thị trường nước ngoài lớn nhất của TikTok. Các ứng dụng khác của Trung Quốc cũng nằm trong danh sách cấm tại Ấn Độ, trong đó có ứng dụng nổi tiếng Weibo.

Lệnh cấm của Ấn Độ được đưa ra chỉ vài tuần sau vụ đụng độ giữa binh sĩ nước này với Trung Quốc tại khu vực biên giới ở dãy Himalaya. Ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng trong vụ đụng độ đẫm máu nhất từng xảy ra giữa hai nước trong hơn 40 năm qua.

Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ, trong khi Bắc Kinh đã lên tiếng bác bỏ. Hàng nghìn binh sĩ hiện vẫn trong tình trạng cảnh giác cao tại biên giới, mặc dù hai nước tuyên bố đã có các biện pháp đối thoại để hạ nhiệt căng thẳng.

Tin bài liên quan