Ấn Độ chính thức cho phép xuất khẩu gạo trắng non-basmati

Ấn Độ chính thức cho phép xuất khẩu gạo trắng non-basmati

(ĐTCK) Hôm thứ Bảy (28/9), Ấn Độ đã cho phép xuất khẩu gạo trắng non-basmati trở lại khi lượng hàng tồn kho tại quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới tăng vọt và nông dân chuẩn bị thu hoạch vụ mùa mới trong những tuần sắp tới.

Các lô hàng xuất khẩu gạo từ Ấn Độ sẽ giúp tăng nguồn cung toàn cầu nói chung và làm dịu giá gạo toàn cầu bằng cách buộc các nước xuất khẩu gạo lớn khác phải hạ giá.

Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng đã đặt giá sàn cho xuất khẩu gạo trắng non-basmati là 490 USD/tấn. Quyết định này được đưa ra một ngày sau khi chính phủ cắt giảm thuế xuất khẩu gạo trắng xuống còn 0 từ mức 20% được ban hành vào đầu tháng 9/2022.

“Chính sách xuất khẩu gạo trắng non-basmati (gạo xát một phần hoặc xát toàn bộ, đã đánh bóng hoặc xát qua)… được sửa đổi từ cấm thành tự do, chịu mức sàn xuất khẩu (MEP) là 490 USD/tấn có hiệu lực ngay lập tức và cho đến khi có lệnh mới”, Tổng cục Ngoại thương Ấn Độ (DGFT) cho biết trong một thông báo ngày 28/9.

Quyết định này cho phép các công ty bán gạo trắng non-basmati ra thị trường thế giới sau một loạt các động thái nhằm nới lỏng các hạn chế xuất khẩu đối với các loại gạo basmati và gạo đồ. Vào thứ Sáu (27/9), Ấn Độ cũng đã giảm thuế xuất khẩu gạo đồ xuống còn 10% từ mức 20% trước đó.

Đầu tháng này, chính phủ đã dỡ bỏ giá sàn cho xuất khẩu gạo basmati để giúp hàng nghìn nông dân phàn nàn về việc không tiếp cận được các thị trường nước ngoài lớn như Châu Âu, Trung Đông và Mỹ.

Lệnh cấm khiến xuất khẩu gạo non-basmati của Ấn Độ giảm xuống còn 11,12 triệu tấn trong năm tài chính 2023-2024 so với 17,79 triệu tấn trong năm tài chính 2022-2023. Lệnh cấm của Ấn Độ cũng khiến giá gạo tăng trên thị trường toàn cầu lên gần 600 USD/tấn.

Khi hiện tượng thời tiết El Nino làm dấy lên nỗi lo ngại về lượng mưa thấp, Ấn Độ đã áp dụng nhiều biện pháp hạn chế xuất khẩu gạo vào năm ngoái và gia hạn đến năm 2024 để kiểm soát giá gạo trong nước trước cuộc bầu cử toàn quốc diễn ra vào tháng 4-tháng 6.

Kể từ lệnh cấm xuất khẩu gạo năm 2023, nguồn cung trong nước đã tăng lên, làm tăng lượng hàng tồn kho tại các kho dự trữ của chính phủ.

Lượng gạo dự trữ tại Tổng công ty Lương thực Ấn Độ đạt 32,3 triệu tấn vào ngày 1/9, cao hơn 38,6% so với năm ngoái, tạo tiền đề cho chính phủ đủ không gian để nới lỏng lệnh hạn chế xuất khẩu gạo.

Được thúc đẩy bởi lượng mưa gió mùa dồi dào, nông dân đã trồng lúa trên 41,35 triệu ha (102,18 triệu mẫu Anh), tăng từ 40,45 triệu ha (99,95 triệu mẫu Anh) năm ngoái và trung bình 40,1 triệu ha (99,09 triệu mẫu Anh) trong năm năm qua.

“Quyết định cho phép xuất khẩu gạo non-basmati sẽ nâng cao nguồn thu cho nông nghiệp ở vùng nông thôn và giúp Ấn Độ giành lại vị thế trên thị trường toàn cầu”, Rajesh Paharia Jain, đại diện công ty xuất gạo tại New Delhi cho biết.

“Bất chấp mức thuế xuất khẩu 10% đối với gạo đồ và giá sàn xuất khẩu gạo trắng non-basmati là 490 USD/tấn, gạo trắng của Ấn Độ sẽ có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế”, B.V. Krishna Rao, chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ cho biết.

Tin bài liên quan