Amazon tuyên bố rút lui, Hội nghị Thế giới Di động nguy cơ “vỡ trận“

Hội nghị Thế giới Di động thường niên sắp diễn ra ở Barcelona có nguy cơ "vỡ trận" khi đại gia Amazon nối gót hàng loạt hãng công nghệ khác rút lui khỏi sự kiện này vì lo ngại dịch virus corona mới.
Tòa nhà nơi diễn ra sự kiện MWC thường niên ở Barcelona. (Nguồn: thetechfox.net),

Tòa nhà nơi diễn ra sự kiện MWC thường niên ở Barcelona. (Nguồn: thetechfox.net),

Hội nghị Thế giới Di động (MWC) thường niên sắp diễn ra ở Barcelona có nguy cơ "vỡ trận" khi đại gia Amazon nối gót hàng loạt hãng công nghệ khác rút lui khỏi sự kiện này vì dịch virus corona mới đang bùng phát dữ dội trên toàn cầu.

MWC 2020 là sự kiện lớn nhất của ngành công nghiệp viễn thông toàn cầu, dự kiến thu hút hơn 100.000 người là các chuyên gia, nhà quản lý, truyền thông tham gia.

"Do sự bùng phát và tiếp tục lo ngại về dịch virus corona chủng mới(2019-ncoV), Amazon sẽ rút khỏi triển lãm và tham gia Đại hội Thế giới Di động 2020," hãng công nghệ khổng lồ Mỹ cho biết trong một tuyên bố vào Chủ Nhật 9/2.

Amazon đã lên kế hoạch cho sự hiện diện đáng kể ở MWC năm nay thông qua AWS, bộ phận kinh doanh điện toán đám mây. Hãng dự kiến tổ chức một cuộc hội thảo cả ngày vào ngày đầu tiên của sự kiện.

Nhà bán lẻ trực tuyến này là công ty thứ tư rút khỏi hội nghị thường niên của giới công nghệ di động trong tuần này, sau LG (Hàn Quốc), Ericsson (Thụy Điển) và nhà sản xuất chip Nvidia của Mỹ.

Cho đến nay, GSMA - Hiệp hội Hệ thống Thông tin Di động Toàn cầu vẫn, đơn vị tổ chức - chưa đưa ra bất cứ quyết định nào đến việc thay đổi ngày tổ chức MWC 2020, dự kiến diễn ra từ ngày 24-27/2.

GSMA khẳng định họ sẽ thắt chặt các biện pháp phòng ngừa y tế để bảo vệ các đại biểu tham dự hội nghị trước sự bùng phát của dịch virus corona mới, đến nay đã cướp đi mạng sống của hơn 900 người.

Tin bài liên quan