Ái nữ họ Đặng có “quyết tâm” mua 10 triệu cổ phiếu KBC?

(ĐTCK) Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã KBC - HOSE) thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty.
Ái nữ họ Đặng có “quyết tâm” mua 10 triệu cổ phiếu KBC?

Cụ thể, từ 17/1 - 27/1, bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh, con gái ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT  KBC, đã không mua được 10 triệu cổ phiếu KBC như đăng ký trước đó vì giá thị trường không đạt kỳ vọng.

Do đó, bà Quỳnh Anh tiếp tục đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu KBC. Thời gian thực hiện giao dịch từ 12/2 - 12/3 bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Ái nữ họ Đặng quyết gom đủ 10 triệu cổ phiếu nhằm mục đích cá nhân.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/2, cổ phiếu KBC đứng giá tại mức 10.800 đồng. Phiên này, có 1,175 triệu cổ phiếu được giao dịch, giá trị gần 12,8 tỷ đồng.

Như vậy, tính theo thị giá hiện tại, bà Quỳnh Anh sẽ phải chi ra hơn 100 tỷ đồng nếu gom đủ 10 triệu cổ phiếu KBC và sẽ nắm giữ 3,45% vốn của KBC.

Trước đó, ngay khi thông tin bà Quỳnh Anh đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu KBC được công bố trên vào ngày 14/1, giá cổ phiếu KBC đã tăng vọt lên mức trần với dư mua hàng chục triệu cổ phiếu trong phiên 15/1. Đà tăng mạnh được duy trì trong phiên sáng 16/1 trước khi lực bán ra kéo cổ phiếu này trở về tham chiếu khi chốt phiên 16/1.

Ngoại trừ 2 phiên đột biến này, trong thời gian bà Quỳnh Anh đăng ký mua lần 1, từ ngày 17/1 đến 27/1, giá cổ phiếu KBC chỉ dao động từ 10.100 - 10.800 đồng/cổ phiếu và không có nhiều biến động.

Hai phiên giao dịch đầu tiên của năm Giáp Ngọ, giá cổ phiếu KBC cũng chỉ lình xinh quanh mức 10.800 đồng/cổ phiếu.

Giá cổ phiếu KBC trong 2 tháng qua cũng dao động khoảng trên dưới mệnh giá.

Hiện KBC chưa có báo cáo tài chính quý IV cũng như cả năm 2013. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2013, tính đến 30/9/2013, KBC còn khoản nợ lên tới 7.215, tỷ đồng, gấp gần 2 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ ngắn hạn là hơn 4.029 tỷ đồng và dài hạn là hơn 3.186,5 tỷ đồng.

Vừa qua ĐHCĐ của KBC đã thông qua nghị quyết phát hành 100 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ để cấn trừ công nợ với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu.

Với mức giá hiện nay, cùng khả năng tài chính của KBC và bản thân gia đình không còn quá dư giả, khả năng để ái nữ này xuống tiền mua vào cổ phiếu KBC vẫn còn để ngỏ.

Lúc này, bà Quỳnh Anh chưa sở hữu bất kỳ cổ phiếu KBC nào, còn bố bà là ông Đặng Thành Tâm hiện đang là cổ đông lớn nhất tại KBC khi nắm hơn 101 triệu cổ phiếu, chiếm 34,94% vốn điều lệ Công ty.

Được biết, vợ ông Tâm, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, hiện cũng đang nắm giữ lượng cổ phiếu KBC trị giá hơn 120 tỷ đồng. Ngoài Quỳnh Anh, ông Tâm còn 3 người con khác là Đặng Nguyễn Nam Anh, Đặng Nguyễn Duy Anh và Đặng Nguyễn Bảo Anh.

Tin bài liên quan