Ông Nguyễn Văn Ký

Ông Nguyễn Văn Ký

“AGF không bị tăng thuế xuất khẩu vào Mỹ”

(ĐTCK) Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Ký, Tổng giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGF).

Tuần qua,  Bộ Thương mại Mỹ ra phán quyết đối với mức thuế chống bán phá giá đối với cá tra, cá ba sa Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ, với thời hạn 5 ngày để phản biện trước khi chính thức ban hành chính sách này. 5 ngày là khoảng thời gian quá ngắn để có thể thay đổi quan điểm về thuế của Mỹ, nhất là khi trước đó, Bộ Công thương Việt Nam, Hiệp hội Xuất khẩu cá tra, cá basa Việt Nam đã có những nỗ lực đàm phán về việc này. Khả năng cao là Mỹ vẫn sẽ áp dụng chính sách thuế như họ dự định và đây sẽ là điểm gây khó khăn không nhỏ cho các DN đang xuất khẩu cá tra, cá basa sang Mỹ hiện nay.

Cách đây 10 năm, Mỹ cũng từng ra một phán quyết về thuế, gây khó khăn cho các DN xuất khẩu của Việt Nam như trên, nhưng khi đó, thị trường châu Âu đã mở ra, gỡ khó cho DN Việt. Hiện nay, tình hình đã khác. Cả thị trường Mỹ và châu Âu đều gặp khó khăn, đang là một thách thức rất lớn cho DN xuất khẩu trong ngành này của Việt Nam.

Tại AGF, doanh số xuất khẩu hàng sang Mỹ chiếm khoảng 40% tổng doanh thu của Công ty. Tuy nhiên, hiện tại, chúng tôi không nằm trong danh sách các DN bị điều trần và chịu phán quyết chung về khả năng áp mức thuế cao hơn theo Bộ Thương mại Mỹ. Lý do là từ vài năm nay, AGF đã đóng thuế ở mức 0,02%, nên hiện tại, Công ty cũng chỉ tuân thủ theo quy định này. Tuy nhiên, nếu phán quyết của Mỹ được chính thức thông qua sẽ có ảnh hưởng lớn đến ngành cá tra, cá basa của Việt Nam, trong đó, có cả các DN và người nông dân, cùng nhiều chủ thể khác. AGF vì thế cũng không thể tránh khỏi ảnh hưởng, dù đó là ảnh hưởng gián tiếp.