Ảnh: TASS.

Ảnh: TASS.

Ả Rập Xê-út cắt giảm thêm 1 triệu thùng dầu ngoài thỏa thuận OPEC+ trong tháng 6

(ĐTCK) Reuters đưa tin, vào tháng 6, Ả Rập Xê-út sẽ cắt giảm sản lượng dầu thêm 1 triệu thùng/ngày so với hạn ngạch trong thỏa thuận OPEC+. Như vậy, trong tháng tới, sản lượng dầu Ả Rập Xê-út sẽ là 7,5 triệu thùng/ngày thay vì 8,5 triệu thùng/ngày.  

Theo Reuters, yêu cầu trên đã được Bộ Năng lượng Ả Rập Xê-út gửi đến Tập đoàn dầu mỏ quốc gia Saudi Aramco.

Với việc cắt giảm sản lượng dầu thêm 1 triệu thùng/ngày, tổng sản lượng dầu mà Ả Rập Xê-út cắt giảm sẽ là khoảng 4,8 triệu thùng/ngày so với sản lượng trong tháng 4 của nước này.

Bộ Năng lượng Ả Rập Xê-út cho biết, mục đích của việc cắt giảm thêm sản lượng là để khuyến khích các bên tham gia thỏa thuận thực hiện đúng các điều khoản của giao dịch và thậm chí tự nguyện cắt giảm thêm.

Trong thỏa thuận OPEC+ mới đạt được vào ngày 12/4, Ả Rập Xê-út và Nga đã cam kết giảm sản lượng 2,5 triệu thùng/ngày trong tháng 5 và tháng 6 từ mốc cơ sở 11 triệu thùng/ngày, xuống còn 8,5 triệu thùng/ngày.

Trước đó vào ngày 11/5, Riyadh cũng đã công bố kế hoạch thắt lưng buộc bụng trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang gặp khủng hoảng sau khi giá dầu giảm sâu, trong đó chính phủ sẽ tăng gấp ba lần thuế giá trị gia tăng (VAT) từ ngày 1/7 và chấm dứt các khoản trợ cấp hàng tháng cho người dân, bắt đầu từ tháng 6.

Theo ước tính của Bộ Tài chính Ả Rập Xê-út, nước này có thể mất tới 50% nguồn thu từ dầu mỏ vốn chiếm 70% thu ngân sách của nước này, do giá dầu giảm 2/3 kể từ đầu năm nay.

Ả Rập Xê-út đang có kế hoạch vay gần 60 tỷ USD trong năm nay để bù đắp cho thâm hụt ngân sách. Sau khi khoảng thời gian dài dư thừa, ngân sách nước này liên tục thâm hụt kể từ năm 2014. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo, GDP của Ả Rập Xê-út trong năm nay sẽ giảm 2,3%.

Tin bài liên quan