Ảnh Internet

Ảnh Internet

6 lần phá sản của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Là doanh nhân thành đạt sở hữu khối tài sản hàng tỷ USD nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump từng khiến một số công ty của ông rơi vào tình trạng phá sản.

Trump Taj Mahal (1991): Ông Trump khai trương khu nghỉ dưỡng kết hợp sòng bạc trị giá 1,2 tỷ USD tại thành phố Atlantic, bang New Jersey vào tháng 4/1990. Một năm sau, doanh nghiệp này phá sản vì doanh thu không đủ để trang trải kinh phí xây dựng khổng lồ. Ảnh: Getty.  

Trump Taj Mahal từng là sòng bạc lớn nhất thế giới với diện tích hơn 390.000 m2. Trong thời gian đầu, Trump Taj Mahal thu hút hơn 60.000 người đến mỗi ngày. Khi sòng bạc này phá sản, ông Trump đã phải từ bỏ 50% quyền sở hữu tại đây, đồng thời bán đi du thuyền và hãng hàng không của mình. Ảnh: AP. 

Trump's Castle (1992): Trong số những doanh nghiệp của tổng thống Mỹ tại thành phố Atlantic, tổ hợp khách sạn và sòng bạc Trump's Castle gặp nhiều khó khăn nhất trong việc trang trải chi phí vận hành. Tập đoàn Trump Organization phải bán 50% cổ phần tại tổ hợp này. Ra đời vào năm 1985, tổ hợp tiếp tục hoạt động cho đến nay nhưng đã thuộc về chủ sở hữu mới và được đổi tên thành Golden Nugget. Ảnh: Play NJ

Sòng bạc Trump Plaza (1992): Cũng như Trump's Castle, ban quản trị Trump Plaza nộp đơn xin phá sản vào tháng 3/1992. Tòa nhà 39 tầng với 612 phòng tại thành phố Atlantic này được xây vào tháng 5/1984 sau khi ông Trump ký thỏa thuận mở sòng bạc với tập đoàn Harrah's Entertainment. Sòng bạc chính thức đóng cửa vào tháng 9/2014, khiến hơn 1.000 người lâm vào cảnh thất nghiệp. Ảnh: Getty. 

Khách sạn Trump Plaza (1992): Khách sạn này nằm ở Manhattan, thành phố New York, được ông Trump mua lại vào năm 1988 với giá 407 triệu USD. Trước khi phá sản trong năm 1992, khách sạn Trump Plaza nợ hơn 550 triệu USD. Bản thân tổng thống Mỹ phải bán hơn 49% cổ phần của mình và rời bỏ công việc điều hành ở đây. Ảnh: Getty. 

Trump Hotels & Casino Resorts (2004): Đây là công ty mẹ quản lý 3 sòng bạc của Donald Trump, đã tuyên bố phá sản vào tháng 11/2004 để tái cơ cấu khoản nợ 1,8 tỷ USD. Tháng 5/2005, công ty hoạt động trở lại với tên gọi Trump Entertainment Resorts. Ông Trump cũng không còn nắm giữ vị trí CEO. Ảnh: Getty.

Trump Entertainment Resorts (2009): Khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra năm 2008, doanh nghiệp này nộp đơn xin phá sản vào tháng 2/2009. Doanh thu các sòng bạc của công ty cũng bị giảm đáng kể vì sự trỗi dậy của các đối thủ cạnh tranh ở bang Pennsylvania, hay sự gia tăng của hình thức đánh bạc trực tuyến. Ảnh: Glassdoor. 

Tháng 2/2016, tập đoàn Icahn Enterprises của tỷ phú Carl Icahn mua lại Trump Entertainment Resorts. Năm 2017, Icahn bán Trump Taj Mahal cho tập đoàn Hard Rock. Ảnh: Getty.   

Tin bài liên quan