Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đại hội Đảng bộ Hải Dương khóa XVII.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đại hội Đảng bộ Hải Dương khóa XVII.

52 người trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII

0:00 / 0:00
0:00
Trong phiên làm việc chiều 26/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã bỏ phiếu kín và bầu 52 người vào Ban chấp hành Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

Tiếp tục phiên làm việc, chiều nay (26/10), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII và lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã giới thiệu 59 người để Đại hội lựa chọn, bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

Trong đó, 39 người tái cử, 20 người được giới thiệu lần đầu; tỉ lệ nữ chiếm 18,1% số người được giới thiệu. Trong phiên làm việc chiều nay, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã bỏ phiếu kín và bầu 52 người vào Ban chấp hành Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

Cũng trong phiên làm việc này, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII. Ông Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVI được giới thiệu để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngay sau phiên họp chiều 26/10, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa mới họp Phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương.

Trước đó, phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII vào sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu: Ban Chấp hành khoá mới tỉnh Hải Dương "phải thực sự là một tập thể mạnh, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kỷ luật nghiêm minh, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân".

Tin bài liên quan