46 cán bộ công an bị thương trong các vụ kích động phá hoại tài sản của DN

46 cán bộ công an bị thương trong các vụ kích động phá hoại tài sản của DN

(ĐTCK) Trung tướng Hoàng Kông Tư, Thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an cho biết như vậy tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2014, diễn ra chiều 29/5, liên quan đến việc xử lý các vụ kích động phá hoại tài sản của DN, biểu tình tự phát nhằm phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
Cũng theo đại diện Bộ Công an, đến nay các cơ quan chức năng đã xử lý hành chính 526 người. Trong đó, bao gồm các đối tượng trộm cắp tài sản, nhưng đã tự giác nộp lại tài sản, thành khẩn khai báo, đồng thời cam kết không tái phạm.

Cơ quan công an cũng đã khởi tố hình sự nhiều đối tượng theo các tội danh: gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ... Trong đó, riêng tại Hà Tĩnh đã khởi tố 32 đối tượng.

“Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đấu tranh với các đối tượng kích động đập phá, trộm sắp tài sản của DN, đã có 46 cán bộ công an bị thương...”, ông Tư nói và cho biết thêm, qua đấu tranh với các đối tượng vi phạm cho thấy, sở dĩ các đối tượng kích động đập phá, trộm cắp tài sản của DN, gây rối trật tự công cộng là do các nguyên nhân: bức xúc trước hành động Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam; một số đối tượng thù địch kích động...

“Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, ngoài rút kinh nghiệm trong quá trình đấu tranh với các đối tượng vi phạm, các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai các giải pháp để không xảy ra các hành vi vi phạm tương tự...”, ông Tư nói.

Tin bài liên quan