3 tháng đầu năm, Câu lạc bộ (casino) mang về hơn 15 tỷ đồng cho “ông chủ” Casino Hạ Long

Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (mã: RIC) ghi nhận doanh thu thuần quý I/2020 đạt hơn 35 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, câu lạc bộ (casino) mang về hơn 15 tỷ đồng và tăng gấp đôi cùng kỳ.
3 tháng đầu năm, Câu lạc bộ (casino) mang về hơn 15 tỷ đồng cho “ông chủ” Casino Hạ Long

Sau khi trừ giá vốn bán hàng, Quốc tế Hoàng Gia lỗ gộp 15 tỷ đồng trong quý I/2020. Cộng thêm các khoản chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Công ty này lỗ sau thuế gần 33 tỷ đồng (giảm 10 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019). 

Tổng tài sản tính đến cuối tháng 03/2020 của Công ty này có hơn 1.000 tỷ đồng, nợ phải trả hơn 140 tỷ đồng và lũy kế lỗ sau thuế chưa phân phối hơn 260 tỷ đồng. 

Trong ba tháng đầu năm, số lượng nhân viên của Quốc tế Hoàng Gia giảm hơn 200 người, từ 1.328 xuống còn 1.099 nhân viên. 

Năm 2019, thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên Việt Nam tại doanh nghiệp này là 6,5 triệu đồng và thu nhập cán bộ công nhân nước ngoài hơn 2.000 USD. 

Theo giải trình của ban lãnh đạo Công ty, doanh thu quý đầu năm 2020 giảm so với quý cuối năm ngoái vì quý I là mùa thấp điểm trong năm và bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. 

Doanh thu và lãi sau thuế năm 2020 theo kế hoạch ban đầu của Công ty này là khoảng 14,3 triệu USD và lãi sau thuế 815.000 USD. 

Tuy nhiên đến cuối tháng 3, kế hoạch được điều chỉnh, với doanh thu ước tính 12,65 triệu USD và lãi sau thuế 404.300 USD. Trong đó, Câu lạc bộ đóng góp lần lượt 8,1 triệu USD và 238.000 USD. 

3 tháng đầu năm, Câu lạc bộ (casino) mang về hơn 15 tỷ đồng cho “ông chủ” Casino Hạ Long ảnh 1

Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Khải Tiệp có trụ sở tại "thiên đường thuế" Cayman Islands nắm 52,49% vốn của Quốc tế Hoàng Gia, tính đến 31/12/2019. 

Bên cạnh kinh doanh khách sạn-biệt thự (303 phòng), doanh nghiệp này sở hữu Câu lạc bộ gồm khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài (casino) được xây dựng thành một khu riêng biệt trong khuôn viên của khách sạn, gồm 4 tầng với tổng diện tích 7.250 m2. 

Đây là khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài duy nhất tại Hạ Long, kinh doanh 24/7 với các trò chơi như Baccarat, Black-Jack 21 điểm, tài sỉu,…

Cổ phiếu RIC của Quốc tế Hoàng Gia vừa được giao dịch toàn thời gian trở lại, dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát từ ngày 10/04/2020.

Trước đó, đầu tháng 04/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đưa RIC vào diện kiểm soát từ ngày 08/04.

Lý do, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Quốc tế Hoàng Gia tại ngày 31/12/2018 là âm 155,49 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế năm 2019 là âm 72,79 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2019 là âm 228,29 tỷ đồng. 

3 tháng đầu năm, Câu lạc bộ (casino) mang về hơn 15 tỷ đồng cho “ông chủ” Casino Hạ Long ảnh 2

Kết quả kinh doanh giai đoạn 2017-2019 của Quốc tế Hoàng Gia.

Ban lãnh đạo Quốc tế Hoàng Gia lý giải nguyên nhân dẫn đến lỗ gần 73 tỷ đồng năm 2019 do nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch lớn đã ra đời tại khu vực Hạ Long.

Một số doanh nghiệp cùng ngành ngay trên cùng địa bàn Hạ Long đã được cấp phép kinh doanh dịch vụ vui chơi trò chơi điện tử có thưởng, tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp cùng ngành. 

Kéo theo đó, khách đến sử dụng dịch vụ tại Công ty này giảm mạnh, những đại lý khách chơi bài là đối tác của họ cũng không huy động được lượng khách như dự kiến. 

Ngoài ra, kinh doanh sòng bài là hạng mục kinh doanh đặc biệt, thắng thua hoàn toàn phụ thuộc vào may rủi, dòng tiển chuyển vào bởi khách mua chíp chơi bài cao chưa hẳn đã làm tăng doanh thu. 

Trong khi đó, Công ty này vẫn phải duy trì đủ số lượng nhân viên để phục vụ các bàn chơi và máy trò chơi. Tiền điện, tiền nước, và khấu hao tài sản cố định,... luôn là những khoản chi phí cố định, không thể giảm.

Tin bài liên quan