Nên đầu tư dài hạn, vì cơ hội thành công lớn hơn và không lãng phí thời gian rảnh rỗi

Nên đầu tư dài hạn, vì cơ hội thành công lớn hơn và không lãng phí thời gian rảnh rỗi

3 - 6 năm tới là cơ hội lớn cho những nhà đầu tư kiên nhẫn

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ông Quan Đức Hoàng, thành viên HĐQT Công ty Quản lý quỹ Amber, Chủ tịch Quỹ đầu tư A+ khẳng định, đầu tư vào cổ phiếu cũng như bất cứ điều gì trong cuộc sống, muốn thành công phải đầu tư thời gian và công sức.

Khi thị trường chứng khoán Việt Nam lao dốc trong năm 2022, ông là một trong những chuyên gia có niềm tin mạnh mẽ nhất vào khả năng hồi phục. Ông nhìn nhận cơ hội tham gia thị trường ở thời điểm hiện tại như thế nào?

Độc giả Báo Đầu tư Chứng khoán có thể thấy nhiều bài viết của tôi kể từ năm 2020, nơi tôi chia sẻ quan điểm của mình về thị trường và diễn biến thị trường như “Chờ thị trường sau cơn mưa”, “Chọn cổ phiếu cho quý IV”, “Những cơ hội đầu tư mới đối với vàng, bất động sản và chứng khoán”, “Đầu tư thời thắt dây an toàn”, Mạnh mẽ đối đầu thách thức”, “Giới trẻ nên ngừng đổ tiền vào iPhone và trà sữa, hãy mua cổ phiếu”.

Ông Quan Đức Hoàng, thành viên HĐQT Công ty Quản lý quỹ Amber, Chủ tịch Quỹ đầu tư A+

Ông Quan Đức Hoàng, thành viên HĐQT Công ty Quản lý quỹ Amber, Chủ tịch Quỹ đầu tư A+

Năm 2023 và 2024 là những năm quan trọng. Chúng ta chưa bao giờ chứng kiến thế giới lại có nhiều thách thức địa chính trị và khó khăn kinh tế đến vậy, với lạm phát cao và mức tiêu thụ thấp. Trong năm 2024, sẽ có gần 100 cuộc bầu cử trên toàn cầu, người dân đã lên tiếng, mọi người đều đang tìm kiếm sự thay đổi và mong muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Sau cơn bão, trời sẽ lại sáng. Chúng tôi nhìn thấy những “chồi xanh” ở khắp mọi nơi. Năm 2025 và 3 - 6 năm tới sẽ là cơ hội lớn cho những nhà đầu tư kiên nhẫn.

Điều tuyệt vời nhất khi đầu tư vào một nền kinh tế đang phát triển nhanh như Việt Nam (theo nghiên cứu của tôi, tăng trưởng trung bình hàng năm có thể đạt 6,5 - 7,5% trong thập kỷ tới) là mua chỉ số VN30. Đối với hơn 80% nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam, họ chỉ nên mua VN30 hoặc VN50 và quên nó đi trong 10 năm. Chỉ cần thêm tiền hàng tháng, hàng tuần hoặc khi bạn có khả năng, tôi tin là bạn sẽ rất ngạc nhiên về số tiền lớn mình có được sau 7 - 8 năm.

Nếu bạn muốn giao dịch, bạn nên biết rằng, hơn 90% nhà quản lý quỹ chọn cổ phiếu đã không đánh bại chỉ số thị trường chứng khoán Mỹ.

Hãy đầu tư dài hạn và tận hưởng cuộc sống của bạn, vì đầu tư chứng khoán trong ngắn hạn sẽ tiêu tốn tất cả thời gian rảnh của bạn.

Những yếu tố nào mà các nhà đầu tư cần lưu ý khi tham gia kênh chứng khoán, theo ông?

Đầu tư vào cổ phiếu, cũng như bất cứ điều gì trong cuộc sống, muốn thành công phải đầu tư thời gian và công sức. Nếu bạn không thể nêu tên giám đốc điều hành, tổng doanh thu, hoạt động kinh doanh cốt lõi, mức tăng trưởng EBITDA hàng năm, ROIC, vòng quay hàng tồn kho hoặc dữ liệu hàng tồn kho của công ty, thì bạn không nên mua cổ phiếu riêng lẻ.

Đầu tư cổ phiếu mất nhiều công sức nghiên cứu và thời gian. Tôi đọc thông tin 4 - 6 giờ mỗi ngày, trong đó có các báo cáo thường niên. Bên cạnh đó, tôi gặp rất nhiều người mỗi năm, khoảng 300 - 500 doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp, người sáng lập và CEO khác nhau. Tôi đánh giá sâu 20 - 30 công ty, nhưng mỗi năm chỉ chọn đầu tư vào 5 - 7 công ty cho quỹ của mình. Hầu hết mọi người không có thời gian cho công việc như vậy.

Với ông, được chia sẻ và tham gia giảng dạy về thị trường tài chính là một niềm hạnh phúc, nhưng ông có những nguyên tắc nào trong vấn đề này? Nhà đầu tư cần cẩn trọng ra sao khi chọn lọc thông tin, tham gia các khóa học trên thị trường?

Chúng tôi nhìn thấy những "chồi xanh" ở khắp mọi nơi. Năm 2025 và 3 - 6 năm tới sẽ là cơ hội lớn cho những nhà đầu tư kiên nhẫn.

Cảm ơn bạn vì câu hỏi này. Bạn biết rõ tôi và Đầu tư Chứng khoán biết tôi hơn 20 năm. Tôi luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức của mình cho các nhà đầu tư đầy tham vọng.

Như các bạn đã biết, tôi thậm chí đã dành gần 10 năm giảng dạy tại Đại học Quốc gia Hà Nội để truyền đạt kiến thức, niềm đam mê đầu tư và tình yêu thị trường chứng khoán cho thế hệ trẻ.

Với tôi, nếu bạn yêu Việt Nam, bạn hãy đầu tư vào doanh nghiệp Việt, cách tốt nhất và hiệu quả nhất là thông qua thị trường chứng khoán.

Công việc của chúng tôi, với tư cách là công dân và cư dân Việt Nam, là hỗ trợ các doanh nhân và doanh nghiệp Việt để họ có thể thành công trong nước và mở rộng ra nước ngoài.

Công ty của tôi, A+ Advisors, là công ty tư vấn tài chính doanh nghiệp chuyên hỗ trợ các doanh nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thị trường vừa và lớn phát triển, thông qua vốn và/hoặc quan hệ đối tác chiến lược.

Tôi yêu thích lĩnh vực nông nghiệp, nhà ở giá rẻ, hàng tiêu dùng nhanh và các cơ hội liên quan đến bán lẻ.

Đối với các khóa đào tạo tại Việt Nam, tôi không chắc chắn về tình trạng sẵn có, vì tôi không tìm kiếm lớp học. Tôi có nghe nói về khóa đào tạo dạy bí quyết này, bí quyết kia, nhưng luôn dè dặt hơn ai hết. Bản chất của tôi là hoài nghi, với tư cách là một nhà quản lý rủi ro được đào tạo.

Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ mở một khóa học để dạy các doanh nhân, nhà sáng lập và CEO về cách huy động vốn cho doanh nghiệp, chứ không dạy về đầu tư chứng khoán, không giả vờ là một chuyên gia trong việc chọn cổ phiếu. Không nên kỳ vọng vào các khóa học về bí quyết đầu tư, bạn chỉ cần mua chỉ số VN30 hoặc VN50 và nắm giữ dài hạn là đủ.

Gần đây, trên mạng xã hội có những khóa học đầu tư chứng khoán sử dụng hình ảnh của ông để mời gọi nhà đầu tư tham gia. Thực tế có đúng như vậy không?

Khi một người bạn ở TP.HCM gửi cho tôi một “quảng cáo”, tôi đã rất sốc. Tuy nhiên, như nhiều người ở Mỹ nói, “bắt chước là hình thức nịnh hót chân thành nhất”. Khi ai đó cố gắng bắt chước những gì người khác làm hoặc suy nghĩ, đó là một lời khen dành cho người đó. Vì thế, tôi thấy hãnh diện khi họ giả vờ là tôi.

Mặc dù vậy, tôi không hài lòng với những gì họ đang cố gắng làm. Nếu họ là một tổ chức đào tạo thực sự, họ có thể liên hệ với tôi để xem liệu tôi có sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kỹ năng và hiểu biết của mình về đầu tư hay không. Tôi bắt đầu đầu tư từ rất sớm trong đời, khoảng 15 - 16 tuổi. Ở Mỹ hồi đó, việc mở tài khoản chứng khoán rất dễ dàng, bạn chỉ cần 1.000 USD và họ tính phí khoảng 69 USD cho mỗi giao dịch.

Tôi đã mất hết tiền nhiều lần trong cuộc đời giao dịch/đầu tư của mình, nhưng học hỏi được các kỹ năng, tích lũy được nhiều kinh nghiệm và dần mang lại hiệu quả đầu tư bền vững hơn. Mọi thứ đều cần có thời gian. Tất nhiên, một số người có tài năng bẩm sinh và có thể kiếm được số tiền khổng lồ từ Bitcoin, NVIDIA và những thứ tương tự trong thời gian ngắn.

Ông thường chọn lọc các kênh, cách chia sẻ kiến thức, thông tin với nhà đầu tư như thế nào?

Thật ra, tôi không chia sẻ về đầu tư chứng khoán cá nhân, vì tôi không phải là “phù thủy” chứng khoán. Tôi vẫn cần học hỏi nhiều và thường xuyên theo dõi thị trường để thu nạp thông tin, bởi thị trường chứng khoán là thị trường không đơn giản, không dễ đầu tư thành công cả trong ngắn và dài hạn.

Tôi mà có chia sẻ và phát biểu về đầu tư chứng khoán thì đa phần là ở các hội thảo, hội nghị của Báo Đầu tư Chứng khoán và các hội nghị quốc tế cho nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Tin bài liên quan