2 quý, thoái vốn ngoài ngành được 821 tỷ đồng

(ĐTCK) Theo Bộ Tài chính, trong tổng số gần 22.000 tỷ đồng đầu tư ngoài ngành của các tập đoàn, tổng công ty cần phải thoái vốn, ngoài 965 tỷ đồng đã thoái được trong năm ngoái, thì tính đến ngày 20/6/2014, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã thoái thêm được 821,8 tỷ đồng. 
2 quý, thoái vốn ngoài ngành được 821 tỷ đồng

Trong đó, đã thoái được trong lĩnh vực chứng khoán là 23 tỷ đồng; tài chính, ngân hàng: 73 tỷ đồng; bảo hiểm: 72,5 tỷ đồng. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, tiến độ thoái vốn đầu tư ngoài ngành diễn ra còn chậm. Các khoản đầu tư ngoài ngành có hiệu quả thấp, một số thua lỗ, không bảo toàn được giá trị ban đầu.

Để thúc đẩy tái cơ cấu DNNN, mà trọng tâm là cổ phần hóa, thoái vốn ngoài ngành, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định cụ thể hóa Nghị quyết 15/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước. Trong đó, có cơ chế tháo gỡ cho một trong những bế tắc lớn nhất hiện nay khi triển khai thoái vốn, là cho phép DNNN được thoái vốn đầu tư ngoài ngành dưới mệnh giá (thoái vốn lỗ).

Tin bài liên quan