Ảnh: TASS.

Ảnh: TASS.

14% tình nguyên viên Nga tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 có biểu hiện sốt, mệt mỏi và đau cơ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo thông tin được Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko công bố hôm nay (15/6), cứ 7 tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng vắc-xin Covid-19 Sputnik-V thì có 1 người xuất hiện tình trạng sốt, mệt mỏi, đau cơ.

"Hơn 300 tình nguyện viên đã được tiêm vắc-xin, khoảng 14% trong số đó có phàn nàn về tình trạng mệt mỏi, đau cơ và thỉnh thoảng xuất hiện sốt trong ngày. Đây là những biểu đã được cảnh báo từ đầu và có thể dự đoán trước. Theo quy luật, chỉ trong vòng một ngày, tối đa là một ngày rưỡi, tình trạng trên sẽ biến mất", Bộ trưởng Y tế Nga cho biết.

Ông Murashko nói thêm, Sputnik-V đã vượt qua một số thử nghiệm lâm sàng và tiền lâm sàng, phát triển trên nền tảng đã được nghiên cứu trước đây để tạo ra các loại vắc-xin khác.

“Chúng tôi có kho dữ liệu lớn về nền tảng này và chúng tôi có thể yên tâm về sự an toàn của vắc-xin Sputnik-V. Bất kỳ loại thuốc nào được chấp nhận sử dụng rộng rãi đều phải có dữ liệu chi tiết về việc thử nghiệm lâm sàng trên một số lượng lớn bệnh nhân với các chẩn đoán khác nhau, các trạng thái miễn dịch khác nhau", quan chức Nga cho biết.

Theo ông Murashko, việc sản xuất vắc-xin Sputnik-V đang diễn ra theo đúng kế hoạch, có 3 hãng dược lớn ở Nga đang tham gia sản xuất công nghiệp loại vắc-xin này. Vắc-xin được sản xuất ở cả dạng khô và dạng lỏng.

Lô vắc-xin dân sự đầu tiên hiện đang trên đường chuyển đến tất cả các vùng ở Nga. Những người đầu tiên được tiêm chủng sẽ là bác sĩ, giáo viên thuộc nhóm nguy cơ. Ngoài ra, song song với đó, các nhân viên y tế đang được đào tạo kiến thức về vắc-xin này.

"Tôi nghĩ rằng các nhà sản xuất sẽ bắt đầu cung cấp số lượng lớn vắc-xin vào cuối tháng 11 hoặc tháng 12. Đây là lô vắc-xin thành phẩm cho phép chúng tôi tiếp cận không chỉ các nhóm nguy cơ mà còn có thể tiến hành tiêm chủng rộng rãi cho người dân”, ông Murashko nói.

Tin bài liên quan