10 tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2014

10 tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2014

(ĐTCK) Khép lại năm 2014, những gương mặt quen thuộc như Bill Gates, Carlos Slim, Warren Buffett vẫn dẫn đầu danh sách những người giàu nhất thế giới. Bên cạnh họ là một số tên tuổi mới, vươn lên sở hữu tài sản hàng chục triệu USD. 

Điểm đặc biệt là nhiều người trong số này sẵn sàng chi tiền ủng hộ bà Hillary Clinton trong cuộc chạy đua ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 2016!

1. Bill Gates

10 tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2014 ảnh 1

Bill Gates
 

Tài sản ròng: 81,2 tỷ USD (tính tới hết năm 2014)

Năm 2014, Bill Gates trở lại ngôi vị tỷ phú giàu nhất thế giới nhờ giá trị cổ phiếu của Tập đoàn Microsoft mà ông đang nắm giữ tăng mạnh. Bill Gates cũng là người giàu nhất thế giới trong 15 trên tổng số 20 năm gần nhất. Tỷ phú này đã dành nhiều năm tập trung vào các hoạt động từ thiện và gần như không tham gia vào công việc điều hành của hãng phần mềm mà ông đồng sáng lập nên.

Tháng 2/2014, Bill Gates thôi chức Chủ tịch Microsoft và thay vào đó, ông trở thành cố vấn và dành nhiều thời gian hơn cho việc định hướng công nghệ và sản phẩm của tập đoàn, trong bối cảnh các công ty đối thủ như Google và Apple liên tục thắng thế so với Microsoft trên thị trường.

“Tôi sẽ dành 1/3 thời gian mình có để gặp gỡ với các nhóm phát triển sản phẩm. Sẽ thật là thú vị khi tôi sẽ cùng họ ra quyết định về những sản phẩm tiếp theo”, Bill Gates phát biểu.

2. Carlos Slim


10 tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2014 ảnh 2

Carlos Slim

Tài sản ròng: 74,6 tỷ USD

Nếu bạn đang thực hiện một cuộc gọi điện thoại ở khu vực Mỹ Latinh, có thể bạn đang sử dụng dịch vụ mạng di động của tỷ phú người Mexico Carlos Slim, người đàn ông giàu thứ hai thế giới năm 2014. Công ty America Movil của Slim điều hành mạng lưới viễn thông tại 18 quốc gia châu Mỹ với khoảng 265 triệu thuê bao di động. Tại Mexico, America Movil chiếm 70% thị phần di động và 80% thị phần mạng cố định. 

Ngoài lĩnh vực viễn thông, ông cũng đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác như khai thác mỏ, ngân hàng, bảo hiểm, đường sắt, xe đạp, khách sạn, xây dựng... Mức độ ảnh hưởng của Carlos Slim đã được đúc kết hoàn hảo trong một bài báo trên tờ Telegraph của Anh: Phạm vi quyền lực thống trị của Carlos Slim lớn đến mức người Mexico thức dậy trên chiếc ga trải giường mua từ cửa hàng của Slim sở hữu, mua bánh mì ăn sáng từ cửa hàng bánh của Slim, đến cơ quan bằng chiếc xe ô tô do Slim bảo hiểm.

Họ sẽ gọi điện cho bạn bè bằng dịch vụ điện thoại của Slim, ăn trưa trong nhà hàng của Slim và hút những điếu thuốc được sản xuất từ những công ty của Slim điều hành. "Hội chứng Slim" lan khắp đất nước. Ông cũng đồng sở hữu một phần tờ New York Times, Firestone. Ông điều hành hơn 200 công ty và có kế hoạch nhân rộng hơn nữa thành công của mình trên quy mô toàn cầu.

3. Warren Buffett

10 tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2014 ảnh 3

Warren Buffett

Tài sản ròng: 73,1 tỷ USD

Ở tuổi 84, Warren Buffett vẫn là một trong những tỷ phú giàu ảnh hưởng nhất trên thế giới. Tài sản của người đàn ông giàu thứ hai nước Mỹ vẫn tiếp tục tăng trong năm 2014 bất chấp hàng tỷ USD đã được Buffett chi cho hoạt động từ thiện, nhờ hoạt động kinh doanh hiệu quả của Tập đoàn Berkshire Hathaway.

Tháng 8/2014, cổ phiếu hạng A của Berkshire Hathaway đã lần đầu tiên vượt qua mức giá 200.000 USD, đánh dấu cột mốc quan trọng của Công ty mà nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đã dày công vun đắp trong suốt 5 thập kỷ.

Buffet cam kết sẽ quyên góp 99% tài sản của mình cho các quỹ từ thiện sau khi qua đời. Sức ảnh hưởng và quyền lực của Buffet được thể hiện khá rõ nét trong buổi phỏng vấn gần đây, khi ông khẳng định chắc nịch, “Hillary Clinton sẽ tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và bà ấy nhất định sẽ thắng”.

4. Armancio Ortega

10 tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2014 ảnh 4

Armancio Ortega

Tài sản ròng: 62,5 tỷ USD

Năm 2014, Armancio Ortega bổ sung hơn 7 tỷ USD vào khối tài sản ròng của mình. Từ nhiều năm nay, tỷ phú Tây Ban Nha này luôn có mặt trong danh sách 20 người giàu nhất thế giới. Thương hiệu nổi tiếng làm nên tên tuổi của Amancio Ortega và Tập đoàn may mặc Inditex là Zara.

Mặc dù đã từ chức Chủ tịch Inditex năm 2011, song ông hiện vẫn sở hữu gần 60% cổ phần tập đoàn này. Ortega hiện đang lấn sân sang lĩnh vực bất động sản, với khối tài sản trị giá gần 5 tỷ USD. Năm 2014, Ortega mua 4 tòa nhà mới tại Madrid, New York và London với tổng trị giá khoảng 830 triệu USD, nâng tổng số bất động sản mà ông sở hữu lên con số 26.

5. Larry Ellison

10 tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2014 ảnh 5

Larry Ellison

Tài sản ròng: 54,9 tỷ USD

Larry Ellison gây sốc cộng đồng công nghệ hồi tháng 9 năm ngoái với quyết định thôi giữ chức Giám đốc điều hành (CEO) Oracle. 37 năm về trước, Larry là người đã cùng sáng lập ra công ty chuyên phát triển phầm mềm doanh nghiệp, quản lý cơ sở dữ liệu mang tên Oracle. Tuy nhiên, sau khi rút lui khỏi cương vị CEO Oracle, ông không nghỉ hưu hoàn toàn mà đảm nhiệm chức chủ tịch công ty cũng như giám đốc phụ trách công nghệ.

Trong suốt cuộc đời mình, Larry Ellison cho cả thế giới thấy ông là một tỷ phú chịu chơi và rất cá tính khi chi tiền mua nhiều xe hơi, du thuyền, sân golf, các khu biệt thự thậm chí là một hòn đảo ở Hawai, với giá 300 triệu USD năm 2012.

6. Jim Walton

10 tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2014 ảnh 6

Jim Walton
 

Tài sản ròng: 41,6 tỷ USD

Jim Walton là cổ đông lớn nhất của Tập đoàn bán lẻ khổng lồ Wal-Mart, với số cổ phần trị giá trên 31 tỷ USD. Jim Walton là con trai út của Sam Walton (nhà sáng lập Walmart năm 1962 cùng với James Walton). Ông cũng là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của ngân hàng Arvest của gia đình nhà Walton, có chi nhánh Arkansas, Kansas, Oklahoma và Missouri. Ngân hàng này có tài sản vào khoảng 1,8 tỷ USD và lợi nhuận ròng năm 2012 đạt hơn 150 triệu USD năm 2014. 

7 & 8: Charles Koch và David Koch

10 tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2014 ảnh 7

Charles Koch và David Koch
 

Tài sản ròng mỗi người: 41,3 tỷ USD

Charles và em trai David hiện sở hữu 84% cổ phần Koch Industries, với giá trị tài sản ròng mỗi người khoảng 41 tỷ USD. Charles là Chủ tịch của Koch Industries kể từ năm 1967 và giữ vai trò quản lý của công ty tư nhân hàng đầu nước Mỹ, hoạt động trong lĩnh vực lọc dầu, xây dựng đường ống dẫn dầu và sản xuất vật liệu xây dựng.

Chưa hề được niêm yết trên TTCK, Tập đoàn Koch vẫn thịnh vượng một cách đầy bí ẩn ở Wichita, bang Kansas. Chính David Koch có lần từng chia sẻ "Koch là tập đoàn lớn và vô danh nhất trên thế giới"

9. Christy Walton

Christy Walton
 

Tài sản ròng: 42,5 tỷ USD

Christy Walton không chỉ là người phụ nữ giàu nhất nước Mỹ mà còn trên toàn thế giới. Christy là vợ góa của John T. Walton, một trong những con trai của người sáng lập Wal-Mart Sam Walton. Christy là người giàu nhất trong gia đình nhà Walton nhờ người chồng quá cố của bà đã đầu tư đúng đắn vào cổ phiếu của hãng năng lượng Mặt Trời First Solar. Bên cạnh đó, với số cổ phần bà đang nắm giữ trong Walmart, Christy đã nhận khoảng 470 triệu USD cổ tức sau thuế trong năm 2014.

10. Alice Walton

10 tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2014 ảnh 9

Alice Walton
 

Tài sản ròng: 40,1 tỷ USD

Alice Walton cũng là một trong những người thừa kế của gia đình tỷ phú Walton, con gái nhà sáng lập Wal-Mart Sam Walton. Với số tài sản khổng lồ hàng tỷ USD, Alice từ lâu nay đã theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật và khai trương bảo tàng nghệ thuật Crystal Bridges tại quê nhà Bentonville (Mỹ) năm 2011. Giá trị bộ sưu tập nghệ thuật cá nhân của bà lên đến hàng trăm triệu USD. Gần đây, Alice cùng với một số tỷ phú và triệu phú khác xây dựng quỹ ủng hộ cho bà Hillary Clinton trong cuộc chạy đua ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 2016.

Tin bài liên quan