10 sự kiện nông nghiệp, nông thôn nổi bật năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
10 sự kiện nổi bật nhất của ngành nông nghiệp được bình chọn trên cơ sở ý kiến góp ý của các chuyên gia nông nghiệp.
Chương trình Bình chọn 10 sự kiện nông nghiệp nổi bật năm 2021 và Toạ đàm: "Chuyển đổi tư duy tư duy kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh chinh phục thị trường nông sản thế giới 2022" lần đầu tiên được báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt tổ chức. (Ảnh: Phạm Hưng).

Chương trình Bình chọn 10 sự kiện nông nghiệp nổi bật năm 2021 và Toạ đàm: "Chuyển đổi tư duy tư duy kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh chinh phục thị trường nông sản thế giới 2022" lần đầu tiên được báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt tổ chức. (Ảnh: Phạm Hưng).

Sáng 22/12, chương trình Bình chọn 10 sự kiện nông nghiệp nổi bật năm 2021 lần đầu tiên được tổ chức đã nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp.

Từ các kết quả, điểm nổi bật của ngành nông nghiệp năm 2021, trên cơ sở ý kiến góp ý của các chuyên gia nông nghiệp, thay mặt Ban Tổ chức, Nhà báo Lưu Quang Định, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã công bố 10 sự kiện nổi bật nhất của ngành nông nghiệp 2021, do các chuyên gia nông nghiệp, nông dân, nông thôn hàng đầu bình chọn.

Theo đó, 10 sự kiện nông nghiệp, nông thôn nổi bật năm 2021 gồm:

1. Tăng trưởng nông nghiệp năm 2021 đạt 2,82%

Chịu tác động bởi dịch Covid-19, tăng trưởng nông nghiệp vẫn duy trì ở mức cao so với GDP bình quân chung cả nước (ước đạt 2%). Sản lượng lương thực tăng hơn 1 triệu tấn đạt 43,86 triệu tấn trong điều kiện sử dụng linh hoạt 3,5 triệu ha đất lúa mà Quốc hội thông qua; góp phần đảm bảo an ninh lương thực vững chắc và phục vụ xuất khẩu.

Đây cũng là năm đầu tiên ngành nông nghiệp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII về xây dựng "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh".

Tại Hội nghị thượng đỉnh Đại hội đồng LHQ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên bố: Việt Nam sẽ trở thành nhà cung ứng lương thực minh bạch, trách nhiệm, bền vững của thế giới.

2. Xuất khẩu nông lâm thủy sản lần đầu đạt kỷ lục đạt 48,6 tỷ USD, tăng 14,9% so với năm 2020. Thặng dư thương mại đạt 6,4 tỷ USD, giảm 40% so với năm 2020.

Cụ thể: Nông nghiệp tăng 3,19%, lâm nghiệp tăng 3,5%, thủy sản tăng 1,58%.

Đây cũng là năm đầu tiên Hoa Kỳ trở thành thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc, Thái Lan, Philipines để trở thành quốc gia châu Á xuất khẩu lớn nhất nông lâm thủy sản vào thị trường Hoa Kỳ.

Có 9 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1,0 tỷ USD, trong đó có 6 mặt hàng có kim ngạch trên 3 tỷ USD (gỗ và sản phẩm gỗ; tôm; rau quả; hạt điều; gạo).

3. 1,3 triệu lao động hồi hương sau làn sóng Covid-19

Sau đại dịch Covid-19, ước tính đã có 1,3 triệu lao động từ các tỉnh phía Nam hồi hương về quê (ở miền Bắc). Vấn đề này đặt ra câu hỏi cần giải quyết, đó là cần xây dựng các ngành nghề ở nông thôn để hạn chế tình trạng di cư, giúp người dân yên tâm ở lại lao động sản xuất.

4. 5.000 xe container chở hàng hóa nông sản ùn tắc tại cửa khẩu

Đây là đợt ùn tắc kỷ lục xe chở nông sản tại cửa khẩu Lạng Sơn, Móng Cái. Thực trạng này đòi hỏi chúng ta phải xem xét và xây dựng lại mối quan hệ thương mại với Trung Quốc, trong đó có vấn đề về kiểm soát dịch bệnh, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, xây dựng mã số vùng trồng...

5. Giá cả vật tư đầu vào tăng cao, giá thực phẩm giảm sâu

Trong khi giá thịt lợn, nhất là giá gia cầm giảm sâu suốt hơn 1 năm với giá thịt lợn hơi giảm tử 80.000-90.000 đồng/kg xuống còn 50.000-60.000 đồng/kg; giá gà thấp nhất còn 29.000-37.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá vật tư đầu vào (thức ăn chăn nuôi tăng gấp 2 lần, phân bón tăng 3 lần), đặc biệt phân bón u rê đã vượt mốc 1 triệu đồng/bào đã gây khó khăn cho người nông dân.

6. Cả nước đã có 5.496 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên, riêng năm 2021 đã tăng thêm 2.000 sản phẩm.

7. Làn sóng nông sản lên sàn thương mại điện tử trong đại dịch Covid-19

Đã có 2 triệu hộ nông dân đăng ký gian hàng số trên các sàn thương mại điện tử. Nhiều mặt hàng như vải thiều, nhãn, xoài đã được đưa lên sàn điện tử để tiêu thụ.

Cũng trong năm 2021, Bộ NNPTNT đã quyết định thành lập Tổ công tác 970 để kết nối tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân 19 tỉnh, thành phía Nam chịu tác động bởi phong tỏa và giãn cách vì Covid-19, qua đó giúp nhiều mặt hàng nông sản đã được tiêu thụ kịp thời.

8. Cam kết tại COP 26 về chống biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính

Theo đó, tại Hội nghị COP 26 diễn ra ở Glasgow (Vương Quốc Anh), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa ra cam kết: Đến năm 2030, Viêt Nam sẽ chấm dứt nạn phá rừng và giảm phát thải khí nhà kính trong canh tác, nhất là trồng trọt và chăn nuôi.

9. Quốc hội phê duyệt chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 với mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo chiều sâu, phát huy các giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch sinh thái. Bổ sung tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới, tỉnh nông thôn mới.

Đồng thời, đã thông qua Nghị quyết cho phép thành lập Ban Chỉ đạo chung cho cả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030.

10. Khánh thành đại dự án Cống Cái Lớn – Cái Bé giai đoạn 1 với tổng vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng, phục vụ tưới cho 384.000ha lúa vùng mặn ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long.

Đây cũng là dự án nhận được rất nhiều sự quan tâm, tranh cãi nhiều chiều. Việc khánh thành dự án sẽ giúp giảm xâm nhập mặn ở ĐBSCL và chủ động nguồn nước tưới bền vững phục vụ canh tác lúa và nuôi trồng thủy sản.

Cũng trong sáng 22/12, Báo Nông thôn ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Toạ đàm: "Chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh chinh phục thị trường nông sản thế giới 2022".

Tin bài liên quan