Ông Lê Trọng Minh, Tổng Biên tập Báo đầu tư, đồng Trưởng Ban tổ chức Cuộc nình chọn Báo cáo thường niên phát biều tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Lê Toàn

Ông Lê Trọng Minh, Tổng Biên tập Báo đầu tư, đồng Trưởng Ban tổ chức Cuộc nình chọn Báo cáo thường niên phát biều tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Lê Toàn

10 năm Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên: Công khai minh bạch, bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư

(ĐTCK) Lễ kỷ niệm 10 năm Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên (BCTN) đang diễn ra chiều nay (25/7) tại Trung tại Trung tâm Hội nghị GEM với sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, lãnh đạo các Sở Giao dịch Chứng khoán và đại diện gần 300 công ty niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và các định chế tài chính khác trên thị trường.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hải Trà, Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), Trưởng Ban tổ chức kiêm Chủ tịch Hội đồng bình chọn cho biết, công khai minh bạch, bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư không chỉ là mục tiêu của hệ thống pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, mà còn là một nỗ lực thực tiễn mang tên "Cuộc Bình chọn Báo cáo thường niên" suốt 10 năm qua.

Quãng đường 10 năm đó đánh dấu một hiệu ứng lan toả trong nhận thức về ý nghĩa của tính minh bạch đối với cộng đồng các doanh niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, từ 38 báo cáo tham gia năm 2008 đến 638 báo cáo tham gia năm 2017 cho thấy cuộc bình chọn có tác động mạnh mẽ lên nhận thức của DN trong sự minh bạch thông tin.

10 năm Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên: Công khai minh bạch, bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư ảnh 1

 Ban tổ chức chụp hình cùng các doanh nghiệp trước khi buổi lễ bắt đầu. Ảnh: Lê Toàn

Số lượng các doanh nghiệp không đủ tiêu chuẩn tham gia Cuộc Bình chọn có xu thế giảm dần; số điểm trung bình và điểm sàn để được chọn vào vòng chung khảo của các báo cáo thường niên tăng dần qua các năm. 

Chất lượng của thông tin trong báo cáo thường niên ngày càng được chú trọng. Bên cạnh báo cáo tài chính được kiểm toán, cách thức trình bày, so sánh và phân tích số liệu được Hội đồng Bình chọn đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo cung cấp những thông tin có ý nghĩa cho thị trường.

Đặc biệt, trong năm thứ 10 này, Ban Tổ chức đã mời 4 công ty kiểm toán hàng đầu (Big4) tham gia rà soát các báo cáo thường niên nhằm khẳng định sự nghiêm túc và nâng cao uy tín của Cuộc Bình chọn.

Nội dung của báo cáo thường niên không dừng lại ở thông tin tài chính, mà thông tin phi tài chính ngày càng được đề cao và mở rộng để cung cấp cho nhà đầu tư cái nhìn đầy đủ hơn về hoạt động của doanh nghiệp. Các tiêu chí về Quản trị Công ty nói riêng và Phát triển Bền vững nói chung theo chuẩn mực quốc tế đã được lồng ghép, bổ sung, tăng cường qua các năm.

10 năm Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên: Công khai minh bạch, bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư ảnh 2

 Các cô gái xinh đẹp giới thiệu về lễ kỷ niệm 10 năm Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên tốt nhất. Ảnh: Lê Toàn

Trước xu hướng "Đầu tư có trách nhiệm" của cộng đồng đầu tư quốc tế, Ban Tổ chức vui mừng nhận thấy sự thích ứng và gia tăng về số lượng và điểm số đối với báo cáo phát triển bền vững của các doanh nghiệp niêm yết hàng đầu trên thị trường chứng khoán, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế lớn và mạnh hơn nữa đến Việt Nam.

Với Sở GDCK TP.HCM, kỳ vọng Cuộc bình chọn tiếp tục lan tỏa, duy trì sự thúc đẩy, ghi nhận nỗ lực minh bạch thông tin của các doanh nghiệp niêm yết trên TTCK Việt Nam.

Đánh giá chặng đường 10 năm cuộc bình chọn, ông Lê Trọng Minh, Tổng Biên tập Báo đầu tư, đồng Trưởng Ban Tổ chức cho rằng, 10 năm thực hiện Cuộc bình chọn, thị trường đã đón nhận bằng sự hứng khởi, với số lượng doanh nghiệp niêm yết tham gia ngày một đông đảo, chất lượng và nội dung các báo cáo thường niên ngày một cải thiện theo hướng tuân thủ các chuẩn mực báo cáo hiện đại nhất.

10 năm Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên: Công khai minh bạch, bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư ảnh 3

Ông Lê Hải Trà,  thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc điều hành Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức phát biểu tại lễ kỷ niệm

Kể từ năm 2010, tất cả báo cáo của các tổ chức niêm yết đủ điều kiện sẽ được đưa vào diện xét chọn. Đây là bước ngoặt lớn của Cuộc bình chọn, đưa câu chuyện bình chọn Báo cáo thường niên trở thành sự kiện của toàn TTCK Việt Nam.

Có thể nói, Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên đã phát triển thành một hệ thống giải thưởng có uy tín dành cho các công ty niêm yết trên toàn thị trường, vừa khuyến khích vừa tạo áp lực buộc các DN phải cải thiện chất lượng nội dung cũng như hình thức trình bày hàng năm, hướng tới sự minh bạch, chuẩn mực trong cách truyền thông ra công chúng.

Ông Minh cho biết, không chỉ là vài ba trang viết sơ sài, hoặc làm như một tài liệu quảng bá sản phẩm cho xong trách nhiệm với cổ đông, với cơ quan quản lý, nhiều báo cáo thường niên của doanh nghiệp đã cho thấy nỗ lực minh bạch và nâng cao chất lượng quản trị vượt trội.

Thực tế cho thấy, những doanh nghiệp có chất lượng báo cáo thường niên tốt, công bố thông tin đầy đủ, minh bạch, thể hiện sự chuyên nghiệp, sáng tạo thường là những doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả trên thị trường trong nhiều năm qua, được công chúng, nhà đầu tư đón nhận.

10 năm Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên: Công khai minh bạch, bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư ảnh 4

 Phỏng vấn trước khi chương trình diễn ra. Ảnh Lê Toàn

Bên cạnh những tiến bộ đạt được, các báo cáo thường niên vẫn còn có một số hạn chế cần phải khắc phục. Chẳng hạn, nhiều báo cáo vẫn dừng ở mức liệt kê đủ những nội dung theo quy định; thiếu những thuyết minh chi tiết, phân tích các con số tài chính…; thông tin về định hướng chiến lược còn chung chung…

Đây là những điểm mà Ban Tổ chức và các bên liên quan sẽ thực thi những nỗ lực mới, giúp các doanh nghiệp hiểu đúng, làm đúng và làm có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Trong hành trình 17 năm hoạt động của TTCK Việt Nam, Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên tốt nhất năm nay đi trọn 10 mùa chấm giải.

Cuộc bình chọn do Sở GDCK TP.HCM, Báo Đầu tư Chứng khoán, Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital sáng lập từ năm 2007, là năm đầu tiên Luật Chứng khoán có hiệu lực, đã bền bỉ song hành cùng khát vọng xây dựng một thị trường chứng khoán lành mạnh và hiệu quả tại Việt Nam.

Với sự góp sức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, IFC, ACCA, từ năm 2013, trong khuôn khổ giải thưởng Báo cáo thường niên, Ban Tổ chức bổ sung giải thưởng báo cáo phát triển bền vững (sustainability reporting award - SRA) vào hệ thống giải thưởng.

Năm 2014, Ban Tổ chức đã bổ sung giải “Báo cáo có nội dung quản trị công ty tốt nhất” vào cơ cấu giải thưởng. Hai giải thưởng có tính chuyên sâu về quản trị công ty và phát triển bền vững tiếp tục được duy trì trong các năm tiếp theo.

Năm 2017, để khuyến khích các doanh nghiệp hướng đến những chuẩn mực báo cáo quốc tế, Ban Tổ chức đã cho điểm thưởng với những báo cáo được làm bằng tiếng Anh, đồng thời lập theo chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS.

10 năm Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên: Công khai minh bạch, bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư ảnh 5

 Buổi lễ diễn ra trang trọng tại Trung tâm hội nghị GEM, quận 1, TP.HCM. Ảnh: Lê Toàn

Đây cũng là năm Cuộc bình chọn có sự tham gia của 4 công ty kiểm toán hàng đầu (Deloitte, Ernst & Young, KPMG và PwC) với vai trò thực hiện soát xét kết quả chấm sơ khảo để chọn báo cáo thường niên vào vòng chung khảo.

Trên thị trường tài chính Việt Nam, năm 2017 cũng là năm đầu tiên ghi dấu ấn văn bản cấp nghị định về quản trị công ty (Nghị định số 71/2017/NĐ-CP) chính thức được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Từ đây, câu chuyện về quản trị doanh nghiệp đại chúng sẽ được định hướng từ cấp cao nhất và cụ thể hóa trong các hành động, nhằm trợ dẫn dắt các doanh nghiệp Việt Nam phát triển lành mạnh và bền vững bằng việc vững từ nội lực của chính mình.

Kết thúc chặng đường 10 năm đầu tiên, Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên tốt nhất bước sang một chặng đường mới, với sứ mệnh mới, để góp sức nâng hạng TTCK Việt Nam trên thị trường tài chính quốc tế.

Ba giá trị và mục tiêu mà Ban Tổ chức mong muốn thúc đẩy, bao gồm, thúc đẩy việc áp dụng các thông lệ tốt nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công bố thông tin, hướng đến nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thứ hai, khuyến khích các doanh nghiệp niêm yết áp dụng các thông lệ quốc tế về quản trị công ty và quản trị rủi ro để hướng đến phát triển bền vững.

Thứ ba, mở rộng và kêu gọi các tổ chức chuyên nghiệp, hội nghề nghiệp trong và ngoài nước tham gia vào Hội đồng bình chọn nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của giải cũng như nâng tầm Cuộc bình chọn thành giải thưởng có uy tín được công nhận trong cộng đồng nhà đầu tư quốc tế.

 Tại buổi lễ kỷ niệm 10 năm, ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã trao kỷ niệm chương nhằm ghi nhận những đóng góp của các đơn vị trong Ban Tổ chức, các đối tác hỗ trợ kỹ thuật và cộng đồng doanh nghiệp niêm yết trong suốt 10 năm cuộc bình chọn.

Tin bài liên quan