
Tổng Bí thư Tô Lâm dự gặp gỡ lưu học sinh, sinh viên Việt Nam - Trung Quốc các thời kỳ. Ảnh: Tuấn Minh
Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự gắn kết bền chặt giữa hai dân tộc, đồng thời nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống.
Gắn kết từ những thế hệ lưu học sinh
Sự kiện có sự góp mặt của 500 đại biểu đến từ Việt Nam và 300 đại biểu đến từ Trung Quốc, trong đó có nhiều thế hệ sinh viên từng học tập tại hai nước. Họ chính là những người đã chứng kiến sự thay đổi, phát triển trong quan hệ song phương qua từng giai đoạn lịch sử. Sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều đại diện thế hệ trẻ hai nước, những người đang tiếp tục sứ mệnh củng cố mối quan hệ hợp tác trong tương lai.
Trong không khí trang trọng, các lãnh đạo lão thành, nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc cùng sinh viên hai nước đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm sâu sắc trong thời gian học tập và làm việc tại nước bạn. Đối với nhiều thế hệ lưu học sinh, những năm tháng được đào tạo tại Trung Quốc hoặc Việt Nam không chỉ giúp họ tiếp thu kiến thức mà còn nuôi dưỡng tình cảm sâu sắc đối với đất nước và con người nơi đây.
Các đại biểu bày tỏ niềm tin tưởng rằng mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, khoa học và công nghệ.
Quan hệ Việt - Trung ngày càng bền chặt
Phát biểu tại cuộc gặp, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ khẳng định quan hệ hai nước trong thời gian qua đã có những bước tiến lớn, đặc biệt là trong những năm gần đây, khi lãnh đạo cấp cao hai nước liên tục có những chuyến thăm mang tính lịch sử. Điều này không chỉ củng cố niềm tin chính trị mà còn thúc đẩy sự hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực.
![]() |
Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ phát biểu. Ảnh: Tuấn Minh |
Ông Hà Vĩ bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ hai nước tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung, giúp “cây non hữu nghị” ngày một phát triển thành “rừng hữu nghị” xanh tươi, bền vững.
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa của chương trình và nhấn mạnh rằng đây là dịp quan trọng để truyền tải thông điệp về vai trò của học sinh, sinh viên hai nước trong việc xây dựng và phát triển quan hệ song phương.
Nhắc lại những nền tảng vững chắc của quan hệ Việt - Trung, Tổng Bí thư khẳng định mối quan hệ đặc biệt này đã được các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp, thể hiện qua sự hỗ trợ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình trong suốt chặng đường cách mạng của mỗi bên.
Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu cho quan hệ Việt - Trung. Việt Nam quyết tâm cùng Đảng, Nhà nước Trung Quốc phát triển quan hệ vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại.”
![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Tuấn Minh |
Nhân dịp này, Tổng Bí thư bày tỏ sự tri ân đối với Trung Quốc vì đã tiếp nhận và tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều thế hệ cán bộ, lưu học sinh, sinh viên Việt Nam sang học tập và nghiên cứu. Nhờ đó, không ít trí thức Việt Nam đã trưởng thành, có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của đất nước cũng như tình hữu nghị Việt - Trung.
Tổng Bí thư cũng ghi nhận những nỗ lực của thanh niên hai nước trong việc phát huy vai trò “sứ giả văn hóa trẻ”, đồng thời nhấn mạnh sự kỳ vọng của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đối với thế hệ trẻ.
“Thế hệ trẻ hai nước chính là lực lượng đóng vai trò nòng cốt trong việc đưa quan hệ Việt - Trung phát triển tốt đẹp, hiệu quả và bền vững.”, Tổng Bí thư khẳng định.
Trọng trách của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên mới
Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra nhiều gợi mở đối với thanh niên hai nước, đặc biệt là việc nâng cao tri thức, năng lực để có thể đóng góp vào sự phát triển chung. Ông nhấn mạnh thế hệ trẻ cần nỗ lực học tập, rèn luyện để làm chủ khoa học công nghệ, từ đó có những đóng góp sáng tạo, thực tiễn, giúp củng cố nền tảng vật chất cho quan hệ song phương.
Với lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc, Tổng Bí thư khuyến khích họ tận dụng cơ hội quý báu này để tiếp thu tinh hoa văn hóa Trung Hoa, học hỏi các thành tựu và kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ của nước bạn.
Đối với thế hệ trẻ Trung Quốc, ông bày tỏ sự hoan nghênh khi ngày càng có nhiều thanh niên Trung Quốc đến Việt Nam học tập, tìm hiểu về tiếng Việt, văn hóa Việt Nam, cũng như tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các tổ chức Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên hai nước cần đẩy mạnh các chương trình giao lưu, hợp tác thiết thực trong năm 2025, bởi đây là năm đã được xác định là “Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc”.
Ông mong muốn sẽ có thêm nhiều chương trình trao đổi, diễn đàn thanh niên, hội thảo chuyên đề nhằm kết nối sâu sắc hơn giữa thế hệ trẻ hai nước, giúp họ hiểu nhau hơn và có thể hợp tác chặt chẽ hơn trong tương lai.
![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh cùng các đại biểu tham dự chương trình. |
Trước khi tham dự và phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam đã tham gia hoạt động trồng cây “Giao lưu nhân văn Việt - Trung”. Đây là biểu tượng cho sự phát triển lâu dài của quan hệ hai nước, cũng như kỳ vọng vào sự kết nối bền vững giữa thế hệ trẻ hai bên.
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tham quan triển lãm trưng bày khoảng 30 bức ảnh quý, ghi lại những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt - Trung. Những hình ảnh này thể hiện rõ sự gắn bó giữa hai dân tộc, từ những năm tháng khó khăn cho đến giai đoạn phát triển mạnh mẽ như hiện nay.
Chương trình gặp gỡ lưu học sinh Việt Nam - Trung Quốc là bước đệm để thế hệ trẻ hai nước tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác toàn diện.