Theo hãng truyền thông địa phương Jiemian của Trung Quốc, Qian Gang, Chủ tịch của Citic Pacific Special Steel Group Co. cho biết, ngành công nghiệp đang có kế hoạch thiết lập một chương trình bồi thường để đóng cửa các nhà máy có công suất cũ và kém hiệu quả hơn.
Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA) đã bắt đầu tham vấn với các nhà sản xuất thép vào đầu năm nay về kế hoạch này, nhưng không rõ tiền bồi thường cũng như các cuộc thảo luận đang ở giai đoạn nào.
Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia của Trung Quốc (NDRC) đã cam kết vào đầu tháng này sẽ thúc đẩy các nhà sản xuất thép giảm sản lượng nhằm mục đích giảm bớt tình trạng dư cung và khôi phục lợi nhuận tại các nhà máy.
Ngành công nghiệp thép là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự suy thoái của thị trường bất động sản. Những cam kết này được đưa ra gần một thập kỷ sau khi các nhà chức trách có những cải cách đầu tiên về phía nguồn cung của ngành thép, sau sự sụp đổ của nhu cầu trong nước và sự tràn ngập của các thị trường nước ngoài.
Thị trường đã suy đoán rằng, sản lượng thép có thể cắt giảm tới 50 triệu tấn. Sản lượng tại Trung Quốc hiện vẫn duy trì ở mức trên 1 tỷ tấn mặc dù Trung Quốc đã nỗ lực đưa sản lượng xuống mức thấp hơn.
Trong khi đó, thuế quan của Tổng thống Donald Trump đối với thép nhập khẩu vào Mỹ có hiệu lực vào ngày 12/3 đã gây ra lo ngại cho các nhà máy trên toàn thế giới, vốn đang phải chật vật với tình trạng xuất khẩu ồ ạt từ Trung Quốc. Các biện pháp phòng vệ thương mại đang có thể có hiệu ứng lan tỏa vì mỗi biện pháp mới trên toàn thế giới thúc đẩy các quốc gia khác tự bảo vệ mình trước tình trạng nguồn cung bị chuyển hướng.
Việt Nam và Hàn Quốc gần đây đã công bố các mức thuế chống bán phá giá, trong khi Liên minh châu Âu đang sửa đổi các biện pháp bảo hộ ngành thép và các cơ quan thương mại của Ấn Độ đã khuyến nghị cần đưa ra các biện pháp bảo hộ. Thái Lan cũng đã áp dụng mức thuế 31% đối với thép cuộn cán nóng được vận chuyển từ Trung Quốc.