Ảnh Internet.

Ảnh Internet.

Thị trường tài chính 24h: Đi tìm điểm tựa

(ĐTCK) VN-Index phục hồi hơn 2%; Ngân hàng nội mạnh tay đầu tư hút nhân sự ngoại; Đừng nghĩ thị trường chứng khoán đang đen tối;  Nhà đầu tư nước ngoài vẫn thấy chứng khoán Việt đầy hấp dẫn; Chứng khoán tháng 7, đâu là điểm tựa?; Chứng khoán Châu Á phục tỏ ra bình tĩnh trước khi Mỹ chính thức áp thuế hàng hóa Trung Quốc; Chứng khoán Hồng Kông chịu vạ lây vì Mỹ, Trung...là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.

VN-Index tăng mạnh trở lại

Trong phiên sáng, sau khi bị đẩy xuống sát 855 điểm, lực cầu bắt đáy đã nhập cuộc ở nhóm ngân hàng, giúp VN-Index đảo chiều ngoạn mục.

Trong phiên chiều, lực cầu vào cổ phiếu vua tiếp tục gia tăng, kéo hàng loạt mã lên mức trần, VN-Index bứt mạnh ngay khi bước vào phiên chiều, vượt qua 920 điểm.

Dù có thời điểm rung lắc do áp lực bán gia tăng, nhưng chỉ số nhanh chóng lấy lại 920 điểm khi lực cầu hoạt động tích cực.

Tuy nhiên, trong những phút cuối phiên, với việc “gia đình nhà Vin” yếu đà đã khiến VN-Index hụt mất mốc 920 điểm.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng với hàng loạt sắc tím tại CTG, STB, MBB,  BID, VPB, HCM, VND. Trong đó, STB khớp lệnh 8,47 triệu đơn vị được khớp, CTG khớp 7,48 triệu đơn vị, , MBB khớp 5,4 triệu đơn vị, BID khớp 5,17 triệu đơn vị, VPB khớp gần 4 triệu đơn v.

Các mã khác dù không có sắc tím, nhưng cũng tăng mạnh, như HDB tăng 6,71%, lên 35.000 đồng; VCB tăng 5,77%, lên 55.000 đồng; TCB tăng 2,31%, lên 28.800 đồng, TPB tăng 5,53%, lên 26.700 đồng, SSI tăng 6,52%, lên 28.600 đồng với 7,57 triệu đơn vị được khớp, có lúc đã lên trần 28.700 đồng…

Ngoài nhóm ngân hàng, chứng khoán, một số mã khác cũng tăng trần như GAS tăng lên 79.100 đồng, DAH lên 6.190 đồng, LDG lên 10.800 đồng…

Đà tăng của thị trường bị hãm lại do VHM giảm 1,32%, xuống 112.500 đồng, VIC giảm 0,28%, xuống 106.200 đồng và VRE giảm 3,05%, xuống 36.500 đồng.

 Ngoài ra, thị trường còn bị ảnh hưởng bởi đà giảm của BHN (-6,78%, xuống 75.600 đồng), EIB (-1,41%, xuống 14.000 đồng), DHG (-1,14%, xuống 104.000 đồng).

Tân binh YEG bất ngờ thoát mức sàn nhưgg chốt phiên vẫn giảm 6,64% và bên mua trống trơn.

Trong phiên này, trên sàn HOSE khối ngoại bán ròng hơn 7,87 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng 356,56 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 627.719 đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng 11,55 tỷ đồng.

Trên sàn UPCoM, khối ngoại bán ròng 269.618 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là mua ròng 4,29 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch 6/7: VN-Index tăng 18,11 điểm (+2,01%), lên 917,51; HNX-Index tăng 4,31 điểm (+4,47%), lên 100,7 điểm; UPCoM-Index tăng 0,39 điểm (+0,8%), lên 49,65 điểm. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 4.633 tỷ đồng.

Chứng khoán thế giới

Chứng khoán Mỹ

Sau 1 ngày nghỉ lễ quốc khánh, phố Wall giao dịch trở lại và nhanh chóng nhận được nhiều món quà.

Đầu tiên nỗi lo về cuộc chiến thương mại giữa 2 bờ Đại Tây Dương có khả năng được tháo ngòi nổ.

Cụ thể, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, EU sẽ giảm thuế đối với hàng nhập khẩu ô tô của Mỹ.

Trong khi đó, theo Reuters, đại sứ Mỹ tại Đức, Richard Grenell đã đề cập đến các nhà điều hành của Đức rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể từ bỏ mức thuế đe dọa đối với ô tô nhập khẩu châu Âu nếu đổi lại EU giảm thuế với ô tô nhập từ Mỹ.

Tiếp đến, theo văn bản cuộc họp mới nhất của  (Fed cho thấy, các nhà hoạch định chính sách của Fed tin tưởng vào đà tăng vững chắc của nền kinh tế Mỹ. Dĩ nhiên, đi cùng với sự lạc quan về triển vọng kinh tế là các kế hoạch tăng lãi suất trong năm nay.

Tuy nhiên, báo cáo việc làm khu vực tư nhân của Mỹ (ADP) vừa công bố cho thấy, trong tháng 6 chỉ có 177.000 việc làm tăng thêm, thấp hơn mức 185.000 việc làm như dự báo.

Báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp sẽ được công bố vào thứ Sáu với dự báo có thêm 195.000 việc làm được tạo thêm trong tháng 6.

Dù nỗi lo phía bên “bờ Tây” đã tạm lắng, nhưng giới đầu tư vẫn còn những lo lắng cho bên “bờ Đông” khi thuế quan của Mỹ áp đặt cho hàng hóa nhập từ Trung Quốc trị giá 34 tỷ USD sẽ có hiệu lực từ 0 giờ ngày 6/7, tức là ngày thứ Sáu này.

Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ phản ứng ngay lập tức với giá trị hàng nhập khẩu tương đương của Mỹ.

Hiện chưa thấy có tiến triển nào trong việc đàm phán giữa 2 bên, thậm chí là không có cuộc đàm phán nào được tiến hành, nên Trung - Mỹ các cách bờ vực chiến tranh thương mại chỉ mấy tiếng nữa.

Kết thúc phiên 5/7, chỉ số Dow Jones tăng 181,92 điểm (+0,75%), lên 24.356,74 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 23,39 điểm (+0,86%), lên 2.736,61 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 83,75 điểm (+1,12%), lên 7.586,43 điểm.

Thị trường châu Á

Chứng khoán Nhật Bản tăng phiên đầu tiên trong tuần, khi các nhà đầu tư mở vị thể mua khi nhận thấy chứng khoán Trung Quốc diễn biến tích cực, bất chấp chỉ trong vài giờ nữa là đến hạn chót 6/7 cho 34 tỷ USD hàng hóa bị Mỹ đánh thuế.

Đóng cửa, chỉ số Nikkei 255 tăng 1,1% lên 21.788,14 điểm. Chỉ số này đã giảm 2,3% trong tuần, và là tuần thứ 3 liên tiếp giảm.  Topix tăng 0,9% lên 1.691,54 điểm.

Các cổ phiếu vận tải, và cảng biển có thể trải qua biến động trong những tuần tới, khi các nhà đầu tư chưa thể đánh giá mức độ ảnh hưởng cụ thể từ cuộc chiến thương mại toàn diện giữa Mỹ và Trung Quốc.

“Nó giống như một trận đấu quyền anh. Cú đấm đầu tiên được Trump đưa ra, và Trung Quốc đã đấm lại. Còn có 16 tỷ USD nữa để Trump có thể sẽ sớm đưa thêm vào trận đấu với Trung Quốc, ”Norihiro Fujito, nhà chiến lược đầu tư của Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities cho biết.

Cổ phiếu tăng giá phiên hôm nay bao gồm nhóm cổ phiếu công nghệ và ô tô, với TDK Corp tăng 5,2%, Advantest Corp tăng 3,6%, Toyota Motor Corp tăng 1,1% và Honda Motor Co tăng 1,4%.

Đáng chú nhà sản xuất dược phẩm Eisai Co tăng 19% sau khi cho biết đã cùng Biogen Inc đi đến những phân tích cuối cùng của thử nghiệm giai đoạn giữa của thuốc điều trị Alzheimer cho thấy kết quả tích cực cho những bệnh nhân dùng liều cao nhất.

Chứng khoán Trung Quốc tăng lên trong phiên chiều, sau phiên sáng chìm trong sắc đỏ.

Đóng cửa, Shanghai Composite Index tăng 0,5% lên 2.747,23 điểm. Trong tuần, chỉ số này giảm 3,5%, và là tuần thứ 7 liên tiếp giảm.

Chỉ số CSI300 bluechip tăng gần 0,7% lên 3.365,12 điểm. Nhưng cả tuần mất 4,2%, và là tuần thứ 5 liên tiếp giảm.

Rạng sáng ngày 6/7 theo giờ GMT tới, thuế nhập khẩu của Mỹ áp vào 34 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc sẽ chính thức có hiệu lực. Bắc Kinh cho biết họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả tương xứng.

Giới quan sát cho biết, một số nhà đầu tư đã mua nhiều cổ phiếu vốn giảm giá sau đợt bán tháo trong tuần này, nhưng nhận xét rằng thị trường vẫn sẽ tiếp tục đối mặt với những bất ổn đáng kể.

Yan Weixiao, một nhà phân tích của Founder Securities, cho biết: “Cơ hội để Trung Quốc và Mỹ đạt được thỏa thuận về các vấn đề thương mại là không nhiều, ít nhất trong hai năm tới. Nọi thứ có thể trở nên "nguy hiểm" đối với cổ phiếu Trung Quốc.

Mức độ quan trọng về ngưỡng tâm lý 2.638 điểm đối với SSEC, đãbị tấn công vào tháng 3/2016, có thể sẽ lại bị phá vỡ”.

Có một sự bình tĩnh nhất định trên thị trường châu Á, trong đó có chứng khoán Hồng Kông, khi thời điểm Mỹ đánh thuế 25% đối với 34 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc có hiệu lực.

Đóng cửa, Hang Seng-Index tăng 0,47% lên 28.315,62 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises tăng 0,14% lên 10,622 điểm.

Cổ phiếu tiêu dùng tăng vọt với Hong Kong Holdings tăng 5,27%; Unified China tăng 8,91%; China Want Want tăng 1,03%; và Chow Tai Fook) tăng 0,6%.

Cổ phiếu ngành Dược tiếp tục nhận được sự quan tâm với Green Leaf Pharmaceuticals tăng 4,67%; Sansheng Pharmaceuticalstăng 3,83%; China Biopharmaceutical  tăng 2,74%; Yaoming Biological tăng 4,23%.

Cổ phiếu bất động sản Đại lục niêm yết tại Hồng Kông giảm mạnh vào buổi sáng và dần dần phục hồi vào phiên chiều. Đóng cửa, China Resources Land tăng 0,99%, World Trade Real Estate tăng 0,4%, Sunac China tăng 0,19%, China Aoyuan tăng 0,56%, Country Garden giảm nhẹ 0,46%.

Chỉ số Hang Seng đã liên tục đi xuống sau khi đạt được mức cao mới vào cuối tháng 1, với P/E chung của chỉ số chính giảm xuống mức 10,7 lần, mức thấp nhất trong 12 tháng qua và thấp hơn mức trung bình 5 năm gần đây.

Kết thúc phiên 6/7: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 241,15 điểm (+1,12%), lên 21.788,14 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 133,53 điểm (+0,47%), lên 28.315,62 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 13,35 điểm (+0,49%), lên 2.747,23 điểm.

Thị trường vàng và ngoại tệ

- Vàng SJC tăng giá. Tỷ giá USD giao dịch quanh 23.065 đồng/USD.

Tại thị trường vàng trong nước, sau khi mở cửa sáng nay không đổi so với chiều ngày hôm qua. Vào cuối giờ chiều nay, vàng SJC tại Hà Nội đứng ở mức 36,75 - 36,95 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đến 60.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Trong khi đó, tỷ giá trung tâm ngày hôm nay được công bố ở mức 22.638 đồng/USD, không đổi so với ngày hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 22.995 - 23.065 đồng/USD.

Các thông tin đáng chú ý khác

Ngân hàng nội mạnh tay đầu tư hút nhân sự ngoại

Các ngân hàng trong nước đang mạnh tay đầu tư cho việc thu hút nguồn nhân lực ngoại cho mảng bán lẻ nhằm nhanh chóng mở rộng thị phần..>> Chi tiết

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn thấy chứng khoán Việt Nam đầy hấp dẫn

Tuy nhiên, ông Dominic Scriven, Trưởng Nhóm công tác thị trường vốn (Diễn đàn VBF), Chủ tịch Quỹ Dragon Capital cho rằng, dù bị ảnh hưởng bởi nhiều tác động trong bối cảnh chung của thế giới, nhưng TTCK Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư ngoại..>> Chi tiết

Đừng nghĩ thị trường chứng khoán đang đen tối

Trong quá khứ, VN-Index từng rơi từ 1.173 điểm về đáy 235 điểm, nhưng không có nghĩa thị trường “chết” trong mỗi mốc rơi của chỉ số..>> Chi tiết

Chứng khoán tháng 7, đâu là điểm tựa?

 Vì sao thị trường giảm mạnh trong suốt quý II và điểm tựa nào cho thị trường chứng khoán trong tháng 7 đang là câu hỏi được nhiều nhà đầu tư quan tâm..>> Chi tiết

Mỹ - Trung chiến tranh thương mại, Việt Nam hưởng lợi?

Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang đẩy mạnh đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Hơn nữa, xu hướng các công ty nước ngoài đang rời bỏ Trung Quốc bởi chi phí gia tăng và quay sang hợp tác với các nước Đông Nam Á cũng ngày càng nhiều..>> Chi tiết

Chứng khoán Hồng Kông chịu vạ lây vì Mỹ, Trung

Giá trị cổ phiếu đi xuống, lợi nhuận ước tính giảm sút, nhà đầu tư lung lay với mục tiêu đã vạch ra tại thị trường chứng khoán Hồng Kông. Chỉ trong nửa năm, chứng khoán Hồng Kông từ con cưng biến thành kẻ bị ghẻ lạnh..>> Chi tiết

Tin bài liên quan