Trump sợ thiếu bút khi ký các văn bản đầu tiên

Trump sợ thiếu bút khi ký các văn bản đầu tiên

Tổng thống Donald Trump được cho là sợ thiếu bút khi ông ký các văn bản đầu tiên tại tòa nhà quốc hội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/1 có buổi ký các văn bản đầu tiên cùng các thành viên nội các dự kiến sau khi tuyên thệ nhậm chức.

Tổng thống Trump lo ông không có đủ bút nếu chỉ dùng một bút để ký một tài liệu, theo New York Daily News. Ông sau đó quyết định dùng một bút ký nhiều tài liệu.

Các thành viên nội các dự kiến, thuộc cả đảng Cộng hòa và Dân chủ, bắt đầu trêu đùa nhau xem ai là người sẽ nhận bút để ký tài liệu. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer khó xử khi phải chọn đưa bút cho Bộ trưởng Gia cư và Phát triển Đô thị Ben Carson hay Bộ trưởng về Vấn đề Cựu chiến binh David Schulkin.

Schumer lo rằng ông Carson, bác sĩ phẫu thuật thần kinh về hưu, thiếu kinh nghiệm để quản lý Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan đùa theo ông Schumer nhưng nhắc đến ứng viên Ngoại trưởng Rex Tillerson, người từng là giám đốc điều hành một tập đoàn dầu khí.

Tin bài liên quan