Kỹ thuật viên của
Lợi nhuận ròng dự tính của hãng xe hơi hàng đầu thế giới chỉ đạt 280 tỷ yen (tương đương 3,5 tỷ USD) tính tới cuối tháng 3 năm nay. Con số này chỉ bằng hai phần ba mức 408 tỷ yen mà hãng có được vào năm ngoái.
Theo Toyota, lợi nhuận trong nửa đầu năm nay sẽ gặp phải khó khăn nhưng tình hình kinh doanh hy vọng sẽ được cải thiện mặc cho những tác động của trận động đất và hậu quả của sóng thần có thể còn kéo dài. "Nền kinh tế Nhật Bản được trông đợi sẽ cải thiện dần. Tuy nhiên, những thiệt hại do trận đại địa chấn gây ra trên diện rộng và rất nghiêm trọng sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng đến nền kinh tế của Nhật Bản."
Hãng cũng nói thêm rằng những thị trường mới nổi sẽ còn tiếp tục mở rộng, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, trong khi những nền kinh tế đã phát triển như của Mỹ và một số nước ở châu Âu sẽ "phục hồi từng bước một cách thận trọng." Tuy nhiên cũng phải nhấn mạnh đến việc giá dầu tăng và mức thất nghiệp cao, đặc biệt là tại Mỹ, sẽ là khó khăn cho doanh số trong tương lai.
Toyota trông đợi sẽ bán được hơn 7 triệu xe năm nay, trong đó sẽ khoảng gần 3 triệu xe được bán trong 6 tháng đầu năm. Năm 2010,
Một số nhà phân tính đã đưa ra dự đoán rằng hãng còn có thể tụt xuống vị trí thứ 3, xếp sau Wolkswagen, do những vấn đề đã tồn tại từ trước vụ thảm họa và tháng 3 vừa qua.
Kazuyuki Murai, nhà phân tích của Trung tâm quản lý tài sản tại
Trận động đất cũng đánh vào những thành quả của hãng sản xuất xe hơi này trong năm vừa qua với mức lợi nhuận của quý 1 năm 2011 giảm 77%, xuống còn 25,5 tỷ yên so với năm ngoái.