Ông Hồ Quốc Dũng (bên trái) Bí thư Tỉnh ủy trao Quyết định chuẩn y Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho ông Nguyễn Phi Long.

Ông Hồ Quốc Dũng (bên trái) Bí thư Tỉnh ủy trao Quyết định chuẩn y Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho ông Nguyễn Phi Long.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

0:00 / 0:00
0:00

Chiều 21/12, UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại Hội nghị, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng thời công bố Quyết định phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lâm Hải Giang, Giám đốc Sở Nội vụ và ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Cũng tại Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Giờ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định ông Nguyễn Phi Long giữ chức vụ Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Phi Long (44 tuổi) quê tỉnh Yên Bái từng giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn khóa 10, nhiệm kỳ 2012-2017, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa 7.

Tháng 1/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng phân công ông Nguyễn Phi Long tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 5/2/2018, HĐND tỉnh Bình Định tổ chức kỳ họp bất thường, bầu ông Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 15/10/2020, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, ông Long được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định. Ngày 5/12 vừa qua, HĐND tỉnh Bình Định bầu ông Nguyễn Phi Long giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin bài liên quan