Ảnh AFP

Ảnh AFP

Sau phiên hoảng sợ, hy vọng lại đến với giới đầu tư

(ĐTCK) Sau phiên giảm sâu đầu tuần, các thị trường chứng khoán đã lấy lại sự cân bằng trong phiên thứ Ba khi giới đầu tư hy vọng về tiến triển mới trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Sau khi giảm mạnh trong phiên đầu tuần do sự sụt giảm của nhóm cổ phiếu công nghệ và tài chính với 2 tác nhân chính là Apple và Goldman Sachs, phố Wall đã lấy lại sự cân bằng trong phiên thứ Ba.

Trong phiên thứ Ba, phố Wall chủ yếu giằng co quanh tham chiếu khi đà sụt giảm của nhóm cổ phiếu năng lượng và Boeing, được bù đắp bởi sự hồi phục trở lại của nhóm cổ phiếu công nghệ và hy vọng tiến triển về đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

WSJ trích lời các nguồn tin cho biết, Bộ trưởng Tài chính Mỹ - Steven Mnuchin đã nói chuyện với Phó thủ tướng Trung Quốc - Lưu Hạc qua điện thoại vào thứ Sáu tuần trước. Cuộc đối thoại này không tạo ra kết quả đột phá, nhưng cho thấy hai bên đang nỗ lực tìm được tiếng nói chung để xoa dịu căng thẳng thương mại.

Kết thúc phiên 13/11, chỉ số Dow Jones giảm 100,69 điểm (-0,40%), xuống 25.286,49 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 4,04 điểm (-0,15%), xuống 2.722,18 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,01 điểm (+0,00%), lên 7.200,88 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Âu, thông tin Mỹ và Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại, cùng thỏa thuận về Brexit giữa Anh và Liên minh châu Âu sắp được ký kết giúp chứng khoán châu Âu hồi phục tốt trở lại sau phiên giảm sâu đầu tuần.

Kết thúc phiên 13/11, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 0,68 điểm (+0,01%), lên 7.053,76 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 146,78 điểm (+1,30%), lên 11.472,22 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 42,76 điểm (+0,85%), lên 5.101,85 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, chứng khoán Nhật Bản tiếp tục giảm sâu trong phiên thứ Ba do ảnh hưởng từ nhóm cổ phiếu công nghệ sau đà lao dốc của Apple và nhóm cổ phiếu công nghệ trên phố Wall trong phiên trước. Trong khi đó, những thông tin về việc Mỹ - Trung nối lại cuộc đàm phán thương mại giúp chứng khoán Trung Quốc và Hồng Kông tăng nhẹ, nhưng sự thận trọng vẫn còn với nhà đầu tư.

Kết thúc phiên 13/11, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 459,36 điểm (-2,06%), xuống 21.810,52 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 24,36 điểm (+0,93%), lên 2.654,88 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 159,69 điểm (+0,62%), lên 25.792,87 điểm.

Giá vàng biến động nhẹ trong phiên thứ Ba và đóng cửa gần như không đổi. Tuy nhiên, giá kim loại quý này cũng kịp có sắc xanh, chấm dứt chuỗi 7 phiên giảm liên tiếp trước đó nhờ đồng USD điều chỉnh sau chuỗi tăng, đạt mức cao nhất 1,5 năm.

Kết thúc phiên 13/11, giá vàng giao ngay tăng 2 USD (+0,17%), lên 1.201,9 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 giảm 2,1 USD/ounce (-0,18%), xuống 1.201,4 USD/ounce.

Trong khi đó, trên thị trường dầu mỏ, lo ngại về sức cầu yếu trong khi nguồn cung không giảm, thậm chí tăng, giá dầu thô đã lao dốc không phanh trong phiên thứ Ba và đánh dấu phiên giảm thứ 12 liên tiếp. Trong đó, giá dầu thô Mỹ mất gần 7,1% - mức giảm theo ngày lớn nhất kể từ 9/2015, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2017. Giá dầu thô Brent cũng mất tới hơn 6,6% - mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ tháng 7/2018. Như vậy, giá dầu thô đã giảm tới 28% và 25% so với mức đỉnh 4 năm thiết lập hồi đầu tháng 10/2018.

Cụ thể, theo dự báo mới của OPEC, nhu cầu dầu thô của thế giới trong năm 2019 chỉ tăng 1,29 triệu thùng/ngày, thấp hơn mức dự báo trước đó 70.000 thùng/ngày. Trong khi đó, sản lượng lại tăng 127.000 thùng/ngày, lên 32,9 triệu thùng/ngày.

Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê út, Khalid al-Falih cho biết hôm thứ Hai rằng, OPEC đã đồng ý có nhu cầu cắt giảm nguồn cung dầu trong năm tới khoảng 1 triệu thùng/ngày từ tháng 10 để ngăn chặn cung vượt cầu.

Tuy nhiên, ngay cả khi Ả Rập xê út đã hứa sẽ giảm sản lượng, nhưng lại không tìm được tiếng nói chung với các nhà sản xuất lớn khác ngoài OPEC. Theo đó, Nga cho rằng, không thấy cần thiết phải cắt giảm sản lượng, trong khi sản lượng của Mỹ đạt mức kỷ lục mới 11,6 triệu thùng/ngày trong tuần gần đây nhất.

Kết thúc phiên 13/11, giá dầu thô Mỹ giảm 4,24 USD (-7,07%), xuống 55,69 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 4,65 USD (-6,63%), xuống 65,47 USD/thùng.

Tin bài liên quan