Sập gụ khảm trai giá hơn 1 tỷ đồng tại Hội chợ Nông sản

Sập gụ khảm trai giá hơn 1 tỷ đồng tại Hội chợ Nông sản

(ĐTCK) Từ ngày 18 đến 21/4, hàng trăm loại thực phẩm sạch, đặc sản và các loại hàng hóa thủ công mỹ nghệ tinh xảo sẽ được bày bán tại Hội chợ Nông sản diễn ra tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). 

Có tới 300 gian hàng tham gia Hội chợ nông sản, tiểu thủ công nhiệp và các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các doanh nghiệp Việt Nam lần thứ I 

 Hội chợ lần này được tổ chức nhằm để giới thiệu hàng hóa nông sản, thực phẩm sạch củaViệt Nam ra thị trường trong và ngoài nước

 Các sản phẩm hữu cơ được giới thiệu rộng rãi tại Hội chợ

 Sản phẩm tiêu đen hữu cơ của hộ nông dân Đặng Tuấn Huynh (Đak Nông) được bán với giá 200.000 đồng/kg

 Nhiều loại đặc sản các vùng miền cũng được giới thiệu tại Hội chợ thu hút người mua 

 Hạt mắc khén là gia vị đặc biệt của Tây Bắc, có mùi thơm độc đáo chuyên dùng tẩm, ướp nướng cá, thịt... có giá 10.000 đồng/hạt 

Sập gụ khảm trai giá hơn 1 tỷ đồng tại Hội chợ Nông sản  ảnh 7

  Tỏi cô đơn Lý Sơn được bán với giá 800.000/kg

Sập gụ khảm trai giá hơn 1 tỷ đồng tại Hội chợ Nông sản  ảnh 8

Khách hàng tham quan Hội chợ có thể dùng thử miễn phí các loại hoa quả như cam Vinh được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP  

Sập gụ khảm trai giá hơn 1 tỷ đồng tại Hội chợ Nông sản  ảnh 9

 Hoặc nếm thử rượu đông trùng hạ thảo bổ dưỡng 

Sập gụ khảm trai giá hơn 1 tỷ đồng tại Hội chợ Nông sản  ảnh 10

Đặc biệt, trong Hội chợ có trưng bày bộ sập gụ khảm trai có giá chào bán lên tới 1,2 tỷ đồng 

Sập gụ khảm trai giá hơn 1 tỷ đồng tại Hội chợ Nông sản  ảnh 11

 Nhiều người chọn được đồ ưng ý với giá cả khuyến mãi

Sập gụ khảm trai giá hơn 1 tỷ đồng tại Hội chợ Nông sản  ảnh 12

Hội chợ sẽ mở cửa đón khách miễn phí từ ngày 18 đến 21/4 

Tin bài liên quan