Chiều nay 29/2, số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc tăng lên 3.150 người

Chiều nay 29/2, số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc tăng lên 3.150 người

(ĐTCK) Theo báo cáo được công bố chiều nay 28/2 của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), số ca nhiễm Covid-19 tại nước này đã tăng thêm 219 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên 3.150 ca. Số người chết tăng lên 17 người.

Tính chung cả ngày 29/2 Hàn Quốc đã ghi nhận thêm tới 813 ca nhiễm mới. Con số này vượt gần gấp đôi số ca nhiễm mới tại Trung Quốc ngày hôm qua. 

 Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc sáng nay xác nhận, tại Trung Quốc đại lục, hôm qua số ca nhiễm mới giảm xuống chỉ còn 427 ca và có thêm 2.852 ca phục hồi. Số người chết tăng thêm 47 người.

Trong số 219 ca nhiễm mới tại Hàn Quốc, có 181 ca được ghi nhận tại Daegu và 19 ca ở tỉnh Bắc Gyeongsang, 2 tâm dịch của Hàn Quốc. Số ca nhiễm tại Daegu và Bắc Gyeongsang hiện tại lần lượt là 2.236 và 488.

Tính chung 813 ca nhiễm mới tại Hàn Quốc hôm nay, Seoul và Busan ghi nhận thêm 15 ca nhiễm ở mỗi thành phố. 

Chính phủ Hàn Quốc nhận định, thời điểm cuối tuần này và tuần sau là bước ngoặt quan trọng trong công tác phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh tại nước này.

Hiện, số người đang bị kiểm tra và cách ly ở Hàn Quốc lên tới 35.182 người. Trong tổng số 90.905 trường hợp nghi nhiễm tại quốc gia này cho tới nay, 55.723 ca đã cho kết quả âm tính với Covid-19.

Tính trên toàn thế giới, hiện đã xác nhận 85.431 ca nhiễm, 2.924 ca tử vong, 39.485 ca hồi phục. Tỷ lệ tử vong là 3,42%. Dịch bệnh đã lây lan ra 61 quốc gia và vùng lãnh thổ kể từ khi khởi phát tại Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái.

Tin bài liên quan