Quan chức Mỹ, EU đòi phạt Nga bằng cách tẩy chay World Cup 2018

(ĐTCK) Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Sepp Blatter đã nói với Tổng thống Nga Vladimia Putin như vậy và khẳng định FIFA sẽ không làm chuyện đó.
Quan chức Mỹ, EU đòi phạt Nga bằng cách tẩy chay World Cup 2018

Ông Sepp Blatter, Chủ tịch FIFA, đã gạt bỏ đề nghị không cho Nga tổ chức World Cup 2018 trong một cuộc họp với Tổng thống Vladimir Putin tại Moscow hôm qua.

Một số chính trị gia Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ, bao gồm Phó thủ tướng Anh Nick Clegg và các thượng nghị sỹ Mỹ Mark Kirk và Dan Coats, đã đề nghị rút vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới, sự kiện thể thao đáng xem nhất, khỏi Nga như một biện pháp trừng phạt nước này vì đã “tiếp tay” cho cuộc xung đột ở Ukraine.

“Khi một số chính trị gia nói rằng World Cup ở Nga nên bị tẩy chay, tôi đã nói rằng, ngược lại, chúng ta nên mời tất cả mọi người đến vì chúng ta đang kết nối mọi người”, ông Blatter nói. “Không ai có thể tẩy chay bóng đá và bóng đá không thể bị tẩy chay ở Nga”.

Việc chuẩn bị cho World Cup, mà ông Putin nói là sẽ tiêu tốn khoảng 16 tỷ USD, đang được tiến hành khi nền kinh tế Nga tiến gần đến suy thoái trong bối cảnh giá dầu giảm và bị EU và Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt.

Tổng thống Nga đã sử dụng các sự kiện thể thao quốc tế, bao gồm Olympics Mùa đông và cuộc đua ô tô Công thức 1 ở Sochi năm nay, để tăng cường sự ủng hộ từ trong nước.

Một báo cáo đã được gửi đến cho FIFA trong tháng trước về kết quả của cuộc điều tra nghi vấn tham nhũng trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022 – sẽ được tổ chức tại Qatar. Kết quả này có thể sẽ được công bố vào đầu tháng 11 tới, sau khi mọi quan chức bị cáo buộc hành động sai trái bị chỉ đích danh bởi quyết định của FIFA, theo Hans-Joachim Eckert, Chủ tịch Hội đồng kỷ luật của Ủy ban Đạo đức FIFA.

Tin bài liên quan