Người nuôi hải sản gia cố lồng bè trước khi bão số 12 vào bờ.

Người nuôi hải sản gia cố lồng bè trước khi bão số 12 vào bờ.

Phú Yên khẩn trương ứng phó cơn bão số 12

0:00 / 0:00
0:00

Đến 19h hôm nay (9/11), các địa phương ven biển tỉnh Phú Yên đã di dời trên 4.000 hộ dân vùng xung yếu có nguy cơ bị triều cường, sạt lở đe doạ đến nơi an toàn.

Công tác ứng phó với bão số 12 đã được tỉnh Phú Yên khẩn trương triển khai trong suốt ngày 9/11. Hai vấn đề được tỉnh Phú Yên đặc biệt quan tâm là không để người dân trên lồng bè nuôi trồng thủy sản và di dời dân ra khỏi các vùng nguy cơ sạt lở cao khi có mưa lớn xảy ra.

Đến 19h hôm nay (9/11), các địa phương ven biển tỉnh Phú Yên đã di dời trên 4.000 hộ dân vùng xung yếu có nguy cơ bị triều cường, sạt lở đe doạ đến nơi an toàn. Hơn 100 tàu cá đánh bắt trên các vùng biển gần bờ cũng đã di chuyển về các nơi an toàn.

Ngư dân nuôi thủy sản trên vịnh Rũng Rô, Xuân Đài đã tranh thủ chằng chống lại lồng bè nuôi tôm hùm. Những lồng nuôi cá mú, cá bóp cũng được chằng néo dây cẩn thận và đóng nắp lồng…

Hơn 4.000 ngư dân làm việc trên các lồng nuôi thủy sản của tỉnh Phú Yên đều đã vào trở vào bờ trước 17 giờ ngày 9/11.

Ông Trần Hữu Thế, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, những ngư dân vẫn cố tình ở lại trên lồng bè trên biển, lực lượng chức năng sẽ sử dụng phương tiện để cưỡng chế vào bờ.

Tin bài liên quan