Nguyên nhân vụ cháy lớn khiến 6 người thiệt mạng ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
Liên quan vụ cháy phòng trà Fill ở TP Vinh (Nghệ An) khiến 6 người tử vong, nguyên nhân bước đầu xác định do chập điện.
Hiện trường vụ cháy khiến 6 người tử vong tại Nghệ An

Hiện trường vụ cháy khiến 6 người tử vong tại Nghệ An

Trong 6 người bị thiệt mạng ở vụ cháy kinh hoàng có gia đình chủ phòng trà và hai mẹ con thuê phòng ở tầng 3.

Trưa 15/6, Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp cùng Viện Khoa học hình sự (C09), Bộ Công an tiến hành khám nghiệm, điều tra vụ cháy tại căn nhà Phòng trà ca nhạc Fill (146 đường Đinh Công Tráng - giao nhau đường Nguyễn Biểu 1, phường Lê Mao, TP. Vinh, Nghệ An) làm 6 người thiệt mạng.

Chủ tịch UBND phường Lê Mao (TP. Vinh) Nguyễn Tam Kỳ cho biết, vụ cháy sáng nay đã khiến 6 người tử vong gồm 4 người trong một gia đình và 2 mẹ con thuê lại ở tầng 3.

“Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện ở tầng 1 căn nhà. Sau đó, ngọn lửa bùng cháy lên tầng 2 và tầng 3. Phòng trà có giấy phép kinh doanh và PCCC”, ông Kỳ nói.

Theo thông cáo báo chí của Công an tỉnh Nghệ An, thời điểm lực lượng PCCC đến hiện trường, đám cháy đã phát triển lớn lên cả tầng 1 và đang cháy lan lên các tầng, khí độc bao trùm căn nhà.

Vụ cháy đã khiến chủ phòng trà là anh Nguyễn Trọng Học (SN 1983), chị Nguyễn Thị Hiên (SN 1984, vợ anh Học) đang mang thai và con nhỏ là cháu Nguyễn Đan Nhi (con gái) và cháu Nguyễn Hoàng Phát (con trai).

Hai nạn nhân còn lại là mẹ con chị Nguyễn Thị Lan Phương (SN 1977) và cháu Nguyễn Ngọc Minh Hằng (SN 2009) - khách thuê một phần tầng 3.

Công an tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử để điều tra thêm nguyên nhân vụ việc.

Tin bài liên quan