Lào dự kiến mở cửa trở lại cho du khách nước ngoài đã tiêm vaccine. (Ảnh: CNN).

Lào dự kiến mở cửa trở lại cho du khách nước ngoài đã tiêm vaccine. (Ảnh: CNN).

Lào chuẩn bị kế hoạch mở cửa trở lại

0:00 / 0:00
0:00
Lào đang lên kế hoạch mở cửa lại đất nước trong thời gian tới. Quyết định trên được Chính phủ Lào đưa ra sau khi xem xét tình hình thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Phát biểu tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa IX của Lào đang diễn ra, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh nhấn mạnh, Lào cần chuẩn bị kế hoạch mang tính chiến lược để có thể mở cửa lại đất nước bởi theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng như các chuyên gia y tế nước ngoài cho rằng, dịch Covid-19 còn tiếp tục kéo dài và có thể xuất hiện nhiều biến thể khác mạnh hơn.

"Đúc rút từ bài học thực tiễn qua việc áp dụng các biện pháp phòng chống, ngăn chặn dịch Covid-19 vừa qua, chúng ta cần nghiên cứu và xây dựng kế hoạch chiến lược để chuẩn bị mở cửa trở lại đất nước sao cho phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian tới", Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh cho biết.

Thủ tướng Lào cho biết, các cơ quan chức năng đang đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vaccine để đạt được độ bao phủ vaccine 50% dân số vào cuối năm nay. Cho đến nay, Lào đã có gần 3,3 triệu người (tương đương 45% dân số) đã được tiêm mũi vaccine Covid-19 đầu tiên và hơn 2,8 triệu người (38,38% dân số) đã được tiêm đủ.

Hiện Lào vẫn duy trì và liên tục gia hạn lệnh phong tỏa đất nước vốn được áp dụng từ ngày 22/4 với các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt, trong đó có lệnh giới nghiêm ở thủ đô Vientiane từ 23h hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Cho đến nay, Lào đã có 42.891 ca mắc Covid-19 và 73 trường hợp tử vong.

Tin bài liên quan