Hòa bình ở Ukraine chao đảo khi Đức, Mỹ dọa phạt Nga nặng hơn

(ĐTCK) Thỏa thuận ngừng bắn 2 tháng của Ukraine đang bị đe dọa khi các cuộc đụng độ vẫn xảy ra do lực lượng nổi dậy nghi ngờ về thỏa thuận này và Mỹ và Đức lên tiếng cảnh báo rằng Nga có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn.
Hòa bình ở Ukraine chao đảo khi Đức, Mỹ dọa phạt Nga nặng hơn

Một động thái rút lại tình trạng đặc biệt của các khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko sẽ “đánh chìm” thỏa thuận ngừng bắn được ký ở Minsk, đại diện các khu vực ly khai nói trong một tuyên bố chung hôm nay.

Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố rằng, Liên minh châu Âu (EU) sẽ xem xét các biện pháp trừng phạt bổ sung, trong khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cảnh báo “áp lực sẽ tăng lên” nếu thỏa thuận ngày 5/9 không được tuân thủ.

Căng thẳng đang tăng lên sau khi cuộc bầu cử hôm 2/11 được tổ chức bởi lực lượng ly khai ở các khu vực Donetsk và Luhansk làm dấy lên các chỉ trích từ Ukraine và các đồng minh ở Mỹ và châu Âu của nước này về sự phá hoại các nỗ lực hòa bình. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói hôm nay rằng, “cuộc nội chiến” ở Ukraine không giảm đi khi các thành phố tiếp tục bị nã pháo và thường dân thương vong tăng lên.

“Rõ ràng là tiến trình hòa bình đã bị đánh đổ và chúng ta hiện đang chứng kiến sự leo thang”, Samuel Charap, một thành viên cao cấp chuyên nghiên cứu về Nga của Viện Nghiên cứu chiến lược ở Washington D.C., nói. “Căng thẳng đang tăng lên”.

Nga nói rằng, các cuộc bỏ phiếu có thể mở đường đến các cuộc đàm phán mới. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ nói với các phóng viên ở Paris hôm nay rằng, các cuộc bỏ phiếu là sự “vi phạm trắng trợn” luật pháp. Còn bà Merkel cho biết, EU nên xem xét mở rộng danh sách cá nhân có liên đới với Nga bị trừng phạt.

Ông Poroshenko cho biết hôm qua rằng, ông sẽ yêu cầu Quốc hội Ukraine hủy bỏ đạo luật đồng ý về quyền tự trị của các khu vực miền đông nước này – nội dung cốt lõi của thỏa thuận ngừng bắng được giàn xếp giữa Ukraine, các lực lượng nổi dậy, Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Ukraine nói rằng, thỏa thuận này đã bị suy yếu mỗi ngày kể từ khi được ký.

Tin bài liên quan