Goldman Sachs, Morgan Stanley: Bất kỳ nhịp điều chỉnh nào của thị trường trong năm 2022 chỉ là nhỏ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Các chiến lược gia của Phố Wall hiện đang đồng tình với nhau về quan điểm rằng, bất kỳ sự điều chỉnh nào của thị trường chứng khoán trong năm tới có thể sẽ là vừa phải chứ không lao dốc nghiêm trọng.
Goldman Sachs, Morgan Stanley: Bất kỳ nhịp điều chỉnh nào của thị trường trong năm 2022 chỉ là nhỏ

Các chiến lược gia của Morgan Stanley do Michael Wilson đứng đầu cho biết hôm thứ Hai (13/12) rằng, họ hiện tin tưởng chỉ số S&P 500 sẽ giảm khoảng 6,6% vào cuối năm 2022 xuống còn 4.400 điểm. Mặc dù đây là một trong những ước tính bi quan nhất của Phố Wall cho năm tới do Bloomberg theo dõi, nhưng đó không phải là dự đoán thị trường giá xuống.

Tại Goldman Sachs, các chiến lược gia nhắc lại dự báo của họ rằng, cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng giá trong năm tới mặc dù với “tốc độ chậm hơn”. Tuy nhiên, một sự điều chỉnh nhỏ sẽ có thể xảy ra.

Theo các chiến lược gia, các chỉ số hiện tại cho thấy, lợi nhuận của thị trường sẽ ở một con số thấp trong vòng 12 tháng trong khi mức giảm tối đa từ 5 - 10%.

Các cổ phiếu đã có khả năng chống chịu với rủi ro từ việc Fed rút lại chính sách kích thích và rủi ro omicron khi chỉ số S&P 500 tăng lên mức cao kỷ lục vào thứ Sáu (10/12). Với lợi suất trái phiếu tiếp tục ở mức thấp, các nhà đầu tư đang tiếp tục xem cổ phiếu là kênh đầu tư sinh lợi chính.

Nhưng sau đà tăng mạnh của thị trường năm nay, kỳ vọng về lợi nhuận trong năm tới đã phần nào phản ánh vào thị trường, trong đó cuộc khảo sát của Deutsche Bank AG cho thấy, các nhà quản lý quỹ dự báo trung bình chứng khoán Mỹ sẽ chỉ tăng 4,2% vào năm 2022.

Hiện tại, rủi ro đối về biến thể Omicron đã giảm xuống khi các chiến lược gia của Morgan Stanley chỉ ra rằng, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có khả năng thực hiện rút lại chính sách kích thích nhanh hơn nhiều so với năm 2014 là một trong những rủi ro chính đối với chứng khoán.

Goldman và Morgan Stanley đồng ý rằng, việc chọn cổ phiếu sẽ trở nên quan trọng hơn vào năm 2022, khi sự phục hồi đồng đều sau đại dịch gần đã đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn.

"Việc chọn cổ phiếu sẽ khó khăn nhưng là điều kiện cần thiết để tạo ra lợi nhuận có ý nghĩa vào năm 2022 khi thị trường phân biệt kẻ thắng người thua và chỉ số về cơ bản chẳng đi đến đâu trong vòng 12 tháng tới", Morgan Stanley cho biết trong lưu ý với khách hàng.

Goldman Sachs đề xuất một cách tiếp cận “chiết trung” hơn vào năm tới, với trọng tâm là “cải thiện giá trị cùng với các công ty tăng trưởng có lợi nhuận và tạo ra tiền mặt”.

Tin bài liên quan