Ảnh AFP

Ảnh AFP

Giới đầu tư Phố Wall bán mạnh cổ phiếu ngân hàng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ giảm vào thứ Ba (10/9) trước dữ liệu lạm phát quan trọng vào cuối tuần này có thể cung cấp thêm về mức độ cắt giảm lãi suất của Fed, trong khi sự sụt giảm bất ngờ của nhóm ngân hàng lớn đã đè nặng lên thị trường.

Cổ phiếu của ông lớn JPMorgan Chase có thời điểm đã có lúc giảm gần 7% trước khi đóng cửa mất hơn 5%, sau khi chủ tịch ngân hàng cắt giảm triển vọng của thu nhập lãi ròng (NII).

Trong khi cổ phiếu của một ngân hàng lớn khác là Goldman Sachs giảm cũng 4,4% sau bình luận của Giám đốc điều hành David Solomon rằng doanh thu của ngân hàng này có thể sẽ giảm 10% trong quý III.

Cổ phiếu năng lượng mất gần 2% và là những ngành giảm mạnh nhất trong số các lĩnh vực thuộc S&P 500, giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2 do giá dầu giảm do triển vọng nhu cầu yếu hơn.

Trọng tâm trong tuần này tiếp tục là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 của Mỹ, sẽ có vào ngày thứ Tư và khả năng cho thấy mức tăng giảm xuống 2,6% so với cùng kỳ năm trước và không thay đổi ở mức 0,2% trên cơ sở hàng tháng.

Mọi con mắt hiện cũng sẽ đổ dồn vào cuộc tranh luận trên truyền hình rất được mong đợi giữa hai ứng viên Tổng thống Kamala Harris và Donald Trump do ABC News tổ chức.

Kết thúc phiên 10/9: Chỉ số Dow Jones giảm 92,63 điểm (-0,23%), xuống 40.736,96 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 24,47 điểm (+0,45%), lên 5.495,52 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 141,28 điểm (+0,84%), lên 17.025,88 điểm.

Chứng khoán châu Âu giảm, bị đè nặng bởi cổ phiếu ngân hàng và năng lượng khi các nhà đầu tư thận trọng trước dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ và việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự kiến cắt giảm lãi suất vào cuối tuần.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 0,54% xuống 508,95 điểm.

Lĩnh vực Ô tô là tâm điểm khi để mất 3,8%, trong đó, cổ phiếu đáng chú ý nhất là của nhà sản xuất ô tô BMW giảm 11%, ghi nhận ngày tồi tệ nhất trong hơn bốn năm, sau khi công ty cắt giảm dự báo biên lợi nhuận năm 2024 do nhu cầu chậm chạp tại thị trường trọng điểm Trung Quốc và các vấn đề liên quan đến hệ thống phanh do Continental cung cấp.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng giảm mạnh, mất 1,6% và lĩnh vực dầu khí cũng giảm 1,6% khi giá dầu thô Brent giảm xuống dưới 70 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 12/2021.

Mặt khác, ECB sẽ nhóm họp vào thứ Năm và chắc chắn ngân hàng trung ương châu Âu sẽ cắt giảm lãi suất 0,25%, mặc dù con đường chính sách cho phần còn lại của năm nay vẫn không chắc chắn hơn.

"Câu hỏi đặt ra cho thị trường là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo", các nhà phân tích tại ING cho biết.

Kết thúc phiên 10/9: Chỉ số FTSE 100 của London giảm 64,86 điểm (-0,78%), xuống 8.205,98 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt giảm 177,64 điểm (-0,96%), xuống 18.265,92 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris giảm 17,71 điểm (-0,24%), xuống 7.407,55 điểm.

Giá dầu thô lao dốc, xuống mức thấp nhất trong 3 năm sau khi OPEC cắt giảm dự báo nhu cầu trong năm nay và năm 2025,

Kết thúc phiên 10/9, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ giảm 2,96 USD (-4,31%), xuống 65,75 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 2,65 USD (-3,69%), xuống 69,19 USD/thùng.

Tin bài liên quan