Đến lúc Nga - Trung “cùng hái quả“

(ĐTCK) Đó là lời ví von của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi hai bên vừa ký thỏa thuận cung cấp khí thứ hai trong năm nay.
Đến lúc Nga - Trung “cùng hái quả“

Nga và Trung Quốc vừa ký một thỏa thuận sơ bộ thứ hai về cung cấp khí thiên nhiên, sau một hợp đồng trị giá 400 tỷ USD đầu năm nay, khi Tổng thống Putin mở rộng liên kết với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

OAO Gazprom đang thảo luận về việc cung cấp 30 tỷ mét khối khí hàng năm từ Tây Siberia trong vòng 30 năm, công ty này cho biết hôm qua. Nga có thể bắt đầu bán khí cho Trung Quốc trong vòng 4 đến 6 năm tới như một phần của thỏa thuận với công ty dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC), CEO của Gazprom, ông Alexey Miller nói với các nhà báo tại Bắc Kinh.

Nga đã quay sang Trung Quốc để tìm cách hỗ trợ nền kinh tế của mình khi các mối quan hệ với Mỹ và châu Âu xấu đi. Ông Putin đã kết thúc hơn 1 thập kỷ đàm phán về cung cấp khí tự nhiên cho Trung Quốc bằng một thỏa thuận đạt được hồi tháng 5 năm nay.

“Chúng ta đã cùng nhau chăm sóc cẩn thận cây quan hệ Nga – Trung”, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói hôm qua trong một cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin tại Hội nghị APEC ở Bắc Kinh. “Giờ đây, khi mùa thu đến, là mùa thu hoạch, là lúc chúng ta cùng hái quả”.

Ông Putin gọi thỏa thuận trước đó giữa Gazprom và đối tác Trung Quốc là “trọng đại”.

CNPC cũng đã ký một thỏa thuận sơ bộ với OAO Rosneft để mua lại 10% cổ phần của công ty Vankorneft, một công ty khai khoáng ở Siberia.

Theo thỏa thuận dầu năm nay, Trung Quốc sẽ nhập khẩu 38 tỷ mét khối khí từ Nga mỗi năm trong vòng 3 thập kỷ, bắt đầu từ năm 2018.

Tin bài liên quan