Thị trường tài chính 24h: Giới đầu tư thoáng giật mình

Thị trường tài chính 24h: Giới đầu tư thoáng giật mình

(ĐTCK) VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất hơn 10 năm; con rể ông Trầm Bê rời ghế Phó tổng Sacombank; tỷ phú Thái Lan tiếp mục mua vào cổ phiếu VNM; giới đầu tư giật mình khi Mỹ phóng hàng loạt tên lửa tấn công một căn cứ quân sự của Chính phủ Syria... là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.

Thị trường Chứng khoán

VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất trong hơn 10 năm qua

Sau ngày nghỉ lễ, trong phiên sáng nay, thị trường bước vào giao dịch với tâm lý khá thận trọng. Dòng tiền suy giảm mạnh trong khi lực cung diễn ra khá mạnh, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu bluechip.

Các trụ cột chính như VNM, MSN, KDC… đều có mức giảm khá lớn trên 1%, đã kéo VN-Index có thời điểm giảm tới 3 điểm, về sát mốc 720 điểm.

Tuy nhiên, ngay khi tiếp cận ngưỡng hỗ trợ trên, thị trường đã nhanh chóng bật ngược trở lại và hồi phục dần về cuối phiên nhờ dòng tiền nhập cuộc tích cực.

Bước sang phiên giao dịch chiều, dòng tiền đã trở nên sôi động hơn với tâm lý giao dịch đầy hứng khởi đã giúp nhiều mã đảo chiều thành công, đặc biệt là cú lội ngược dòng của nhiều cổ phiếu bluechip, kéo thị trường tăng vọt.

Tâm điểm đáng chú ý trong phiên cuối tuần là cú lội ngược dòng của STB với mức tăng 6,9%, STB đóng cửa tại mức giá trần 13.150 đồng/CP và đã chuyển nhượng thành công tới 26,34 triệu đơn vị, dư mua trần 1,24 triệu đơn vị.

Bên cạnh đó, một số trụ cột chính trên thị trường cũng nới rộng đà tăng điểm như GAS tăng 4,38%; MSN cũng tăng hơn 3%, VIC tăng gần 1%, HSG tăng 2,37%...

Các mã có vốn hóa lớn cũng hỗ trợ tốt cho thị trường như CTD tăng 1,6%, ROS tăng 0,95%, SAB tăng gần 1%...

Ở nhóm cổ phiếu thị trường, sau khi rụt rè trong phiên sáng, lực cầu gia tăng mạnh trong phiên chiều, giúp hấp thụ hết lượng dưa bán sàn tại ITA. Chốt phiên, ITA giảm 3,6%, xuống mức 3.500 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh đạt 25,17 triệu đơn vị.

Kết thúc phiên giao dịch 07/4, VN-Index tăng 4,73 điểm (+0,65%) lên 727,95 điểm; HNX-Index giảm 0,56 điểm (-0,61%) xuống mức 90,15 điểm; UPCoM-Index tăng 0,12 điểm (+0,21%) lên 56,87 điểm. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 6.209 tỷ đồng.

Trong phiên này, trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng 1,99 triệu đơn vị, với tổng giá trị tương ứng 197,59 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 615.320 đơn vị, giá trị tương ứng 1,18 tỷ đồng.

Trên sàn UPCoM, khối ngoại mua ròng 60.400 đơn vị, tổng giá trị tương ứng 2,85 tỷ đồng.

 Bản tin tài chính kinh doanh trưa 07/4/2017:

Chứng khoán thế giới

Tâm điểm của thị trường thế giới hôm nay là cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Donal Trump và ông Tập Cận Bình và việc Mỹ tấn công bằng tên lửa vào một căn cứ quân sự của chính quyền Syria.

Tại Mỹ, các chỉ số chính của Phố Wall quay đầu tăng nhẹ trong ngày thứ Năm khi nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước cuộc gặp gỡ sắp tới giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Reuters đưa tin.

Nhà lãnh đạo của 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới gặp nhau tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tại thành phố Palm Beach, bang Florida vào chiều ngày thứ Năm. Vào ngày mai, ông Trump và ông Tập sẽ tham gia vào các cuộc họp thượng đỉnh.

Kết thúc phiên 6/4, chỉ số Dow Jones tăng 14,8 điểm (+0.07%) lên 20.662,95 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 4,54 điểm (+ 0.19%) lên 2.357,49 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 14,47 điểm (+0.25%) lên 5.878,95 điểm.

Trên thị trường châu Á và châu Âu, việc Mỹ phóng 59 tên lửa tấn công căn cứ quân sự của Chính phủ Syria khiến giới đầu tư thoáng giật mình.

Trên thị trường chứng khoán châu Á chứng kiến sự biến động mạnh trong phiên giao dịch sáng nay. Hàng loạt chỉ số chủ chốt của châu Á ngập trong sắc đỏ, trong đó chỉ số Nikkei của Nhật Bản đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 4 tháng qua. Tuy nhiên, đến cuối phiên chiều, khi tâm lý nhà đầu tư ổn định trở lại, thị trường đã hồi phục và giữ lại sắc xanh đến hết ngày.

Chỉ số Hang seng của Hồng Kông cũng giảm nhẹ do vấn đề Syria, nhưng điểm chính vẫn là sự thận trọng để chờ đợi cuộc gặp giữa ông Donald Trump với ông Tập Cận Bình. Dự kiến các vấn đề bao gồm tình hình Triều Tiên, tiền tệ và việc thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ được đề cập tới trong cuộc gặp mặt lần đầu tiên giữa lãnh đạo 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Linus Yip, nhà phân tích của Công ty Chứng khoán First Shanghai, cho biết "Cuộc tấn công tên lửa vào Syria là lý do chính cho tình trạng giao dịch ảm đạm ở Hồng Kông hôm nay, tuy nhiên, kết quả của cuộc gặp trên sẽ là quan trọng hơn đối với thị trường".

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite đã có tuần tăng điểm cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Hầu hết sự chú ý tập trung vào thành phố mới Hùng An sẽ được xây mới, hàng chục cổ phiếu liên quan đã tăng 10% trong phiên thứ ba liên tiếp. 

Kết thúc phiên 7/4, chỉ số Nikkei tại Nhật Bản tăng 67,57 điểm (+0,36%) lên 18.664,63 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 16,42 điểm (-0,03%) xuống 24.267,30 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Trung Quốc tăng 6,02 điểm (+0,18%) lên 3.287,02 điểm.
Chứng khoán châu Âu cũng đồng loạt mở cửa trong sắc đỏ. Sau đó, các chỉ số dần phục hồi, thu hẹp đà tăng. Tính đến 18h40 chiều nay theo giờ Việt Nam, chỉ số CAC 40, DAX và FTSE đang ở sát mốc tham chiếu.

Thị trường vàng, ngoại tệ

- Giá vàng bất động , tỷ giá USD giảm

Thông tin Mỹ tấn công Syria đã nhanh chóng khiến giá vàng thế giới tăng vọt khi mở cửa phiên châu Á hôm nay, tăng vọt lên mức 1.270 USD/ounce trước khi lùi trở lại.

Giá vàng thế giới sau đó đi ngang quanh ngưỡng 1.265 USD/ounce.

Tuy nhiên, giá vàng trong nước lại không biến động theo giá vàng thế giới. Tính đến cuối giờ chiều nay, giá vàng SJC tại Hà Nội đứng ở mức 36,40 triệu đồng/lượng -  36,60 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với đầu giờ sáng nay.

Trong khi đó, tỷ giá trung tâm ngày hôm nay tiếp tục tăng thêm 14 đồng lên mức 22.311 đồng/USD. Tỷ giá USD tại các Ngân hàng thương mại giảm về 22.640 -22.710 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Các thông tin đáng chú ý khác

- Lại mua tiếp gần 15 triệu cổ phiếu, tỷ phú Thái vẫn "đeo bám" chặt Vinamilk

F&N Dairy Investment Pte. Ltd, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk (VNM – HOSE) vừa tiếp tục thông báo đăng ký mua vào hơn 14,51 triệu cổ phiếu VNM từ ngày 12/4 đến 11/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh..>> Chi tiết

Con rể ông Trầm Bê rời ghế Phó tổng giám đốc Sacombank

Theo đó, ông Lê Trọng Trí, con rể ông Trầm Bê thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Sacombank, kiêm Trưởng phòng hành chánh quản trị chuyển sang làm chuyên viên cấp cao thuộc Văn phòng HĐQT kể từ ngày 4/4..>> Chi tiết

Cẩn trọng với rủi ro tín dụng bất động sản

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM, cho vay tiêu dùng của các ngân hàng trên địa bàn Thành phố tăng trong những tháng đầu năm nay; trong đó, cho vay cá nhân mua nhà đất, sửa chữa nhà tăng mạnh. Cụ thể, cho vay tiêu dùng đang chiếm trên 10% dư nợ, song tín dụng tiêu dùng của các ngân hàng chủ yếu tập trung vào cá nhân vay mua nhà. >> Chi tiết

- Mỹ phóng 59 tên lửa tấn công căn cứ quân sự Syria

59 tên lửa hành trình Tomahawk sáng 7/4 được phóng từ tàu USS Ross và USS Poter ở đông Địa Trung Hải, nhằm vào một số mục tiêu ở căn cứ Shayrat, tỉnh Homs, theo Jeff Davis, phát ngôn viên Lầu Năm Góc

Quân đội Mỹ nhắm vào máy bay, trạm xăng, hệ thống phòng không và radar, kho hậu cần, kho đạn trong cuộc tấn công căn cứ không quân.. Chi tiết

Tổng thống Mỹ lần đầu gặp trực tiếp chủ tịch Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu nghỉ dưỡng ở Florida trong lần gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo.

Tổng thống Donald Trump đeo cà vạt đỏ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đeo cà vạt màu xanh, tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Florida, ngày 6/4, theo Reuters.  Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo sau khi Trump đắc cử.. >> Chi tiết

Tin bài liên quan