Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM kỳ vọng Thành phố phải là nơi được lựa chọn để tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật lớn có tầm vóc khu vực, châu lục.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM kỳ vọng Thành phố phải là nơi được lựa chọn để tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật lớn có tầm vóc khu vực, châu lục.

Chủ tịch UBND TP.HCM trăn trở khi Thành phố chưa thể đăng cai các sự kiện tầm cỡ

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi bày tỏ nhiều băn khoăn khi đến giờ này, Thành phố chưa thể đăng cai SEA Games, các sự kiện mang tầm vóc khu vực, châu lục.

Ngày 15/10, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa - thể thao năm 2024. Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, Thành phố được Quốc hội ban hành Nghị quyết 98 với những cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư trên lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Vận dụng những cơ chế chính sách này, Thành phố tiếp tục cụ thể hóa để làm sao tạo được điều kiện thuận lợi hơn cho lĩnh vực văn hóa nói chung và công nghiệp văn hóa nói riêng.

Theo ông Mãi, Thành phố cũng được xác định là trung tâm lớn kinh tế, văn hóa, xã hội lớn của cả nước và khu vực. Tiềm năng phát triển công nghiệp văn hóa của Thành phố rất lớn nhưng chưa khai thác đúng mức. Các thiết chế văn hóa, thể thao chưa được đầu tư và phát triển ngang tầm so với yêu cầu phát triển của Thành phố.

“Đến giờ này, Thành phố chưa thể đăng cai SEA Games, các sự kiện của châu lục, thế giới”, ông nói, đồng thời kỳ vọng Thành phố phải là nơi được lựa chọn để tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật lớn có tầm vóc khu vực, châu lục.

Người đứng đầu chính quyền Thành phố mong muốn các nhà đầu tư đồng hành cùng Thành phố giải bài toán này. Để đến 2030, Thành phố có những cơ sở vật chất đủ tầm để trở thành trung tâm sự kiện tầm châu lục, có thiết chế văn hóa thể thao hiện đại.

Theo ông Mãi, Hội nghị lần này là dịp để ngành văn hóa thể thao giới thiệu về định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, về chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực này. Tuy nhiên, kêu gọi các nhà đầu tư tham gia trên lĩnh vực này vốn là lĩnh vực không phải sinh nhiều lợi nhuận mà phải bằng tình cảm, bằng đam mê, trách nhiệm thực hiện.

Do vậy, sự đồng hành của chính quyền sẽ tạo những điều kiện về môi trường kinh doanh, cơ chế chính sách.

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết Thành phố đang đề xuất kêu gọi đầu tư đối với 40 dự án, trong đó, có 23 dự án được HĐND Thành phố thông qua danh mục đầu tư, trong đó có 5 dự án có tính khả thi cao sẽ ưu tiên thực hiện trước.

Tại Hội nghị, Thành phố đã giới thiệu 5 dự án sẵn sàng mời gọi nhà đầu tư tham gia thực hiện theo hình thức PPP. Các dự án này được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của Thành phố.

Cụ thể, 1.643 tỷ đồng xây dựng mới Trung tâm văn hóa - thể thao đa năng TP.HCM tại huyện Cần Giờ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và phục vụ nhu cầu thụ hưởng văn hóa, thể thao của người dân.

Riêng trung tâm tại Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức) được xây dựng với mục tiêu tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn, công suất 3.000 chỗ nhưng hiện chưa xác định mức đầu tư.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng kêu gọi đầu tư Trung tâm Văn hóa TP.HCM (quận 1) vốn đầu tư 295 tỷ đồng, Nhà hát Gia Định (quận Bình Thạnh) 250 tỷ đồng và Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Lao động A - B (quận 5) 164 tỷ đồng.

Tin bài liên quan