Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania tại cuộc vận động tranh cử ở Tampa, bang Florida ngày 29-10. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania tại cuộc vận động tranh cử ở Tampa, bang Florida ngày 29-10. Ảnh: Reuters.

5 ngày trước bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa thu hẹp khoảng cách ở 4 bang chiến địa

0:00 / 0:00
0:00

Tại 4 bang chiến địa Florida, Bắc Carolina, Nevada và Iowa, đảng Cộng hòa đang thu hẹp khoảng cách với đảng Dân chủ trong cuộc bỏ phiếu sớm khi chưa đầy một tuần nữa là tới ngày bầu cử.

Theo CNN, hơn 12 triệu người đã bỏ phiếu sớm ở 4 bang trên, điều này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định nhà lãnh đạo tiếp theo của Mỹ.

Khi cuộc đua vào Nhà Trắng bước vào những ngày chót, cả Tổng thống Trump và ứng viên đảng Dân chủ đều đang tập trung vận động tranh cử tại những bang quan trọng này.

Ngày 29/10, ông Trump và ông Biden đều tổ chức vận động tranh cử chỉ cách nhau vài giờ tại thành phố Tampa, Florida.

Nỗ lực này của 2 ứng viên tổng thống nhằm giành được 29 phiếu đại cử tri tại bang chiến địa Florida.

Sau đó, Tổng thống Trump đã lên kế hoạch tới Bắc Carolina, trong khi Phó Tổng thống Mike Pence sẽ dừng chân tại Iowa và Nevada. Cựu Phó Tổng thống Biden có lịch trình tới Iowa vào ngày 30/10.

Trong bối cảnh chỉ còn 5 ngày nữa là tới ngày bầu cử 3/11, dữ liệu từ Catalist - công ty cung cấp dữ liệu, phân tích và các dịch vụ khác cho đảng Dân chủ cho thấy, các cử tri đã bầu cử sớm ở các bang chiến địa này ra sao.

Florida

Trong cuộc bầu cử năm 2016, Tổng thống Trump đã giành chiến thắng tại Florida khi hơn đối thủ Clinton 1 điểm phần trăm.

Vào tuần trước, tỷ lệ cử tri dưới 30 tuổi tại Florida đi bầu cử tăng từ 8% lên 10%. Các nhóm tuổi khác cũng tăng nhẹ, tiếp tục làm giảm thêm tỷ lệ của nhóm cử tri từ 65 tuổi trở lên của Florida. Cử tri trên 65 tuổi chiếm khoảng 45% cử tri đi bầu cử sớm trong tuần trước nhưng hiện còn 39%.

So với thời điểm này của cuộc bầu cử Mỹ 4 năm trước, cử tri đi bỏ phiếu sớm tại Florida đa dạng hơn. Theo đó, tỷ lệ cử tri gốc Tây Ban Nha đi bỏ phiếu sớm năm nay đã tăng lên 16% so với 14% vào năm 2016.

Tỷ lệ cử tri da màu đi bỏ phiếu cũng tăng nhẹ từ 12% của 4 năm trước lên 13% ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, tỷ lệ phiếu bầu của cử tri da trắng giảm 3 điểm phần trăm so với thời điểm này của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Đảng Cộng hòa đang thu hẹp khoảng cách về số phiếu trước ngày bầu cử khi chỉ bị đảng Dân chủ dẫn trước 4 điểm phần trăm, trong khi cách biệt một tuần trước là 9 điểm phần trăm. Theo CNN, các cuộc thăm dò toàn quốc cho thấy, nhiều cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa muốn bỏ phiếu trực tiếp vào ngày bầu cử hơn là bỏ phiếu sớm.

Bắc Carolina

Vào năm 2016, ông chủ Nhà Trắng đã giành chiến thắng tại bang Bắc Carolina khi hơn bà Hillary Clinton 3 điểm phần trăm.

Số lượng cử tri trẻ tuổi đi bỏ phiếu trước ngày bầu cử vẫn tiếp tục tăng ở Bắc Carolina. Tuần trước, những cử tri dưới 30 tuổi đi bỏ phiếu sớm chiếm khoảng 11% nhưng con số này hiện đã tăng lên 12%.

Đảng Dân chủ đã bị thu hẹp lợi thế trong cuộc bỏ phiếu trước ngày bầu cử. Vào tuần trước, đảng Dân chủ dẫn trước 12 điểm so với đảng Cộng hòa nhưng hiện chỉ còn 8 điểm.

Theo CNN, cử tri da trắng chiếm phần lớn số phiếu đã được bỏ ở Bắc Carolina với tỷ lệ là 72%. Tiếp theo là cử tri da màu với tỷ lệ lớn thứ hai, chiếm 22%. Tương quan này gần giống với cuộc bỏ phiếu sớm của bầu cử Mỹ 4 năm trước.

Ứng viên Đảng Dân chủ Biden phát biểu tại sự kiện tranh cử ở Coconut Creek, Florida ngày 29/10. Ảnh: Reuters.
Ứng viên Đảng Dân chủ Biden phát biểu tại sự kiện tranh cử ở Coconut Creek, Florida ngày 29/10. Ảnh: Reuters.

Iowa

Các cuộc thăm dò cho thấy, hai ứng viên tổng thống đang cạnh tranh quyết liệt ở bang chiến địa quan trọng này, dù trong cuộc bầu cử năm 2016, ông Trump đã giành được Iowa khi dẫn trước 9 điểm phần trăm.

Bang Iowa cũng đang có một cuộc đua gắt gao vào Thượng viện Mỹ giữa thượng nghị sĩ Joni Ernst của đảng Cộng hòa và đối thủ Theresa Greenfield của đảng Dân chủ.

Tương tự như năm 2016, cử tri ủng hộ đảng Dân chủ tiếp tục bỏ phiếu sớm với tỷ lệ cao hơn nhiều so với cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa.

Với 49% số phiếu trước ngày bầu cử, đảng Dân chủ đang dẫn trước 17 điểm phần trăm so với 32% của đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, đảng Cộng hòa đã thu hẹp cách biệt này với 4 điểm phần trăm vào tuần trước.

Xét theo chủng tộc, cử tri đi bầu cử sớm tại Iowa tương tự như thời điểm này năm 2016, với cử tri da trắng chiếm đa số, với 94%.

Bang Iowa không nhận thấy sự thay đổi lớn về độ tuổi ở cử tri như tại một số bang khác. Số cử tri dưới 30 tuổi chiếm 10% tổng số cử tri đi bỏ phiếu sớm, tăng 3 điểm phần trăm so với cùng thời điểm 4 năm trước.

Đồng thời, số cử tri từ 30-64 tuổi đã tăng từ 42% lên 47%. Các cử tri từ 65 tuổi trở lên chiếm tỷ lệ nhỏ hơn trong số những cử tri bầu cử sớm hơn so với thời điểm này 4 năm trước.

Nevada

Nevada là nơi Tổng thống Trump thua bà Clinton chỉ 2 điểm phần trăm trong cuộc đua năm 2016.

Trong cuộc bầu cử năm nay, hiện các cử tri bỏ phiếu sớm của Nevada đang có xu hướng trẻ hơn. Theo CNN, tỷ lệ cử tri dưới 30 tuổi đi bỏ phiếu trước ngày bầu cử tại Nevada vào thời điểm hiện tại là 11%, tăng hơn so với con số này vào tuần trước là 9%.

Trong khi đó, tỷ lệ cử tri 65 tuổi trở lên đi bỏ phiếu sớm đã giảm so với tuần trước, từ 40% xuống 35%.

Khoảng 2/3 số phiếu bầu sớm tại Nevada đến từ cử tri da trắng, con số này giảm so con số với 70% cách đây 4 năm. Cử tri gốc Tây Ban Nha chiếm tỷ lệ lớn thứ hai trong số các phiếu bầu sớm, chiếm 13% - tăng nhẹ so với năm 2016.

Đảng Cộng hòa đang thu hẹp khoảng cách với đảng Dân chủ trong cuộc bỏ phiếu sớm. Tuần trước, đảng Dân chủ dẫn trước đảng Cộng hòa 12 điểm. Tuy nhiên, do có nhiều phiếu bầu được gửi qua thư nên hiện đảng Dân chủ chỉ cao hơn 7 điểm phần trăm so với đảng Cộng hòa, với tỉ lệ lần lượt là 42% và 35%.

Tin bài liên quan