Ảnh Internet

Ảnh Internet

Thị trường tài chính 24h: Sao đổi ngôi

(ĐTCK) VN-Index giảm điểm; Ngân hàng Việt đo đếm tác động khi USD tiếp tục tăng giá; Nhà đầu tư ngoại muốn đầu tư sâu hơn vào doanh nghiệp niêm yết; Chọn quản trị hình thức hay thực chất?; Vào mùa kinh doanh, cổ phiếu du lịch chưa thể “hút khách“; Chứng khoán thế giới lình xình;  Quan hệ thương mại Mỹ-Trung Quốc: Cần nhiều năm để tốt đẹp trở lại....là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.

VN-Index điều chỉnh, VIC trở thành công ty vốn hóa lớn nhất thị trường

Sau khi giằng co trong nửa đầu phiên sáng, VN-Index đã chính thức chia tay mốc 1.170 điểm.

Tuy nhiên, một số cổ phiếu lớn hồi dần, nhóm VN30 cũng cố gắng có thêm một vài mã tăng điểm đã kéo VN-Index trở lại, nhưng thời gian là không đủ, VN-Index chính thức chốt phiên trong sắc đỏ.

Sang phiên chiều, sau ít phút cố gắng kéo VN-Index trở lại sắc xanh thì chỉ số này đã gần như rơi khá nhanh, lao xuống dưới ngưỡng 1.165 điểm, trước khi hồi dần trở lại về cuối phiên nhưng đóng cửa VN-Index chính thức giảm điểm.

VIC tăng 0,4% lên 115.000 đồng/cổ phiếu. VNM giảm 1,9% xuống 207.000 đồng/cổ phiếu.

Qua đó, giá trị vốn hóa của VIC đã lên hơn 303.336 tỷ đồng, vượt qua VNM trở thành cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường (vốn hóa của VNM đạt 300.411 tỷ đồng).

Nhóm còn lại như GAS giảm 0,4% xuống 126.500 đồng/cổ phiếu; BID giảm 1,2% xuống 44.000 đồng/cổ phiếu; MSN giảm 0,8% xuống 109.500 đồng/cổ phiếu; VJC giảm 1,3% xuống 222.000 đồng/cổ phiếu; CTG giảm 0,6% xuống 35.000 đồng/cổ phiếu, khớp 4,3 triệu đơn vị.

Ngược lại, VCB tăng 0,7% lên 71.000 đồng/cổ phiếu,; VPB tăng 0,5% lên 65.200 đồng/cổ phiếu. SAB đứng tham chiếu ở mức 239.100 đồng/cổ phiếu.

Trong nhóm ngân hàng, ngoài sự hồi phục của VCB và đà tăng của VPB thì chỉ tăng điểm chỉ còn HDB tăng 1,2% lên 46.000 đồng/cổ phiếu và EIB tăng 0,7% lên 14.000 đồng/cổ phiếu, còn lại đều giảm.

STB giảm 0,7% xuống 15.250 đồng/cổ phiếu, MBB giảm 0,6% xuống 35.200 đồng/cổ phiếu.

Nhóm VN30 tăng điểm chỉ còn HPG, FPT, NVL, CII, và NT2. Trong khi đó, áp lực chốt lời ngoài 2 mã ngân hàng STB và CTG thì còn có SSI và SBT, ROS, DPM...

Nhóm giảm đáng kể còn có DHG giảm 3,8% xuống 108.100 đồng/cổ phiếu; BMP giảm 3,4% xuống 70.000 đồng/cổ phiếu; REE giảm 2,1% xuống 37.800 đồng/cổ phiếu; CTD giảm 2% xuống 149.100 đồng/cổ phiếu…

Nhóm cổ phiếu thị trường FLC thanh khoản cao nhất với gần 14 triệu đơn vị khớp lệnh, đóng cửa giảm 2,9% xuống 6.260 đồng/cổ phiếu.

Nhóm cổ phiếu bất động sản, xây dựng đáng chú ý có SCR, khi tăng 1,6% lên 12.750 đồng/cổ phiếu, DIG tăng 2% lên 26.000 đồng/cổ phiếu, VRE tăng 0,4% lên 51.000 đồng/cổ phiếu; PDR tăng 1,9% lên 40.500 đồng/cổ phiếu,

Trong phiên này, trên sàn HOSE khối ngoại mua ròng 692.778 đơn vị, nhưng tổng giá trị lại là bán ròng 97,88 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 369.374 đơn vị, với tổng giá trị tương ứng 8,15 tỷ đồng.

Trên sàn UPCoM, khối ngoại mua ròng 701.200 đơn vị, với tổng giá trị tương ứng 23,78 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch 29/3: VN-Index giảm 5,21 điểm (-0,44%), xuống 1.167,03 điểm; HNX-Index giảm 0,68 điểm (-0,51%), xuống 131,88 điểm; UpCoM-Index tăng 0,46 điểm (+0,77%), lên 60,21 điểm. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 7.742 tỷ đồng.

Chứng khoán thế giới

Chứng khoán Mỹ

Sau phiên giảm mạnh trước đó, trả lại hết những gì đã có được trong phiên đầu tuần mới, phố Wall lình xình quanh tham chiếu trong phiên thứ Tư, nhưng cả 3 chỉ số tiếp tục đóng cửa trong sắc đỏ.

Trong đó, Nasdaq giảm khá mạnh do ảnh hưởng của nhóm công nghệ, dẫn đầu là đà lao dốc 6,7% của cổ phiếu Amazon khiến giá trị vốn hóa của công ty này bay mất 53 tỷ USD sau khi Tổng thống Trump cho biết, ông muốn kiềm chế lại công ty này.

Ngoài ra, cổ phiếu Tesla tiếp tục mất 7,7% kéo dài chuỗi lao dốc gần đây sau vụ tai nạn gây chết người đầu tiên của xe tự lái.

Về dữ liệu kinh tế, Bộ Thương mại Mỹ cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế quý IV/2017 chậm lại ít hơn so với công bố trước đó.

Theo đó, Bộ Thương mại Mỹ điều chỉnh tăng trưởng GDP quý cuối cùng của năm 2017 lên 2,9% so với mức công bố ban đầu là 2,5%.

Một thông tin đáng quan tâm nữa là Trung Quốc chuẩn bị công bố danh sách đánh thuế các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, gây thêm lo lắng về cuộc chiến thương mại, vừa được vơi bớt trong phiên thứ Hai sau thông tin 2 nước đang đàm phán về vấn đề thương mại.

Kết thúc phiên 28/3, chỉ số Dow Jones giảm 9,29 điểm (-0,04%), xuống 23.848,42 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 7,62 điểm (-0,29%), xuống 2.605,00 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 59,58 (-0,85%), xuống 6.949,23 điểm.

Thị trường châu Á

Chứng khoán Nhật Bản tăng trở lại nhờ lực cầu mạnh khi chỉ số chính đã giảm khá sâu trong thời gian gần đây.

Đóng cửa, chỉ số Nikkei 255 tăng 0,6% lên 21.159,08 điểm. Topix tăng 0,3% lên 1.704,00 điểm.

Nhóm cổ phiếu bán lẻ và thực phẩm tăng điểm, mặc dù nhóm cổ phiếu công nghệ vẫn chưa thể gượng dậy.

Tập đoàn Seven & i Holdings tăng 1,5%, Lawson tăng 1,4% và hãng sản xuất đồ uống có cồn Asahi Group Holdings tăng 3,5%.

Tuy nhiên, Takeda đã giảm 7,5% sau khi nó nói rằng đang cân nhắc mua công ty Shire của Anh với giá trị lên đến 40 tỷ USD. Shire là một công ty y tế chuyên về phương pháp điều trị các bệnh hiếm gặp, các bệnh lý thần kinh.

Một nhà chiến lược thị trường ở Tokyo nói: "Các nhà đầu tư đang lo lắng rằng nếu thương vụ M&A này được thực hiện sẽ gây ra gánh nặng lớn cho Takeda, vốn có vốn hóa nhỏ hơn Shire.

Đó là một nỗ lực táo bạo ... nó giống như một con rắn đang cố gắng để nuốt con mồi lớn hơn mình và hình ảnh đó gât ra sự sợ hãi cho các nhà đầu tư. Điều đó không phổ biến ở Nhật".

Cổ phiếu công nghệ vẫn bị bán Tokyo Electron giảm 1,9% và Advantest Corp giảm 1%.

Chứng khoán Trung Quốc đảo chiều tăng thành công trong phiên chiều, khi các nhà đầu tư săn tìm các cổ phiếu bất động sản và tiêu đùng đã điều chỉnh mạnh gần đây cùng thị trườngchung.

Đóng cửa, Shanghai Composite tăng 1,2% lên 3.160,53 điểm. Chỉ số CSI300 blue-chip tăng 1,3% lên 3.894,05 điểm.

Sự phục hồi được dẫn dắt bởi việc cộng thêm 5,5% của nhóm các cổ phiếu bất động sản, trong đó, China Vanke đóng cửa tăng 9%. Các công ty tiêu dùng cũng tăng mạnh, dẫn đầu là nhà sản xuất rượu Lao Jiao tăng 7,4%.

Thị trường cũng được ủng hộ bởi thông tin Hoa Kỳ sẽ không áp đặt thuế đối với hàng hoá của Trung Quốc cho tới đầu tháng 6.

Nhóm cổ phiếu tăng mạnh nhất hôm nay là là Shanghai Haiyue Co Ltd tăng 10,05%, Tederic Machinery Co Ltd tăng 9,99% và Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd tăng 9,98%.

Nhóm mất điểm lớn nhất có Sanan Optoelectronics Co Ltd giảm 5,92%, Sinomach Automobile Co Ltd mất 5,43% và China International Travel Service Corp giảm 5,41%.

Chứng khoán Hồng Kông tăng nhẹ, trong bối cảnh giới đầu tư vẫn thận trọng theo dõi cuộc đàm phán giữ Mỹ và Trung Quốc trong vấn đề thương mại.

Đóng cửa, Hang Seng-Index tăng 0,2% lên 30.093,38 điểm. trong khi chỉ số Hang Seng China Enterprises giảm 0,02% xuống 11.998,34 điểm.

Cổ phiếu tăng điểm mạnh nhất hôm nay là là China Mengniu Dairy Co Ltd, đóng cửa tăng 7,75%, trong khi giảm giá lớn nhất là PetroChina Co Ltd, giảm 1,82%.

Nhóm cổ phiếu H tăng mạnh nhất là Air China Ltd tăng 5,37%, Shenzhou International Group Holdings Ltd, tăng 4,89% và Công ty Xi măng Anhui Conch tăng 4,64%.

Nhóm cổ phiếu H giảm điểm nhiều nhất là Byd Co Ltd, giảm 2,69%, ZhongAn Online P&C  Insurance Co Ltd, giảm 2,6% và Dongfeng Motor Group Co, giảm 2,5%.

Kết thúc phiên 29/3:  Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 127,77 điểm (+0,61%), lên 21.159,08 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 70,85 điểm (+0,24%), lên 30.093,38 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 38,24 điểm (+1,22%), lên 3.160,53 điểm.

- Vàng SJC giảm nhẹ. Tỷ giá USD giao dịch quanh 22.845 đồng/USD.

Tại thị trường vàng trong nước, sau khi mở cửa sáng nay giảm hơn 120.000 đồng/lượng so với chiều ngày hôm qua. Vào cuối giờ chiều nay, vàng SJC tại Hà Nội đứng ở mức 36,56 - 36,75 triệu đồng/lượng, giảm 20.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Trong khi đó, tỷ giá trung tâm ngày hôm nay được công bố ở mức 22.463 đồng/USD, tăng 10 đồng so với ngày hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 22.775 - 22.845 đồng/USD.

Các thông tin đáng chú ý khác

Ngân hàng Việt đo đếm tác động khi USD tiếp tục tăng giá

Ngân hàng tại nhiều nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ không quá lo lắng trong việc Fed tăng lãi suất 3 hay 4 lần trong năm 2018. Nhưng nếu cơ quan này tăng lãi suất nhiều hơn dự kiến, có thể gây tác động nhất định đến thị trường trong tương lai…>> Chi tiết

Nhà đầu tư ngoại muốn đầu tư sâu hơn vào doanh nghiệp niêm yết

Sau khi tăng trưởng ấn tượng gần 50% của VN-Index với quy mô giao dịch hàng ngày tăng hơn 60% trong năm 2017, thị trường chứng khoán Việt Nam nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư tại Vương quốc Anh và châu Âu..>> Chi tiết

Chọn quản trị hình thức hay thực chất?

Mùa đại hội cổ đông 2018, nhiều doanh nghiệp đang đau đầu với yêu cầu đáp ứng về số lượng và tiêu chuẩn thành viên hội đồng quản trị độc lập cũng như trưởng ban kiểm soát theo quy định mới của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP..>> Chi tiết

Vào mùa kinh doanh, cổ phiếu du lịch chưa thể “hút khách“

Đối với các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, hiện đang là mùa kinh doanh sôi động nhất trong năm, hứa hẹn đem lại doanh thu cao. Tuy nhiên, trên sàn chứng khoán, cổ phiếu của các công ty du lịch vẫn èo uột do chưa thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư..>> Chi tiết

Giá, phí đi máy bay tăng cao từ 1/4

Theo đó, từ ngày 1/4 tới, các mức giá gồm giá vé, giá vé trẻ em, phí đổi tên, đổi ngày bay… của các hãng hàng không và một số mức phí của các cảng hàng không sẽ tăng cao. Hành khách cần chú ý để tránh mất tiền oan khi sử dụng các dịch vụ hàng không..>> Chi tiết

Quan hệ thương mại Mỹ-Trung Quốc: Cần nhiều năm để tốt đẹp trở lại 

Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung Quốc đang có chiều hướng gia tăng sau khi giới chức hai nước đưa ra những tuyên bố bảo vệ quan điểm của mình.

Phát biểu trên kênh truyền hình CNBC ngày 28/3, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer tuyên bố Trung Quốc sẽ có 60 ngày để chuẩn bị trước khi các mức thuế mới của Mỹ đối với lượng hàng hóa trị giá 60 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc chính thức có hiệu lực. Washington sẽ sớm công bố danh sách các hàng hóa bị đánh thuế này.

Đại diện Thương mại Lighthizer cho rằng Mỹ và Trung Quốc là hai quốc gia có các hệ thống kinh tế khác nhau và phải đối mặt với những sức ép khác nhau.

Cụ thể, Washington là một nền kinh tế theo định hướng thị trường, trong khi Bắc Kinh là đi theo định hướng tư bản nhà nước.

Ông Lighthizer nhấn mạnh do sự khác biệt này, quan hệ thương mại giữa hai nước sẽ không tránh khỏi những căng thẳng trong thời gian tới và cần nhiều năm tiếp theo để trở lại thời kỳ tốt đẹp...

Theo VietNam+

Tin bài liên quan