Thị trường tài chính 24h: Ngạn ngữ không còn đúng

Thị trường tài chính 24h: Ngạn ngữ không còn đúng

(ĐTCK) Chứng khoán giao dịch tích cực trong tháng 5; Sacombank - bài học từ một hậu M&A; Vietjet ký các hợp đồng trị giá 4,7 tỷ USD; lãi suất giảm nhưng doanh nghiệp vẫn khó vay vốn... là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.

VN-Index tăng trong ngày dòng tiền giảm

Trái với những e ngại về “Sell in May and go away”, thị trường tháng 5 lại tăng khá tốt khi đón nhận dòng tiền “nóng” chảy mạnh mẽ.

Dường như cũng vì lý do này mà trong 2 phiên cuối cùng của tháng 5 thị trường đón nhận sự điều chỉnh, đáng chú ý trong đó là phiên giảm hơn 1% của VN-Index ngày 30/5.

Trước diễn biến này, khá nhiều ý kiến trên thị trường tỏ ra lo ngại và cảnh báo việc thị trường bước vào nhịp giảm ngắn hạn. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến lạc quan cho rằng, nhịp điều chỉnh đó chỉ mang tính kỹ thuật, thị trường tháng 6 sẽ vẫn tích cực bởi đây là thời gian các doanh nghiệp sẽ công bố kết quả kinh doanh quý II.

Sau 2 phiên liên tiếp giảm điểm trước đó, thị trường đã tăng trở lại với lực đỡ chính là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và bluechips.

Tuy nhiên, đáng lưu ý là dòng tiền vào thị trường bất ngờ giảm sụt giảm mạnh, khi tổng giá trị giao dịch trên 2 sàn chỉ đạt hơn 4.000 tỷ đồng.

Trong Top 10 mã vốn hóa lớn nhất HOSE, chỉ còn 2 mã giảm là BID và CTG, 2 mã tạo sức ì lớn trong phiên sáng là ROS và PLX cũng đã về tham chiếu, còn lại đều tăng điểm.

VNM tăng tích cực nhất, đạt 1,5% lên 151.900 đồng/cổ phiếu.

Về thanh khoản, ROS dẫn đầu nhóm với 4,895 triệu đơn vị được sang tay. BID và CTG đứng sau với 3,18 triệu và 1,658 triệu đơn vị khớp lệnh.

Trong rổ VN30, các mã SBT, KBC, SSI, STB, MBB là các mã tích cực cả về điểm số lẫn thanh khoản, góp phần lan tỏa ra nhiều mã khác.

Trong khi đó, chỉ sau 1 phiên tăng mạnh,  nhóm cổ phiếu tôn-thép HPG, HSG, TLH, NKG… đồng loạt giảm điểm.

Sắc đỏ cũng đã lan rộng hơn ở nhóm bất động sản-xây dựng hay dầu khí, các mã tiêu biểu là FLC, HQC, SCR, QCG, HBC, NLG, LDG, PPI… hay PVD, PVT, PXS, PGD…

Thông tin ROS mua 24,9% cổ phần của AMD giúp mã này có phiên tăng trần thứ 4 liên tiếp lên 18.000 đồng/CP và khớp lệnh 1,269 triệu đơn vị.

Trong phiên này, trên sàn HOSE khối ngoại mua ròng 1,16 triệu đơn vị, với tổng giá trị tương ứng 29,13 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 190.252 đơn vị, với tổng giá trị chỉ 1,94 tỷ đồng.

Trên sàn UPCoM, khối ngoại  bán ròng 89.300 đơn vị. Tổng giá trị vẫn là mua ròng 0,63 đồng.

Kết thúc phiên giao dịch 1/6: VN-Index tăng 3,98 điểm (+0,54%) lên 741,8 điểm; HNX-Index tăng 0,08 điểm (+0,08%) lên 93,99 điểm; UPCoM-Index giảm 0,42 điểm (-0,72%) xuống 57,58 điểm. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 4.263 tỷ đồng.

Chứng thế giới

Phố Wall tiếp tục giảm điểm trong phiên thứ Tư do ảnh hưởng từ nhóm cổ phiếu tài chính sau kết quả kinh doanh nghèo nàn của JP Morgan và Bank of America được công bố, trong đó doanh thu quý I/2017 của JP Margan giảm tới 15% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu năng lượng cũng tiếp đà suy giảm do giá dầu thô lao dốc trong phiên cũng ảnh hưởng tiêu cực tới phố Wall.

Tuy nhiên, đà giảm được hãm lại nhờ nhóm cổ phiếu phòng thủ lên ngôi sau khi công bố kết quả kinh doanh tích cực.

Kết thúc phiên 31/5, chỉ số Dow Jones giảm 20,82 điểm (-0,10%), xuống 21.008,65 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 1,11 điểm (-0,05%), xuống 2.411,80 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 4,67 điểm (-0,08%), xuống 6.198,52 điểm.

Dù điều chỉnh nhẹ trong 2 phiên cuối cùng của tháng 5 và có những thời điểm lo lắng về khủng hoảng chính trị, nhưng phố Wall vẫn tiếp tục có tháng tăng thứ 2 liên tiếp trong tháng 5 và tháng tăng thứ 4 trong 5 tháng kể từ đầu năm.

Trên thị trường châu Á

Chỉ số Nikkei 255 của Nhật Bản tăng mạnh và đã bù đắp được phần lớn sự sụt giảm trong 4 phiên trước đó, nhờ dữ liệu kinh tế lạc quan trong nước và đồng Yên yếu đi.

Các chỉ số phát hành cho thấy các Công ty trong nước tăng tốc độ chi tiêu trong quý I, đã chứng minh rằng kinh tế Nhật vẫn tăng trưởng vững vàng.

Đồng yên giảm nhẹ so với đô la, sau khi đã tăng lên mức cao nhất trong hai tuần so với đồng bạc xanh .

Chứng khoán Trung Quốc bắt đầu tháng mới đã giảm khi một cuộc điều tra doanh nghiệp tư nhân cho thấy hoạt động sản xuất bất ngờ đã giảm vào tháng 5, gây ra những lo ngại rằng tăng trưởng nền kinh tế có thể giảm nhanh hơn dự kiến.

Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ sụt giảm mạnh nhất trên thị trường. Chỉ số ChiNext giảm 2% đóng cửa ở mức thấp nhất trong gần 28 tháng.

Việc chỉ số quản trị mua hàng khu vực chế tạo PMI đã giảm xuống mức 49,6 điểm, thấp hơn dự kiến và nằm dưới mốc 50 điểm cho thấy sự tăng trưởng đã bị co lại.

Julian Evans-Pritchard, chuyên gia kinh tế Trung Quốc tại Capital Economics, cho biết, sự sụt giảm chỉ số PMI "phù hợp với sự sụt giảm giá kim loại công nghiệp gần đây".

“Từ lâu chúng tôi đã cảnh báo rằng sự hồi phục tăng trưởng trong nửa sau của năm ngoái chỉ là sự tăng trưởng trong ngắn hạn".

Chứng khoán Hồng Kông tăng mạnh, kết phiên ở mức cao nhất trong 23 tháng, nhờ cổ phiếu bất động sản tăng, do dòng tiền của Trung Quốc chảy vào thị trường.

Hôm nay, các nhà đầu tư Trung Quốc đã sử dụng 27% hạn ngạch hàng ngày theo Hợp đồng Chứng khoán Thượng Hải-Hồng Kông để mua cổ phiếu Hồng Kông.

Tâm lý cũng được nâng lên bởi sức mạnh liên tục trong lĩnh vực bất động sản.

Chỉ số theo dõi ngành bất động sản đã tăng hơn 1%, đóng cửa cao nhất trong gần hai năm. Cổ phiếu China Evergrande Group tăng 2%, sau khi công bố kế hoạch tăng vốn lên 5,8 tỷ USD.

Kết thúc phiên 1/6: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 209,46 điểm (+1,07%), lên 19.860,03 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 148,57 điểm (+0,58%), lên 25.809,22 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 14,55 điểm (-0,46%), xuống 3.102,62 điểm.

Thị trường vàng, ngoại tệ

- Giá vàng SJC giảm. Tỷ giá USD giao dịch quanh 22.740 đồng/USD.

Tại thị trường vàng trong nước, sau giờ mở cửa sáng nay tăng 50.000 đồng/lượng so với chiều ngày hôm qua. Đến cuối giờ chiều nay, vàng SJC tại Hà Nội đứng ở mức 36,23 - 36,45 triệu đồng/lượng, giảm 20.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Trong khi đó, tỷ giá trung tâm ngày hôm nay được công bố ở mức 22.396 đồng/USD, không đổi so với ngày hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 22.665  - 22.740 đồng/USD.

Các thông tin đáng chú ý khác

Lãi suất giảm, doanh nghiệp vẫn khó vay vốn

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết, ngành ngân hàng với việc triển khai mạnh mẽ các chương trình tín dụng ưu đãi đối với doanh nghiệp (DN) thuộc một số ngành, lĩnh vực đặc thù nên tín dụng tăng trưởng tốt ngay từ đầu năm 2017. 

Đến cuối tháng 4/2017, tín dụng tăng 5,76% so với cuối năm 2016, cao hơn so với cùng kỳ các năm gần đây; trong đó, tín dụng VND tăng 5,87%, tín dụng ngoại tệ tăng 4,64%..>> Chi tiết

- Tái cơ cấu Sacombank, bài học lớn của một hậu M&A

Theo Đề án tái cơ cấu Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã chứng khoán STB) trình Ngân hàng Nhà nước, thời gian hoàn thành tái cơ cấu là 10 năm (2015 - 2025), nhưng nội bộ Ngân hàng đặt mục tiêu rút ngắn thời gian xử lý các vấn đề cơ bản xuống còn 3 - 5 năm, nếu các điều kiện về kinh tế, vĩ mô và hệ thống ngân hàng thuận lợi, ổn định.>> Chi tiết

 Vietjet ký các hợp đồng thoả thuận trị giá 4,7 tỷ USD tại Mỹ

Ngày 31/5, tại Washington D.C, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur L. Ross, Jr, Công ty cổ phần Hàng không Vietjet và Công ty CFM International - một liên doanh giữa GE và Safran đã ký hợp đồng cung cấp 215 động cơ máy bay kèm theo dịch vụ kỹ thuật, bảo dưỡng với tổng giá trị 3,6 tỷ USD..>> Chi tiết

Người giàu Trung Quốc đã mua hết 1/4 số nhà mới ở Australia

Theo Daily Mail, các nhà đầu tư Trung Quốc đã mua hết 1/4 số nhà mới trên thị trường bất động sản Australia.

Các nhà đầu tư Trung Quốc đang lập kỷ lục về doanh số bất động sản sang trọng, với nhiều biệt thự ven biển có thể được bán với giá lên tới 70 triệu Đôla Australia trên khắp Australia.. >> Chi tiết

Người xóa sổ Gong Cha, khai sinh trà sữa LiHo ở Singapore

Người mang trà sữa Gong Cha đến Singapore đã quyết định đóng cửa 80 cửa hàng thương hiệu này, mở ra chuỗi trà sữa “Made in Singapoe” của chính ông.

Ông Rodney Tang đang trong quá trình chuyển đổi hơn 30 cửa hàng Gong Cha ở Đảo Quốc Sư Tử thành cửa hàng bán loại trà sữa hoàn toàn mới có tên LiHo của chính mình.. >> Chi tiết

Tin bài liên quan