Xuất khẩu Trung Quốc “thấm đòn” khủng hoảng châu Âu và kinh tế Mỹ

Xuất khẩu Trung Quốc “thấm đòn” khủng hoảng châu Âu và kinh tế Mỹ

Cả xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc tháng 9 đều gây thất vọng.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc tháng 9/2011 giảm tháng thứ 2 liên tiếp bởi tăng trưởng xuất khẩu và nhập khẩu đi xuống mạnh hơn dự báo của giới chuyên gia khi tăng trưởng kinh tế toàn cầu yếu đi.

 

Chính phủ Trung Quốc như vậy có lý đo để phản kháng lại Mỹ trong vấn đề đồng nhân dân tệ.

 

Tháng 9/2011, xuất khẩu của Trung Quốc tăng trưởng 17,1% so với cùng kỳ, thấp hơn mức tăng trưởng 24,5% của tháng 8/2011. Nhập khẩu tháng 9/2011 của Trung Quốc tăng trưởng 20,9% trong khi đó tăng 30,2% trong tháng 8/2011.

 

Thặng dư thương mại tháng 9/2011 đạt 14,5 tỷ USD trong khi đó thặng dư thương mại tháng 8/2011 đạt 17,8 tỷ USD và tháng 7/2011 đạt 31,5 tỷ USD.

 

Thặng dư thương mại 12 tháng qua (tính đến cuối tháng 9/2011) đạt 180,3 tỷ USD, thấp hơn so với con số 182,7 tỷ USD tính đến cuối tháng 8/2011.

 

Tính theo tháng, xuất khẩu tháng 9/2011 của Trung Quốc hạ 2,1% sau khi hạ 3,3% và 5,4% trong tháng 8 và tháng 7/2011.

 

Như vậy nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang bắt đầu chịu tác động từ việc khủng hoảng nợ châu Âu trầm trọng hơn và kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại.

 

Thặng dư thương mại Trung Quốc giảm, Trung Quốc sẽ có thêm “đối trọng” để đối đầu với Mỹ trong vấn đề đồng nhân dân tệ.

 

Ngày thứ Ba, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự thảo trừng phạt Trung Quốc về vấn đề đồng nhân dân tệ. Mỹ hiện đang chịu thâm hụt 250 tỷ USD/năm với Trung Quốc.

 

Dù dự thảo này nhiều khả năng sẽ không được thông qua, nhưng nó đã khiến phía Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tuyên bố đồng nhân dân tệ mạnh hơn cũng không giúp giảm mất cân bằng thương mại hay cứu được việc làm cho người Mỹ.